Học sinh giấu điện thoại trong người sẽ bị kiểm tra

Bingo, Theo 00:01 11/05/2011

Đây là chiến dịch lớn nhất được áp dụng tại tất cả các trường học. Các thầy cô có thể kiểm tra bất ngờ, nếu học sinh nào có khả nghi mang điện thoại di động vào lớp!

Tại hội thảo toàn quốc lần thứ 18 về các vấn đề giáo dục trung học hiện nay, quyền bộ trưởng bộ Giáo dục Malaysia, ông Datuk Dr Wee Ka Siong vừa ra quyết định: thắt chặt lệnh cấm học sinh mang điện thoại di động đến trường dưới mọi hình thức. Các giáo viên có thể kiểm tra bất ngờ, các cô giáo thậm chí có thể kiểm tra thân thể các học sinh nữ nếu cần thiết, để đảm bảo không ai giấu điện thoại trong người.

Có rất nhiều trường hợp học sinh giấu điện thoại trong đồ lót. Chính vì vậy kiểm tra đột ngột là điều cần thiết để chắc chắn rằng không có điện thoại di động trong trường học”- ngài Wee nói.

Từ năm 2009, các trường học ở Malaysia đã áp dụng lệnh cấm học sinh mang điện thoại đến trường, nhưng có vẻ việc áp dụng không mấy hiệu quả. Gần đây, tình trạng bạo lực học đường tại Malaysia ngày càng trở nên rắc rối và không thể kiểm soát. Đặc biệt sau vụ các nữ sinh đánh nhau rồi quay clip đưa lên Youtube thì bộ Giáo dục không thể thờ ơ được nữa.


Một vụ nữ sinh đánh nhau từng gây chấn động tại Malaysia.

Ông Wee nhấn mạnh rằng điện thoại di động là một trong những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng bạo lực học đường đáng báo động hiện nay tại Malaysia. Mặc dù có nhiều phụ huynh có thể phản đối điều này, nhưng họ cần phải hiểu mục đích của lệnh cấm là gì.

Nếu như phụ huynh muốn liên lạc với con cái mình, tốt hơn hết là họ nên đến trường.”

Ông Wee đã đến tỉnh Putrajaya và gặp mặt bốn nữ sinh xuất hiện trong clip trên Youtube đã đánh đập và cắt tóc một người bạn cùng lớp. Ông cũng có buổi nói chuyện với lãnh đạo nhà trường và gia đình các học sinh liên quan. Ông cho biết các học sinh đánh bạn sẽ bị đình chỉ học 14 ngày và được tư vấn, trong khi học sinh là nạn nhân sẽ được chuyển tới trường học đặc biệt.

Khi chúng tôi đưa ra lệnh phạt các học sinh, chúng tôi cũng không được phép quên rằng nhệm vụ của chúng tôi còn là giáo dục chúng. Chính vì vậy chúng tôi sẽ cho chúng cơ hội làm lại từ đầu. Các học sinh này còn quá trẻ.”

Nếu như những học sinh này còn có tái phạm, họ sẽ bị đuổi học. Ông Wee cũng cho biết việc bạo lực học đường ngày càng trở nên phổ biến một phần cũng là do các học sinh bắt chước những clip trên mạng, muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ và hơn người mà không lường đến trước hậu quả.