Hà Nội tuyên dương 123 Thủ khoa xuất sắc năm 2013

VOV, Theo 09:14 26/08/2013

Lễ tuyên dương nhằm động viên, ghi nhận những thành tích học tập xuất sắc của các thủ khoa trên con đường chinh phục tri thức.

Tối 25/8, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc năm 2013. Lễ tuyên dương tổ chức nhằm động viên, ghi nhận những thành tích học tập xuất sắc của các thủ khoa trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức, đồng thời giáo dục và khích lệ tinh thần hiếu học của thanh niên Việt Nam.

Tại chương trình, 123 Thủ khoa xuất sắc được vinh danh, nhận Bằng khen của UBND Thành phố và Cúp biểu trưng cùng phần thưởng do Thành phố trao tặng. Đồng thời, đây cũng là dịp để các bạn Thủ khoa gửi lời tri ân sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố, các thầy cô và các bậc phụ huynh.

Hà Nội tuyên dương 123 Thủ khoa xuất sắc năm 2013 1
123 Thủ khoa xuất sắc được vinh danh, nhận Bằng khen của UBND Thành phố và Cúp biểu trưng cùng phần thường do Thành phố trao tặng

Năm 2013 là năm thứ 11 liên tiếp TP Hà Nội tổ chức tuyên dương Thủ khoa các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô. Trải qua 10 năm, đã có 1.203 Thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân Thành phố. Trong số đó, có không ít Thủ khoa đã chọn Thủ đô để cống hiến tài năng của mình, góp phần vào công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước.

Năm nay, Thành phố tổ chức Gặp mặt 205 Thủ khoa và Tuyên dương 123 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn, 34 tân Thủ khoa trong đợt tuyển sinh đại học năm 2013. Trong số đó, không ít Thủ khoa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, song các em đã biết vượt qua trở ngại của cuộc sống để vươn lên trong học tập, có những công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp thiết thực đạt giải trong nước và quốc tế. Ngoài ra, có nhiều em là Đảng viên, có nhiều thành tích trong công tác đoàn hội.

Bạn Bùi Thị Yến Hằng –Thủ khoa đầu vào và đầu ra trường Đại học Sư phạm Hà Nội vui mừng bày tỏ niềm vinh dự được thay mặt trường và các bạn sinh viên khác được tham dự Lễ Tuyên dương Thủ khoa. Tự hào xen lẫn trách nhiệm, Hằng cho biết, em luôn tâm niệm những kết quả của ngày hôm nay là bước đệm, đồng thời cũng là bước khởi đầu cho những chặng đường phía trước. “Em sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa để đóng góp công sức xây dựng đất nước, đặc biệt là phải biết vận dụng tốt kiến thức mình đã được học ở trường, tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc”, Yến Hằng xúc động nói.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà các bạn học sinh đã đạt được. Đồng thời khẳng định, các thủ khoa xuất sắc được vinh danh hôm nay là đại diện cho lớp trí thức trẻ hiện nay với lòng nhiệt huyết, năng động, niềm đam mê, sức sáng tạo không ngừng trong học tập, rèn luyện.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh Bí thay mặt lãnh đạo thành phố nhắn nhủ, các thủ khoa được vinh danh là niềm vinh dự, tự hào, song đây mới là điểm khởi đầu cho hành trình lâu dài, khó khăn trước mắt, hy vọng các em sẽ tiếp tục rèn luyện, cố gắng để trở thành những trí thức lớn, những tài năng của đất nước từ đó có cơ hội đền đáp công ơn của bố mẹ, của dân tộc.

“Các em cần học tập, nghiên cứu nhiều hơn nữa để trở thành những nhân tố tích cực, phấn đấu tu dưỡng, học tập suốt đời như lời Bác Hồ đã từng căn dặn. Mong các em chưa vội bằng lòng với những gì đã đạt được, cần không ngừng phấn đấu học tập, sống có hoài bão, đi đầu trong tiếp cận khoa học công nghệ, góp phần đưa Thủ đô và đất nước đi lên”.

Bà khẳng định Thủ đô sẽ luôn dành cho các bạn trẻ những điều kiện thuận lợi để các em được đem tài năng, sức sáng tạo của mình cống hiến cho Thủ đô và đất nước.