Hà Nội: Trải thảm đỏ đón Thủ khoa vẫn khó

NDHMoney, Theo 12:40 14/08/2013

Hà Nội dù có rất nhiều chính sách, cơ chế để “trải thảm” đón nhân tài, nhưng nhiều Thủ khoa đại học vẫn chỉ coi các đơn vị nhà nước là lựa chọn cuối cùng trong số 4 cơ hội mà các em có được.

Chiều 13/8, tại Hội nghị giao ban Báo chí của Thành ủy Hà Nội, Thành đoàn Thành phố cho biết sẽ tổ chức gặp mặt 206 Thủ khoa và tuyên dương 123 Thủ khoa xuất sắc của các trương đại học trên địa bàn Thành phố.

Theo Ban tổ chức, các Thủ khoa được gặp mặt và tuyên dương đều là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện với số điểm rất cao trong số hàng vạn sinh viên tốt nghiệp năm 2013. Các bạn đến từ nhiều khoa, ngành đào tạo của các trường thuộc hệ đào tạo tập trung, chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong số đó, có nhiều bạn là đảng viên, có bạn là sinh viên nghèo, là nòng cốt trong các hoạt động Đoàn - Hội, có nhiều bạn đạt điểm trung bình toàn khóa trên 9,0.

Đặc biệt, không ít bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã tự lực vươn lên, vượt khó trong học tập và có những công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong số này có 3 bạn là thủ khoa cả khi thi vào đại học và khi tốt nghiệp đại học.

Chương trình Gặp mặt Thủ khoa năm nay được xây dựng thành 2 đợt hoạt động lớn nhằm tạo điều kiện để các em có thể tích cực tham gia vào các hoạt động tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới; từ thiện xã hội và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng để có thêm trải nghiệm, có điều kiện tích lũy vốn sống, đồng thời thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Thủ đô và đất nước như xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại xã Ba Trại, giao lưu giữa thủ khoa xuất sắc với học sinh trường THPT dân tộc nội trú huyện Ba Vì với chủ đề “Bí quyết trở thành thủ khoa”, tham gia tọa đàm “Thủ khoa với trách nhiệm xây dựng nông thôn mới...

Các Thủ khoa cũng sẽ tham dự lễ ghi danh Sổ vàng thủ khoa xuất sắc năm 2013; chương trình tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo Thành phố Hà Nội cũng sẽ gặp mặt thân mật và giao nhiệm vụ cho các Thủ khoa xuất sắc.

Hà Nội: Trải thảm đỏ đón Thủ khoa vẫn khó 1
Nhiều Thủ khoa đại học vẫn chỉ coi các đơn vị nhà nước là lựa chọn cuối cùng trong số 4 cơ hội mà các em có được...

Trải thảm, Thủ khoa vẫn không mặn mà

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Kim Dung, phòng đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, Sở Nội vụ cho biết, mặc dù đã có nhiều chính sách được đề ra để thu hút nhân tài, nhưng trong 10 năm qua, Hà Nội mới thu hút được 103 Thủ khoa trên tổng số 1.203 em được tuyên dương về làm việc tại các cơ quan của Thành phố. Số nhân lực này về làm ở các Sở như Văn hóa, Y tế.... Một số đơn vị khác như Sở Tài Chính, Sở Tư Pháp, Thành đoàn, Thanh tra nhà nước, Sở Kế hoạch Đầu tư và các trường cao đẳng... cũng rất quan tâm đến việc thu hút nhân tài.

Chia sẻ về những khó khăn trong việc thu hút các Thủ khoa đại học về công tác tại các đơn vị thuộc Hà Nội, ông Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho rằng, các em Thủ khoa khi ra trường có 4 hướng để lựa chọn. Theo đó, trước hết, đa số các em được giữ lại trường để làm Giảng viên, ưu tiến thứ hai là các em đi học tập ở nước ngoài bởi với thành tích xuất sắc, các em được rất nhiều trường nổi tiếng mời chào, thứ 3 là các doanh nghiệp và sự lựa chọn cuối cùng mới là các cơ quan, đơn vị nhà nước. Ông Tuấn cũng chia sẻ, khó khăn trong việc thu hút các thủ khoa đại học là do lương khối sự nghiệp nhà nước luôn thấp hơn, trong khi sự mưu sinh là rất quan trọng.

Nói về chính sách thu hút nhân tài trong thời gian tới đây, bà Dung cho biết, theo Nghị quyết số 14 về tuyên dương khen thưởng, trọng dụng nhân tài đã được HĐND thông qua mới đây, chính sách ưu đãi được áp dụng đối với những Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các cơ sở đại học ngành, chuyên ngành mà thành phố đang có nhu cầu; các tiến sĩ có công trình, đề án khoa học và chuyên ngành đào tạo đáp ứng chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, dược sĩ chuyên khoa cấp 2 trở lên; giáo viên, giảng viên có thành tích huấn luyện học sinh, sinh viên đạt giải nhất, nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và khu vực...

Theo bà Dung, nếu những đối tượng đáp ứng đủ những tiêu chuẩn thì Thành phố sẽ tiếp nhận hoặc xét đặc cách không qua thi tuyển.

Một chính sách mới so với trước đây sẽ được Hà Nội áp dụng là những đối tượng được tiếp nhận sẽ được hỗ trợ đãi ngộ một lần bằng 20 lần lương tối thiểu tại thời điểm được tuyển dụng. Trong trường hợp các em là Thủ khoa tình nguyện về cống hiến cho Hà Nội sẽ được ưu tiên cử đi đào tạo để phát triển. Thành phố sẽ hỗ trợ mỗi tháng bằng 5 lần mức lương tối thiểu. Các em sẽ được hỗ trợ 30 lần lương tối thiểu nếu làm luận văn thạc sĩ; 80 lần lương tối thiểu khi làm luận án tiến sĩ và được hỗ trợ phương tiện đi lại, phương tiện làm việc, nghiên cứu... Đối với những trường hợp được đi học ở nước ngoài có học bổng không dùng ngân sách Thành phố thì Thành phố sẽ hỗ trợ mỗi tháng bằng 5 lần mức lương tối thiểu trong thời gian học thực tế.