Giẫm đạp lên nhau do cửa đổ, 4 học sinh tiểu học thiệt mạng

Sống Mới, Theo 00:45 28/02/2013

Ít nhất 4 học sinh tiểu học thiệt mạng và 7 học sinh khác bị thương trong vụ chen lấn, giẫm đạp sáng 27/2 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Tờ Tân Hoa Xã hôm 27/2 đưa tin, vào lúc 6 giờ 15 phút sáng nay (giờ địa phương) đã xảy ra một vụ chen lấn, giẫm đạp lên nhau ở trường tiểu học Tần Tập, thị trấn Tiết Lập, thành phố Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc khiến 11 học sinh bị thương, trong đó có 4 em đã tử vong sau đó.

Giẫm đạp lên nhau do cửa đổ, 4 học sinh tiểu học thiệt mạng 1
Một em học sinh bị thương nặng trong vụ hỗn loạn sáng 27/2 đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện nguyên nhân của vụ hỗn loạn trên vẫn đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, một báo cáo trước đó của truyền thông Trung Quốc cho biết, nguyên nhân gây ra tai nạn thương tâm trên là do khi các học sinh đang chen nhau lên cầu thang để kịp giờ vào lớp thì một chiếc cửa bất ngờ đổ sầm xuống đầu các em học sinh. Tình huống bất ngờ này đã khiến các em hoảng hốt và giẫm đạp lên nhau tháo chạy.

Ngay sau khi được thông báo về sự cố chết người trên, lãnh đạo nhà trường và các giới chức lãnh đạo địa phương đã đưa các em học sinh đi cấp cứu, cũng như ổn định tâm lý hoang mang, lo sợ của học sinh trong trường. May mà chỉ một chiếc cửa đổ, nhưng điều này cũng đủ là bằng chứng cho việc chất lượng xây dựng trường học tại Trung Quốc rất thấp, đó cũng chính là nguyên nhân gây ra những cái chết thương tâm trong các vụ động đất tại đất nước này thời gian qua. Không hiểu chính quyền định “chăm sóc”, ươm mầm non đất nước hay định giảm bớt dân số khi xây dựng ra những ngôi trường kém chất lượng như thế? Việc giẫm đạp trên chỉ là một trong những hậu quả khôn lường.