Giáo viên bắt nữ sinh cởi quần áo để tìm điện thoại

Vietnamnet, Theo 16:00 24/10/2010

3 nữ sinh của trường trung học Sitiawan (Malaysia) đã bị buộc phải lột bỏ quần áo để chứng minh với một cô giáo kỷ luật của trường rằng họ không hề lấy cắp điện thoại di động giấu trong người.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Tuy nhiên giáo viên này đã không thể thể tìm thấy gì trên người các em. Ngay sau đó hiệu trưởng nhà trường đã phải chính thức nói lời xin lỗi đến 3 nữ sinh và cha mẹ các em về hành vi phi giáo dục của giáo viên trên. Tuy nhiên cha mẹ 3 học sinh này cho biết họ sẽ cần thêm 2 ngày để xem xét liệu có nên rút lại đơn kiện hay không.


Các nữ sinh Malaysia trong một buổi thực hành hóa học (Ảnh: Islamizationwatch).

Lời xin lỗi từ phía nhà trường đã được hiệu trưởng nói trước mặt cảnh sát sau khi phụ huynh của các em thông báo vụ việc với chính quyền. Tờ Sin Chew Daily dẫn lời hiệu trưởng cho biết ông đã gửi báo cáo chi tiết lên Sở Giáo dục và đang đợi chỉ thị từ cấp trên. Chủ tịch Hội Giáo viên – học sinh của trường, ông Yap cũng cung cấp thêm rằng cha mẹ các em đã có buổi nói chuyện với đại diện của Hội trước khi có quyết định báo cáo vụ việc với cảnh sát.

“Mặc dù nhà trường có quyền kiểm tra tại chỗ đối với học sinh nhưng họ không được xâm phạm quyền của con người. Bản thân hiệu trưởng và cô giáo kia đã mắc sai phạm khi không tự giác xin lỗi ngay sau khi không tìm thấy gì trên người các em”, ông Yap nhấn mạnh.