Hôm nay, ĐH Quốc Gia Hà Nội chính thức tổ chức kỳ tuyển sinh 2015

TH, Theo Trí Thức Trẻ 06:40 30/05/2015

Theo dự tính, đợt 1 này sẽ có khoảng hơn 36.200 thí sinh tới dự thi.

Trong kỳ tuyển sinh ĐH - CĐ năm nay, ĐH Quốc Gia HN là trường ĐH tổ chức tuyển sinh sớm nhất với kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh ĐH chính quy vào các trường thành viên. Trường sẽ tổ chức thi vào 2 đợt (cuối tháng 5 và đầu tháng 8). Theo dự tính, đợt 1 này sẽ có khoảng hơn 36.200 thí sinh tới dự thi.

Bên ngoài cổng trường ĐH Quốc Gia HN sáng nay.



Các tình nguyện viên đang làm hết công suất của mình để hỗ trợ thí sinh trong ngày thi đầu tiên.

Một bạn thí sinh nữ gặp khó khăn trong việc di chuyển.


Một số bạn vẫn còn đang tranh thủ ôn tập vào buổi sáng.


Nhiều phụ huynh ở xa lên cũng ngồi thấp thỏm trước giờ thi.

Kỳ thi này sẽ có một vài điểm đặc biệt như sau:

- Các thí sinh sẽ làm và nộp bài trên máy vi tính, hình thức thi trắc nghiệm hoặc điền đáp án

- Mỗi đề thi sẽ có 2 phần trắc nghiệm: phần bắt buộc và phần tự chọn. Độ khó của các câu hỏi thi thuộc mỗi phần được phân định theo tỉ lệ 20% ở cấp độ dễ, 60% trung bình và 20% ở cấp độ khó. Tổng số câu hỏi thí sinh phải thực hiện là 140 câu, tổng thời gian làm bài là 195 phút. Kết quả thi của thí sinh được tính bằng tổng số câu trả lời đúng trong bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời không được điểm. Tổng điểm toàn bài là 140 điểm.

- Phần bắt buộc gồm 2 phần: Tư duy định lượng và tư duy định tính. Tư duy định lượng (kiến thức toán) gồm 50 câu hỏi với thời gian hạn định là 80 phút. Các câu hỏi của phần này có dạng câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn hoặc câu hỏi điền giá trị số. Tư duy định tính (kiến thức ngữ văn) gồm 50 câu hỏi với thời gian hạn định là 60 phút. Tất cả các câu hỏi của phần này đều có dạng câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn.

Phần tự chọn, thí sinh chọn 1 trong 2 nội dung kiến thức khoa học tự nhiên gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học; hoặc Kiến thức Khoa học Xã hội gồm: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Sau thời gian 2 phút, nếu thí sinh không chọn một trong hai nội dung, máy tính sẽ mặc nhiên chọn nội dung Khoa học Tự nhiên. Mỗi nội dung có 40 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn, thời gian hạn định là 55 phút.

- Thí sinh dự thi vào Đại học Ngoại ngữ sẽ làm thêm bài môn Ngoại ngữ, ngoài phần đánh giá năng lực. 

- Sau khi nộp bài, thí sinh sẽ biết ngay điểm của mình.


Lịch thi của trường ĐH Quốc Gia Hà Nội

Thí sinh sẽ thi tại 9 cụm ở 21 điểm thi. Ở Hà Nội có 3 cụm thi với 11 điểm, ở Thái Nguyên có điểm thi duy nhất tại CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, ở Nam Định có 2 điểm thi tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Hải Phòng có 2 điểm thi tại ĐH Hàng Hải Việt Nam, Thanh Hóa có 2 điểm thi tại ĐH Hồng Đức, Nghệ An có 2 điểm thi tại ĐH Vinh, Đà Nẵng chỉ có điểm thi tại ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng.

Dưới đây là một số hình ảnh của các thí sinh trong ngày thi đầu tiên tại trường ĐH Quốc Gia Hà Nội

Cặp sách của các thí sinh đều được để ở bên ngoài và luôn có người phụ trách quản lý.

Các thí sinh đầu tiên bước vào trường thi.


Học sinh lẫn phụ huynh đều tập trung tại sân trường.


Những nét mặt lo lắng và căng thẳng trong ngày thi đầu tiên còn nhiều thứ bỡ ngỡ.




Bên ngoài trường thi luôn dán lịch thi một cách cụ thể để thí sinh có thể dễ dàng cập nhật.




Rất nhiều phụ huynh lo lắng không thể bỏ về nên quyết định ở lại sân trường chờ thí sinh.




Các thí sinh xếp hàng bước vào phòng thi

Cùng lúc này tại trường ĐH KHXH&NV và ĐH Khoa Học Tự Nhiên


Mặc dù còn rất sớm nhưng thời tiết nắng và oi bức khiến công tác hỗ trợ cho thí sinh của các bạn tình nguyện gặp khó khăn.




Các bạn thí sinh đứng chờ ở hành lang.