Học sinh nên đi thi thử đại học

Quỳnh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/06/2014

Các kỳ thi thử đại học đang tổ chức nhằm giúp các bạn học sinh nhận định, đánh giá được sức học của mình. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà không ít bạn đã bỏ qua kỳ thi này.

Học sinh ngại đi thi thử đại học

Song song với chương trình ôn luyện, rất nhiều trường THPT đã tổ chức những kỳ thi thử đại học nhằm giúp học sinh ước lượng được sức học của mình để chọn đúng trường dự thi. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, một số học sinh thờ ơ với thi thử đại học.

Hải Vân (học sinh trường THPT Phan Đình Phùng) rụt rè: “Mình không muốn đi thi thử đại học vì sợ thi bị điểm thấp sẽ mất tinh thần.”

Giang Nam (học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành) lại thẳng thắn: “Mình nghe nói ở một số trường và trung tâm chấm điểm không công tâm nên mình không muốn thi thử đại học.”

Xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, học sinh không tham gia thi thử đại học. Trong khi suy nghĩ theo cách chủ quan, nhiều học sinh sẽ không ước lượng được lực học của mình, hoặc có thể ước lượng cao hơn 1 – vài điểm. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để hàng trăm ngàn học sinh trượt đại học do chọn sai trường. 


Ảnh: Andy Trần

Học sinh nên thi thử đại học

Những thí sinh sẽ tham gia kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay hẳn đang rất lo lắng trong việc chọn trường thi, ngành thi, lẫn ôn tập để chuẩn bị dự thi. Kết quả thi thử, tuy chỉ là tham khảo nhưng cũng giúp thí sinh có những nhận định, đánh giá tốt hơn về sức học của bản thân.

Nguyễn Thị Thúy (sinh viên năm cuối ĐH Ngoại Thương – 26 điểm thi đại học khối D) chia sẻ kinh nghiệm: “Việc tự ước lượng điểm của bản thân đôi khi không chính xác. Mình khuyên các bạn nên đi thi thử đại học, ít nhất là một lần trước khi thi thật. Vì đơn giản, khi mình làm đề thi ở nhà, ở lớp học thêm, dù sao cũng không thể nghiêm túc và chặt chẽ thời gian như khi thi thử. Việc chấm thi trong đợt thi thử cũng công bằng và khách quan hơn.”

Lê Tuấn Nam (sinh viên năm nhất – ĐH Công nghiệp Hà Nội): “Thi thử đại học ở các trung tâm luyện thi lớn và uy tín giúp ích cho các bạn học sinh rất nhiều. Tuy nhiên, các bạn chỉ nên thi thử 1-2 lần, không nên thi quá nhiều lần có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý cũng như quá trình ôn thi của bản thân.”

Cô giáo Lê Hồng Nhung (giáo viên trường THPT Quang Trung) cũng chia sẻ: “Tôi cũng thường khuyên các em học sinh nên đi thi thử ít nhất 1 lần trước khi tham dự kỳ thi đại học. Thi thử giúp các em làm quen với không khí phòng thi, dạng đề thi cũng như ước lượng được lực học của bản thân. Nhiều em không đi thi thử đã vấp phải những sai lầm đáng tiếc trong chọn trường, chọn ngành thi cũng như phân bố thời gian làm bài thi.”

Để đáp ứng nhu cầu tới dự thi của rất nhiều thí sinh, nhiều trung tâm cung cấp dịch vụ thi thử mọc lên như nấm. Vì vậy, một điều nên chú ý đối với các sỹ tử là hãy tham khảo và chọn những trung tâm dịch vụ thi thử có uy tín lớn. Và thí sinh chỉ nên đi thi khi sắp xếp được và đã sẵn sàng để dự thi, tránh tình trạng thí sinh đăng ký dự thi mà không đến gây tốn kém, lãng phí.