Học hè kiểu teen tại trường Quốc tế Việt Úc

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 14:08 29/05/2012

VAS là trường quốc tế nhưng vẫn giảng dạy chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của các bạn nhé!

Sau chín tháng chờ đợi, cuối cùng mùa hè cũng đã đến. Không háo hức sao được khi mùa hè là mùa của nắng vàng và những niềm vui bất tận. Tuy nhiên, không ít teen đã “tiu nghỉu” khi bị bố mẹ nhắc nhở về việc học hè. Vừa mới được nghỉ học ở trường đã phải chuẩn bị sách vở cặp bút chạy sô hết từ điểm này đến điểm khác, nghĩ thôi là thấy rầu rồi. Có nhiều bạn cũng đã thử hỏi xin bố mẹ cho tự ôn luyện tại nhà nhưng kết quả thường không được mỹ mãn. Thật ra, chuyện bố mẹ chưa tin tưởng lắm vào sự tự giác “lúc trồi lúc sụt” của chúng mình cũng đúng thôi. Thế thì làm thế nào để tìm được một phương pháp học hè vừa đủ tin tưởng cho bố mẹ nhưng cũng đủ hào hứng để hấp dẫn chúng mình đây? Câu trả lời chính là hãy đăng k‎ý ngay một khóa học hè tại Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS). Chúng mình cùng tìm hiểu vì sao nhé!

Đầu tiên, VAS tuy là trường quốc tế nhưng vẫn giảng dạy chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bố mẹ nhé!

Tuy nhiên cái hay nhất vẫn chưa phải ở đó đâu. Dù vẫn là chương trình học văn hóa quen thuộc của chúng mình, trường VAS lại có cách dạy và học hoàn toàn khác bằng phương pháp dự án hóa (project-based). Điều này đồng nghĩa với việc chúng mình sẽ được tự vận hành những dự án học xuyên suốt mùa hè, tự do khai thác những phạm trù kiến thức mà mình quan tâm. Bằng cách này, các teen sẽ dễ dàng vượt qua nỗi sợ bị “nhồi nhét”. Kiến thức lại được biến thành “của mình” sau một quá trình tự học, tự tìm tòi.

Có nhiều teen lúc này sẽ bắt đầu thấp thỏm: “Vậy thì không biết có thuyết phục được bố mẹ không nhỉ?” Yên tâm nhé, chương trình học vẫn có các thầy cô hướng dẫn xuyên suốt, bảo đảm chúng mình sẽ nắm được tất cả các vùng kiến thức trọng điểm. Chắn chắn bố mẹ khi hiểu rồi, sẽ đồng ‎ý cả hai tay ấy chứ.


Teen tham gia những hoạt động ý nghĩa như dự án “môi trường” sẽ làm bố mẹ yên tâm hơn.

Giải quyết xong nỗi lo của bố mẹ rồi nhé, bây giờ là là đến phần chơi mà học dành riêng cho chúng mình nè. Xen kẽ với những giờ học văn hóa, teen sẽ được tham gia vào những lớp học năng khiếu và kỹ năng sống rất hấp dẫn: nào là kịch nghệ, nhảy, thời trang, môi trường, thiết kế đồ họa, khiêu vũ, kỹ năng dùng tiệc buffet…


Teen VAS tự tin trình diễn thời trang bên hotboy Quang Minh.

Với dự án kịch nghệ, teen mình sẽ được hướng dẫn bởi Viện kịch Helen O’Grady Drama Academy - thành lập vào năm 1979 với 160 chi nhánh trên khắp thế giới. (Thế này thì chẳng thua kém gì các anh chị trong phim Glee nhỉ!).

Còn với bộ môn Thời trang, các em sẽ được học với Thạc sỹ Nghệ thuật - Nhà thiết kế Sỹ Hoàng và một số giảng viên Mỹ thuật tại các trường đại học với một giáo trình phong phú: từ thiết kế, xây dựng phong cách đến tìm hiểu về những hãng thời trang yêu thích. Xong khóa học, coi như các teen nhà mình có thể vừa tự thiết kế quần áo, vừa thuần thục các kỹ năng catwalk và pose hình chuyên nghiệp luôn.


Thiết kế thời trang là một môn học hấp dẫn teen VAS mùa hè này.

Với các teen thích hoạt động và mong muốn có được vóc dáng “chuẩn” trong hè, các lớp học nhảy với Vũ đoàn Hoàng Thông là không thể bỏ qua. Từ Break Dance, Hip Hop, Popping đến Body Dance, tha hồ mà lựa chọn nhé!


Các bạn ấy còn được học vẽ graffiti nữa!

Chương trình học kiểu này nghe có vẻ mới lạ, nhưng đã được kiểm chứng tính hiệu quả tại các nước phương Tây từ lâu rồi. Khác với khuynh hướng dồn hết tâm sức và tập trung học trước chương trình của chúng ta. Phương pháp học này tạo cơ hội để trau dồi những kiến thức, kỹ năng mà trong năm học, do hạn hẹp về thời gian, đã vô tình bị bỏ quên. Chính cách kết hợp vừa học vừa giải trí cân bằng với nhau giúp mùa hè mang đúng ý nghĩa của nó. Vừa yên lòng cho bố mẹ, vừa háo hức cho chúng mình, thật là lợi cả đôi đường phải không nào?

Hãy cùng xem Video giới thiệu chương trình hè của teen VAS: 

 

Chương trình hỗ trợ 20% học phí khi đóng trọn khóa trước 25/05. Tham khảo thông tin chi tiết tại website www.vas.edu.vn.