Hai thủ khoa đạt điểm 30 đầu tiên

Nguoiduatin, Theo 10:00 26/07/2011

Ngày 25/7, Trường ĐH Dược Hà Nội vừa chính thức công bố điểm thi vào trường năm 2011. Năm nay, trường có 2 thủ khoa 30 điểm (đã cộng ưu tiên).

Kỳ thi tuyển sinh năm học 2011 - 2012 có 3507 hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào Trường đại học Dược Hà Nội hệ chính quy và 964 hồ sơ tuyển sinh hệ liên thông, bằng hai.

Hai thí sinh Nguyễn Thị Nga, SBD 1741 và Phùng Đức Hạnh, SBD 3218 đã trở thành thủ khoa của trường ĐH Dược Hà Nội với tổng điểm 29 (chưa kể điểm ưu tiên). Nếu tính điểm ưu tiên khu vực nông thôn, thí sinh Nguyễn Thị Nga đạt 30 điểm. Ngoài ra, trường có 8 á khoa cùng đạt 28,5 điểm.

Thí sinh Đậu Thị Thu, SBD 3435 có tổng điểm 28,5, là học sinh khu vực 1 nên được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên nên tổng điểm là 30. Đây cũng là một trong 8 á khoa của trường.


Được biết, điểm chuẩn ĐH Dược Hà Nội năm 2010 là 23,5 điểm. Chỉ tiêu ĐH Dược Hà Nội năm nay là 600. 

Trước đó, Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Đại học Thái Nguyên năm 2011 đã công bố chính thức  kết quả chấm thi của kỳ thi tuyển sinh đại học các khối  A, B, C, D năm nay.

Trong tổng số hơn 140.000 bài thi, không có thí sinh (TS) đạt điểm tuyệt đối.

Điểm thủ khoa khối A đạt 25,5 điểm; khối B đạt 28,5 điểm; khối C đạt 24 điểm và khối D đạt 23,75 điểm (Chưa tính điểm cộng môn năng khiếu).

Thí sinh thủ khoa của Đại học Y Dược là Trần Thị Khánh Linh (Tuyên Quang) thi khối B đạt tổng cộng 3 môn thi đạt 28,5 điểm.

Thí sinh thủ khoa của các trường Đại học Kinh tế và Quản trị Khinh doanh là TS Hà Đức Việt (T.P Thái Nguyên) với tổng cộng 3 môn thi đạt 24 điểm. Thủ khoa của Trường Đại học Sư Phạm là 2 TS là Đặng Thị Thanh Huyền (T.P Thái nguyên) và Hoàng Thị Thương (Quảng Ninh) cùng đạt  kết quả 3 môn thi đạt 24 điểm.