Google Glass thể hiện sức mạnh trong lớp luyện nói tiếng Anh đầu tiên trên thế giới

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 12/03/2014

Bạn từng biết Google Glass có nhiều ứng dụng tuyệt vời như quay phim, chụp ảnh hay tìm đường? Vậy bạn có từng tưởng tượng rằng bạn có thể luyện nói tiếng Anh với Google Glass?

Kỷ phụ trang công nghệ chính là kỷ nguyên của những phụ kiện công nghệ di động thông minh mà người dùng có thể đeo trên người và sử dụng giọng nói, suy nghĩ để điều khiển. Những sản phẩm tiên phong mở ra kỷ phụ trang công nghệ có thể kể đến như Google Glass hay Gear (đồng hồ kết nối điện thoại của Samsung),… Đó không chỉ là những sản phẩm tinh vi mà còn có thể đóng vai trò phụ kiện thời trang sành điệu cho bất cứ ai may mắn sở hữu.
 
Google Glass thể hiện sức mạnh trong lớp luyện nói tiếng Anh đầu tiên trên thế giới 1
Những sản phẩm tiên phong mở ra kỷ phụ trang công nghệ
 
Trong kỷ phụ trang công nghệ, cuộc sống hằng ngày của chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều. Ứng dụng luyện nói tiếng Anh bằng Google Glass chính là một bước đột phá tuyệt đỉnh. TOPMITO chính là ứng dụng luyện nói tiếng Anh qua Google Glass đầu tiên trên thế giới.
 
Google Glass thể hiện sức mạnh trong lớp luyện nói tiếng Anh đầu tiên trên thế giới 2
Không phải lật dở từng trang sách, không cần kỳ cạch gõ máy tính hay thao tác
trên màn hình các thiết bị di động, học tiếng Anh đơn giản chỉ bằng những cái vuốt tay
nhẹ nhàng trên gọng kính hay ra lệnh bằng giọng nói. Thật thú vị phải không?
 
Google Glass thể hiện sức mạnh trong lớp luyện nói tiếng Anh đầu tiên trên thế giới 3
Không còn khó khăn trong việc lựa chọn trình độ phù hợp, với hơn 300 cấp độ khác nhau,
bạn thoải mái lựa chọn khóa học phù hợp
 
Google Glass thể hiện sức mạnh trong lớp luyện nói tiếng Anh đầu tiên trên thế giới 4
Sinh viên Việt Nam có thể học tiếng Anh trực tuyến với các thầy giáo ở Mỹ, Anh, hay Úc
 
Công nghệ đào tạo trực tuyến của TOPMITO góp phần xóa đi giới hạn về địa lý giữa người học và người dạy khi thầy giáo ở Mỹ, Anh, Úc cũng có thể đứng lớp. Trong đó có nhiều giáo viên đến từ trường đại học danh tiếng như Harvard, Oxford,… Các lớp học bắt đầu hàng giờ từ 8 đến 23h hàng ngày. Mỗi lớp học kéo dài 45 phút và đều có giáo viên bản ngữ giảng dạy và hướng dẫn. Giáo viên hướng dẫn luôn sẵn sàng đưa ra lời giải đáp cho những thắc mắc liên quan đến quá trình học của học viên.
 
Kết thúc mỗi khóa học, học viên TOPMITO được tổ chức thi và cấp chứng chỉ CASEC, phương pháp đánh giá trình độ Tiếng Anh được công nhận toàn cầu. Điểm thi CASEC có thể quy đổi ra TOEIC và TOEFL.
 
Google Glass thể hiện sức mạnh trong lớp luyện nói tiếng Anh đầu tiên trên thế giới 5
 
Đặc biệt TOPIMITO Glass khoá 1 chỉ sinh tuyển 30 học viên với cơ hội nhận học bổng 100%, thực hành tiếng Anh tại Singapore, học với Google Glass hàng tuần và một năm hỗ trợ, tư vấn các vấn đề liên quan đến tiếng Anh như viết CV, đơn xin việc hay du học,.... Xem và tìm hiểu thêm tại: topmito.edu.vn.
 
Nói về ứng dụng này, ông Dương Hữu Quang, Giám đốc TOPMITO khẳng định đây là chương trình luyện nói tiếng Anh qua Google Glass đầu tiên trên thế giới. TOPMITO sẽ đem lại trải nghiệm học tiếng Anh thú vị và thực tế cho người học. Đồng thời ông Quang tin tưởng sự đột phá về ứng dụng công nghệ cao trong giáo dục tại Việt Nam sẽ góp phần đem lại cho người học sự thuận tiện và phát triển tối đa các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh.
 
Trong kỷ phụ trang công nghệ, nếu chúng ta có thể nói được tiếng Anh và sử dụng thành thạo những ứng dụng tuyệt vời thì ngay lập tức đã có thể trở thành công dân toàn cầu. Bạn đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới chưa?