“Giết thời gian” sau mùa thi

Mực tím, Theo 00:05 10/12/2009

Trước lúc thi học kì, bạn háo hức khi nghĩ về “những ngày thư giãn”. Nhưng khi thi xong thì mọi dự tính đều bị “phá sản”...

Vậy ta nên tận dụng những ngày nghỉ sau mùa thi như thế nào cho hợp lý và hữu dụng? Sau đây là một số gợi ý cho bạn.
 

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
 
- Dành 2 giờ đồng hồ dọn dẹp lại góc học tập. Bạn sẽ phát hiện ra những xấp đề cương cực hay chưa bao giờ đụng đến, vài kỉ vật thời đi học, và các cuốn sách thú vị. Biết đâu sau đó bạn cũng lại thu được một khoản tiền kha khá nhờ vào việc…bán giấy vụn (hihi). Góc học tập gọn gàng sẽ làm bạn cảm thấy hứng thú hơn hẳn.
 
- Làm những việc chưa thực hiện được nhé! Chẳng hạn như, bạn đã từng nói sẽ đọc lại cuốn Twilight khi rảnh hoặc chỉ nhỏ em làm bánh gatô. Đây là lúc thích hợp để hoàn thành.
 
- Đổi mới một cái gì đó để tạo sự khác lạ, từ đó khiến cuộc sống của bạn thú vị hơn. Đổi kiểu tóc, tự thưởng cho mình một chuyến du lịch bụi, mua một chiếc điện thoại mới với đủ các tính năng hấp dẫn…Tất cả những điều đó có thể làm bạn hạnh phúc.
 
- Tụ họp bạn bè. Đây là lúc để mọi người hiểu nhau hơn. Nên rủ thật đông bạn bè, đi ăn hoặc đi dã ngoại, có thể đi hát karaoke cũng được. Khi đi theo “sĩ số” thì đảm bảo sẽ chẳng bao giờ nhàm chán và không “ngại” về tiền bạc, vì “mạnh ai nấy trả”.
 
- Chuẩn bị cho dịp Giáng Sinh. Bạn có thể đi mua thiệp (hoặc tự làm), đan nón len, dành thời gian thực hiện những món quà nhỏ tặng vào 24/12…Chuẩn bị càng sớm thì bạn càng hào hứng, và “nhấm nháp” được trọn vẹn không khí Noel gần kề…
 
- Đừng suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính. Điều đó sẽ khiến bạn mất hứng thú trong các việc khác. Chia nhỏ thời gian rảnh để làm nhiều việc. Chẳng hạn như, thay vì online 3 tiếng đồng hồ liên tục thì hãy online 30 phút, nghe nhạc 30 phút (kết hợp dọn dẹp nhà cửa), 1 tiếng ngủ nghỉ, thời gian còn lại làm việc gì đó mà bạn cho rằng có ích (tưới cây, quét sân, rửa bát, lau nhà…)
 
- Kinh doanh! Bạn có thể nảy ra trong đầu ý tưởng nào đó và bắt tay vào làm ngay. Làm thiệp Noel bán, hoặc nhận các công việc part-time chẳng hạn. Cuộc sống thật vui khi được lao động.
 
- Tự “bồi dưỡng” chính mình bằng cách ăn uống điều độ. Có thể “màu mè kiểu cách” một chút. Chẳng hạn như trang trí công phu cho dĩa mì Ý hoặc “phát minh” ra một công thức chế biến thức uống mới…
 
- Dọn dẹp lại những “phần ảo” trong máy tính, điện thoại, mp3…Xóa bớt các file không cần thiết, “vứt đi” những bài hát “chưa bao giờ nghe”, bỏ những tin nhắn đã lưu cũ mèm…Nâng cấp PC, trang trí lại điện thoại và tải thêm các bài hát mới cho mp3…Cuộc sống thêm phần tươi mới

Thi xong, nhiều bạn than thở: “Học cũng chán, nghỉ ở nhà không biết làm gì càng chán hơn”. Theo mình, chán hay không là do cách bạn thể hiện. Chỉ cần chủ động “F5 bản thân”, những kì nghỉ sẽ là những ngày thư giãn tuyệt vời và bổ ích.