Gặp nữ sinh trường Ams được trường ĐH Mỹ “trải thảm” mời học

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 20/04/2015

Lưu Mai Trang (lớp 12 Anh 1 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã được Đại học Pennsylvania thuộc hệ thống các trường Ivy League mời nhập học khóa 2019 và trao học bổng Penn World Scholar.

Trang cũng từng giành giải Nhất, giải Nhì kỳ thi HSG Quốc gia môn Tiếng Anh trong hai năm và đạt học bổng ASSIST.

Lưu Mai Trang (học sinh lớp 12 Anh 1 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã được Đại học Pennsylvania thuộc hệ thống các trường Ivy League mời nhập học khóa 2019 và trao học bổng Penn World Scholar. Cô bạn này đã từng giành giải Nhất và giải Nhì kỳ thi HSG Quốc gia môn Tiếng Anh trong hai năm và đạt học bổng ASSIST.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cô nữ sinh tài năng này.

Chào Trang, em hãy kể rõ hơn về học bổng Penn World Scholar mà em được nhận.

Em thấy rất vinh dự khi được lựa chọn để nhận học bổng Penn World Scholar. Đây là học bổng mà Đại học Pennsylvania dành cho các sinh viên quốc tế dựa trên tiềm năng xuất sắc về khả năng lãnh đạo, sự đóng góp cho cộng đồng, thành tích học tập và nhu cầu về tài chính của ứng viên. Các sinh viên nhận học bổng Penn World Scholar sẽ được hỗ trợ về mặt tài tình trong suốt thời gian học tập tại Penn. Có thể nói đây là khoản hỗ trợ hào phóng nhất mà sinh viên đại học được nhận tại Penn.

Em đã có những dự định gì cho 4 năm học tại Đại học Pennsylvania?

Chương trình học tại trường Penn đem lại nhiều lựa chọn cho sinh viên. Em đặc biệt quan tâm đến một số ngành học tại khoa Tiếng Anh của trường. Ngoài ra, em mong muốn được tham gia vào Kelly’s Writer House. Em hy vọng được tiếp xúc với các tác giả và nhà báo tại đây và khám phá các lựa chọn khác nhau về nghề báo và việc tập sự.

Trong kỳ ứng tuyển vừa qua thì em còn được mời nhập học vào trường nào khác ngoài trường Penn không?

Có ạ, em còn nhận được thư mời nhập học với mức học bổng rất hào phóng từ Duke University và Johns Hopkins University. Đây là hai trường có thể sánh ngang với các trường đại học thuộc khối Ivy League.

Lưu Mai Trang (học sinh lớp 12 Anh 1 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) được Đại học Pennsylvania thuộc hệ thống các trường Ivy League mời nhập học khóa 2019 đồng thời nhận được học bổng Penn World Scholar

Những yếu tố nào đã làm nên thành công của em?

Em thực sự trân trọng những cơ hội mà mình đã có. Quá trình tuyển sinh vào các trường đại học Mỹ rất khó lường và có phần mang tính chủ quan vì mỗi năm có tới hàng chục ngàn ứng viên có hồ sơ tốt mà vẫn bị các trường từ chối. Em phải cảm ơn sự hỗ trợ không điều kiện của bố mẹ và những giá trị quan trọng mà bố mẹ đã dạy em như đạo đức, lòng tự trọng, sự trung thành và tính trung thực. Em cũng biết ơn nền giáo dục ở Việt Nam và ở Mỹ mà em đã được hưởng trong thời gian nhận học bổng ASSIST. Cuối cùng phải kể đến sự may mắn khi em được gặp cô Ellie Yang - người đã nhiệt tình tư vấn cho em trong quá trình ứng tuyển đại học. Cô Ellie hiện là Giám đốc điều hành của công ty i-IVY và đã từng học tại các trường Ivy League.

Cô tốt nghiệp bằng Đại học tại Dartmouth College và bằng MBA/Thạc sĩ tại trường Wharton và học viện Lauder ở Đại học Pennsylvania. Ngoài việc cung cấp cho em cái nhìn thực sự có chiều sâu về việc tuyển sinh vào các trường và các hướng đi nghề nghiệp tương lai, cô Ellie còn khiến em tin rằng mình có thể hiện thực hóa các giấc mơ một khi mình nỗ lực không ngừng và đề cao tính trung thực. Với kinh nghiệm làm việc tại các công ty ở Mỹ thuộc danh sách Fortune 500 và trải nghiệm khi làm việc trong ban tuyển sinh của các trường Ivy League, cô Ellie không xem việc được nhận vào các trường đại học là điều quan trọng nhất. Cô giúp em hiểu rằng đó mới chỉ là bước đi đầu tiên trong chặng đường sau này của một sinh viên. Cô Ellie luôn tận tụy với học sinh và đòi hỏi cao để đảm bảo các học sinh nỗ lực hết sức và làm mọi việc dựa trên thực lực của chính mình.

Cô Ellie Yang - Chuyên gia tư vấn của i-IVY từng có kinh nghiệm tuyển sinh vào University of Pennsylvania, người hướng dẫn Mai Trang trong quá trình ứng tuyển đại học

Em có lời khuyên gì cho các em học sinh sẽ ứng tuyển khóa 2020?

Các em hãy đừng đánh mất bản thân trong cuộc đua đầy cạnh tranh ấy. Điều quan trọng là đến cuối cuộc đua các em có thể tự hào nhìn vào gương mà nói rằng tất cả những gì mình đạt được là nhờ thực lực bản thân, sự kiên trì và hơn hết cả là tính trung thực.

Cảm ơn Mai Trang và chúc em thành công hơn nữa!