Giáo viên tình nguyện mua bữa sáng cho học sinh

Xuân Thu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 09/10/2012

Tại trường học Knowle DGE ở Bristol, các giáo viên đã thành lập câu lạc bộ tự trả tiền mua thực phẩm cho bữa sáng của học sinh.

Giáo viên tại trường học Knowle DGE ở Bristol đã mua bữa sáng cho hơn 130 học sinh vì phụ huynh gửi con mình tới trường trong tình trạng bị đói và suy dinh dưỡng.

Nhân viên tại trường Knowle DGE đang cung cấp thức ăn cho những đứa trẻ với chi phí hàng tuần 280 bảng Anh.

Không thể để cho học sinh của mình bị đói, họ đã mua ngũ cốc, bánh mì và nước trái cây cho học trò: “Chúng sẽ không còn thấy “bệnh” và “tức giận” vì bị đói”.

giao-vien-tinh-nguyen-mua-bua-sang-cho-hoc-sinh
Những cô giáo tốt bụng ở ngôi trường này không thể để cho học sinh của mình bị đói khi đi học.

Joanna Greenwood - Phát ngôn viên của trường thừa nhận: họ cảm thấy việc trả chi phí cho bữa sáng của học sinh là "không công bằng", nhưng họ không thể để cho các em bị đói. Cô nói: "Chúng tôi cảm thấy, bữa sáng thực sự quan trọng để một đứa trẻ bắt đầu ngày mới. Đói khát là một yếu tố rất lớn để hình thành các hành vi tiêu cực. Chúng tôi có một mạng lưới các nhân viên trong trường rất tốt, họ luôn học hỏi và sẵn sàng giúp đỡ nhiều như họ có thể”.

Trước đây, các tổ chức từ thiện cùng nhà trường tổ chức câu lạc bộ ăn sáng cho học sinh. Nhưng từ tháng Tám, khi các tổ chức này ngừng cung cấp kinh phí, giáo viên của trường đã đồng ý tự mua thực phẩm cho học sinh.

Mark Cousins - một thành viên của tổ chức từ thiện đã đến thăm trường vào ngày 25/9 để thảo luận về nhu cầu của học sinh với giáo viên. Ông nói: "Các giáo viên thực sự đang phải bỏ tiền túi ra để học sinh có bữa sáng. Để có một bữa ăn sáng tốt cho học sinh là việc không hề dễ. Điều này thực sự rất quan trọng”.

giao-vien-tinh-nguyen-mua-bua-sang-cho-hoc-sinh
Giáo viên tại trường Knowle DGE ở Bristol đã cam kết sẽ trang trải chi phí câu lạc bộ bữa ăn sáng của trường, sau khi một tổ chức từ thiện không thể tiếp tục cung cấp bữa sáng cho học sinh.

giao-vien-tinh-nguyen-mua-bua-sang-cho-hoc-sinh
Học sinh của trường gặp nhiều khó khăn trong học tập.

Hầu hết các học sinh đều cho rằng, nếu không có câu lạc bộ ăn sáng thì chúng thực sự rất đói và không thể tập trung học. Một số học sinh khác đã cảm thấy một chút ốm đói và cho biết rằng điều đó ảnh hưởng lớn tới tâm lý.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày