Hành trình bước ra thế giới của chàng cựu sinh viên RMIT

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 21/07/2014

Vừa ra trường đã được nhận vào một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc ngay năm đầu đi làm.

Những thành công mà chàng cựu sinh viên chuyên ngành Kế toán ĐH RMIT Việt Nam Võ Hoàng Đức Long đạt được hôm nay đều bắt đầu từ hai chữ “dám mơ”.

Võ Hoàng Đức Long

- Chủ tịch câu lạc bộ Kế toán tại ĐH RMIT (2009)

- Tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Cử nhân Thương mại (chuyên ngành Kế toán) tại ĐH RMIT Việt Nam (2010)

- Nhân viên tư vấn thuế ở KPMG VN (2010-2012)

- Chuyên viên tư vấn thuế cao cấp ở Ernst & Young VN (2012)

- Trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm Luật Châu Á – Khoa Luật ĐH Melbourne (2013-2014)

- Đang theo học Thạc sĩ Thuế (chuyên ngành Luật thuế của Úc), ĐH Melbourne, Úc

- Hiện tại là Nhân viên tư vấn thuế ở EY Sydney

Đại học – Nơi khơi nguồn giấc mơ và hi vọng

Là một trong những sinh viên đầu tiên của chuyên ngành Kế toán tại ĐH RMIT Việt Nam, chàng trai 18 tuổi Võ Hoàng Đức Long tin rằng“bất kỳ công việc nào cũng cần đến kế toán, một môn học phát triển tính suy luận và rèn luyện tính nhẫn nại, cẩn thận”.

Vào học rồi, Long mới phát hiện chuyên ngành Kế toán không hề khô khan như mọi người vẫn nói. Qua những ví dụ và bài tập thực tế về các công ty trên thế giới, thầy cô đã truyền cảm hứng cho Long “giải mã” và nắm bắt ý nghĩa của những con số.

Long cho biết, sinh viên chuyên ngành Kế toán có thể theo đuổi 3 công việc chính là kế toán, kiểm toán và thuế. Yêu thích việc học là thế, nhưng Long vẫn không khỏi băn khoăn khi đứng trước lựa chọn nghề nghiệp tương lai.  

Đúng lúc đó, những câu chuyện nghề thầy cô tại RMIT kể về kinh nghiệm làm thuế ở Úc đã khơi gợi trong Long hứng thú đặc biệt với lĩnh vực này. Phần động lực còn lại đến từ những câu chuyện với các cựu sinh viên đang làm việc tại Big 4 (nhóm 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới) qua hoạt động kết nối giao lưu ở trường.

Kể từ đó, Long cố gắng không mệt mỏi với ước mơ của mình. Suốt những năm ngồi trên giảng đường, Long gây ấn tượng mạnh trong lòng thầy cô và bạn bè nhờ sự năng nổ nhiệt tình trong cương vị Chủ tịch Câu lạc bộ Kế toán. Anh chàng mạnh dạn phối hợp với Big 4 và CPA Úc (tổ chức kế toán viên công chứng toàn cầu) để tổ chức nhiều cuộc thi, hội thảo và chuyến đi thực tế cho các bạn sinh viên trong ngành.

Năm 2010, Long đã có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình cùng sinh viên RMIT trên khắp thế giới tại vòng chung kết cuộc thi Lập kế hoạch Kinh doanh (Melbourne, Úc). Trong dịp này, anh chàng được thuyết trình tại Ernst & Young, một công ty trong khối Big 4, mà không ngờ rằng vài năm sau, mình có dịp trở lại đây với một cương vị khác.

Đương đầu với thử thách tại Big 4

Với vốn kiến thức, kỹ năng quốc tế vững chắc và hiểu biết về thị trường Việt Nam, vừa ra trường, Long đã được nhận vào KPMG Việt Nam – một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thuộc Big 4. Kinh nghiệm từ các hoạt động hợp tác với CPA Australia và Big 4 ngày nào đã giúp anh chàng vượt qua những thử thách trong môi trường đầy áp lực của một công ty đa quốc gia và đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc ngay trong năm đầu tiên.

“Nhiều người làm việc chung với nhau thường dễ xảy ra mâu thuẫn. Những hoạt động thời sinh viên ở trường ĐH RMIT Việt Nam đã giúp mình rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và mở rộng mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp. Những ngày tháng đó đã mang lại cho mình không ít kinh nghiệm và các mối quan hệ hữu ích sau này”, Long chia sẻ.

Lăn lộn 2 năm làm nhân viên tư vấn thuế, chàng trai 18 tuổi ngày nào giờ đã trở thành Chuyên viên tư vấn thuế tại Ernst & Young Việt Nam. Cũng chính tại đây, Long đã gặp ông Christopher Butler, Phó Tổng giám đốc Điều hành của Ernst & Young TPHCM. Ông Butler là người đã trực tiếp phỏng vấn Long và luôn hỗ trợ, dìu dắt chàng cựu sinh viên RMIT trong suốt thời gian làm việc tại công ty. Được truyền cảm hứng từ những trải nghiệm làm việc trên khắp thế giới của ông, Long quyết chí bay sang Úc để chinh phục những mục tiêu mới.

Giấc mơ bay ra thế giới

Gác lại công việc đang trên đà thăng tiến tại Ernst & Young VN, Long quyết định tích lũy thêm kiến thức tại ĐH Melbourne, Úc. Vừa theo học chương trình Thạc sỹ Luật thuế của Úc, anh chàng vừa làm Trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm Luật Châu Á, ĐH Melbourne.

Năm 2014, Long trở thành Nhân viên tư vấn thuế ở Ernst & Young trụ sở Sydney, từng bước hoàn thành hoài bão mà mình đã nuôi dưỡng trong 7 năm kể từ khi còn là cậu sinh viên 18 tuổi. “Mỗi người hãy mang trong mình một giấc mơ nhỏ, sống cùng với nó và quan trọng hơn hết là hãy thực hiện nó. Dám mơ, dám làm, và dám thành công”, chàng trai trẻ chia sẻ từ nước Úc.

Hiện thực hóa được ước mơ này, Long không dừng lại mà tiếp tục “dám mơ, dám làm” với một mục tiêu mới: giành suất tu nghiệp ở Anh hoặc Mỹ để tiếp tục phát triển thành một công dân toàn cầu thực thụ. Với vốn kiến thức, kỹ năng vững chắc và kinh nghiệm đa dạng, chắc chắn Võ Hoàng Đức Long sẽ còn vươn rộng đôi cánh trên chặng đường chinh phục những chân trời mới.

Để tạo điều kiện cho quý phụ huynh và sinh viên tương lai tìm hiểu về các ngành học với sự tư vấn của các giảng viên, trò chuyện cùng cựu sinh viên và định hướng nghề nghiệp, ĐH RMIT Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện “Con đường đến RMIT và tương lai của tôi”.

Thứ Sáu, 25/07/2014, 18:00-21:00 tại Hà Nội

Chủ nhật, 27/07/2014, 8:30-11:45 tại TP.HCM

Vui lòng đăng ký tham dự tại đây hoặc gọi số (84-8) 3776 1369 (TP. HCM) hoặc (84-4) 3726 1460 (Hà Nội) để biết thêm chi tiết.