Hoa hậu Trúc Diễm cổ vũ học sinh cùng chạy "30 người 31 chân"

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 31/03/2014

Trong vòng chung kết toàn quốc cuộc thi chạy 30 người 31 chân hôm (30/03) vừa rồi tại sân thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), hoa hậu Trương Chi Trúc Diễm đã đến tận sân để cổ vũ cho các em học sinh cấp 2.<br/>

Cuộc thi 30 người 31 chân này cứ mỗi năm một lần tổ chức, hiện đã trở thành một trong những cuộc thi chạy quen thuộc và đầy thử thách đối với học sinh cấp 2 trên cả nước. Sau khi trải qua nhiều vòng tuyển chọn từ hàng trăm trường khác nhau, cuối cùng ban tổ chức đã chọn ra được 10 đội xuất sắc nhất, đại diện cho khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam tham gia chạy vòng chung kết tại TP.HCM.

Do đã có kinh nghiệm từ những năm trước, nên các học sinh đã phần nào quen thuộc với cách chạy đặc biệt của cuộc thi này. Với mỗi đội gồm 30 người, sau đó cứ hai người sẽ được buộc chân lại chặt vào nhau. Khi có tín hiệu xuất phát, cả đội sẽ phải chạy thật nhanh, thật khéo léo về đích trong thời gian nhanh nhất có thể. Chính vì bị buộc chân, nên khi chạy các thành viên phải hoàn toàn thể hiện được tinh thần đồng đội, sự đoàn kết và thấu hiểu, nhịp nhàng cùng với nhau mới có thể thành công. Nhiều đội do gặp một số trục trặc và áp lực tâm lý nên đã té ngã ngay giữa sân, làm mất thời gian nên không thể đi tiếp vào vòng trong.


30 người cho một đội hình vững chắc

Nhưng chân mỗi người lại được buộc vào cùng nhau


Chuẩn bị...


... xuất phát. Các đội cùng chạy về đích nhanh nhất có thể








Tinh thần đồng đội và sự nhịp nhàng




Nhưng đã có rất nhiều trường hợp té ngã trong lúc diễn ra vòng đua.








Nhiều em mệt và đau sau cú ngã mạnh dưới sàn.


Em học sinh đến từ trường Hậu Giang đã đứng dậy tiếp tục trận đấu sau cú ngã rất đau.




Đến các cô gái nhỏ nhắn cũng tham gia trận đua quyết liệt này.




Hoa hậu Trúc Diễm đã ra tận sân để cổ vũ cho các em học sinh.


Sự tập trung và quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt của các em.






Sau 2 lượt chạy cho mỗi đội, cuối cùng 5 đội có thời gian chạy nhanh nhất đã lọt vào vòng Chung kết, đó là các trường: Lý Phong, Cầu Diễn, Ngọc Thụy, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ. Và đội của trường Ngọc Thụy đã giành giải Nhất, Lý Phong giải Nhì và Cầu Diễn đạt giải Ba.



Trường Ngọc Thụy đã giành giải Nhất

Lý Phong giải Nhì.


Cầu Diễn (Hà Nội) giành giải Ba.

Nhiếp ảnh: Hữu Dương.