Gợi ý địa điểm học "tránh nắng" mùa hè

Phan Hằng, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 10/06/2012

Thời tiết là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập của teen.

Dưới một cái nắng mùa hè oi bức như thế này liệu teen có hoàn toàn tập trung được việc học không. Những địa điểm sau đây có thể giúp teen một phần nào hóa giải những nổi lo trong mùa hè này.

Café sách

Café sách là một trong những địa điểm thu hút teen trong mùa hè này. Với một khung cảnh hài hòa, không gian tĩnh tặng rất thích hợp để teen tập trung học bài, có hệ thống wifi để cho teen tha hồ lướt web, tìm thông tin. Nếu teen muốn tìm một nơi để học nhóm, thảo luận, hoặc là tìm cho mình một không gian riêng thì lựa chọn café sách là tối ưu. Café hội tụ những ưu điểm cơ bản và cần thiết cho bất kì ai có mong muốn tìm một chỗ để học bài.



M.Ly (teen 12 THPT TP) chia sẻ: “Mình nghe nhỏ bạn giới thiệu một chỗ học khá lý tưởng, vừa thoáng mát lại yên tĩnh. Mình cứ tưởng là thư viện gì đó nhưng không ngờ lại là quán café. Không có gì thú vị bằng việc vừa nhâm nhi tách cappucino, vừa hí hoáy giải bài tập. Mọi người đều tập trung vào việc học của mình, nhìn khung cảnh ấy nhiều khi mình muốn lười cũng không thể được. Ở giữa nhiều người siêng học như vậy buộc mình cũng phải siêng lên rất nhiều. Mình thật sự thích phong cách café sách như thế này”.

Một điều chú ý khi ở café sách là chúng ta phải có tinh thần tự giác cao, phải biết giữ trật tự, vì đây là nơi để học tập nên teen hạn chế buôn chuyện ảnh hưởng đến người khác.

Thư viện

Sự yên tĩnh luôn được giữ tuyệt đối, tại đây teen chỉ có thể tự học là chủ yếu, không thể học nhóm như ở café sách được. Tuy nhiên, ở thư viện teen có ưu điểm hơn là ta có thể mượn tham khảo được rất nhiều sách. Tại đây cũng có hệ thống wifi để teen có thể vào mạng tìm kiếm thông tin.



Thông thường khi học tập ở một số nơi có tính cộng đồng cao thì việc học sẽ dễ tiếp thu hơn. Khi mọi người hầu hết đều tập trung vào việc học cho riêng mình thì bản thân ta không thể nào làm trái lại điều ấy được. Vì thế học ở những nơi này giúp teen rèn luyện tính tập trung cao hơn

Công Phúc (SV năm 2 ĐHBK) chia sẻ: “Thông thường mình rất ít khi học ở nhà vì có quá nhiều thứ dễ làm mất tập trung. Cứ học ở trường xong là mình lại chui vào thư viện ngồi học. Tại đây chỉ cần giữ im lặng một chút là mọi người có thể học một cách rất hiệu quả. Mình không làm phiền ai và cũng chẳng ai làm phiền mình. Tự học, tự chủ động lĩnh hội kiến thức trong một môi trường như vậy thật sự rất tuyệt. Thư viện ngày nay hiện đại hơn rất nhiều, phục vụ rất tốt nhu cầu của sinh viên học sinh”.

Nếu như teen đang học tại trường thì đa số thường chọn việc vào thư viện để học nhưng nếu teen ở nhà thì đa số lại thích café sách hơn. Nhiều bạn tâm sự rằng học trong thư viện không được thỏai mái vì có sự giám sát rất nghiêm khắc của một số thủ thư.

Công viên

Vào tầm 3 đến 5h chiều có khá nhiều bạn cắp sách đến công viên đế học bài. Quang cảnh thoáng đãng, gió mát lồng lộng, teen tha hồ vừa học vừa tám chuyện, thật sự rất thỏa mái. Nhiều bạn thường tổ chức học nhóm ở nơi đây rồi sau đó tụ tập chơi bời, chụp ảnh sau những cuộc thảo luận căng thẳng. Hầu hết teen đều thích gần gũi với thiên nhiên nên việc chọn công viên làm nơi để học bài là một sự lựa chọn không tồi chút nào.



M.Lâm (teen 12 THPT NT) chia sẻ: “Tớ thích ra công viên ngồi học lắm, ở nhà ù lì mãi với cái bàn học quen thuộc đôi khi lại rất nhàm chán. Phải thay đổi khung cảnh học sẽ phần nào giúp tớ hứng thú hơn trong việc học. Nếu cần một ý tưởng cho một bài Văn hoặc gì đó thì có lẽ đi dạo một vòng ở công viên có thể giúp ta tìm thấy ý tưởng. Nhất là ở những công viên có ao, hồ như chỗ tớ thì rất thích hợp cho những bạn có máu văn chương lắm”.

Tốt nhất là sau 5h teen nên về nhà vì đây là thời điểm của những đôi tình nhân xuất hiện. Một điểm xấu khi học ở công viên dễ khiến ta mất tập trung và cảm thấy như bị quấy rối là những người bán hàng rong.

Tạm kết

Teen nên học ở những nơi vừa thỏai mái tinh thần, tạo hứng thú cho việc học. Nếu thấy quá nhàm chán ở phòng học của mình thì teen cũng nên thay đổi chỗ học một chút, điều này thực sự rất tốt cho teen. Và quan trọng hết là teen luôn phải ý thức được bản thân mình cần phải học tập cho đàng hoàng, phải tập trung vào việc học thì việc học mới có chất lượng được. Với kì thi đại học trước mắt, ắt là bạn nào cũng phải tìm cho mình một chỗ học ưng ý nhất có thể.