Gặp nhóm SV đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng triệu đô

Hải Hiền, Theo Trí Thức Trẻ 00:18 16/01/2013

Sắp tới, nhóm 5 sinh viên của trường ĐH Ngoại Thương, TP.HCM sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hult với giải thưởng 1 triệu đô la Mỹ.

Cuộc thi do ĐH Hult liên kết tổ chức với Quỹ Clinton Global Initiative (CGI) với đại diện là cựu tổng thống Bill Clinton. Giải thưởng có tổng giá trị lên đến 1 triệu đô la Mỹ và sẽ được trao cho nhóm sinh viên có ý tưởng giải quyết xuất sắc nhất trước một tình huống thực tế do hội đồng tuyển chọn đưa ra. Và 5 sinh viên đến từ trường ĐH Ngoại Thương, TP.HCM sẽ là đại diện của Việt Nam lên đường tham dự cuộc thi này.

Cùng “nghía” qua bảng profile "siêu khủng" của 5 thành viên:

Gặp nhóm SV đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng triệu đô 1


1. Võ Thúy Hằng – Đội trưởng
Ngày sinh: 3/8/1991
Hiện là sinh viên năm 4, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 TP.HCM.

Hoạt động: 
Quản lý dự án tại ECO Vietnam Group.
Chuyên viên tài chính tại Regina Coffee 
Lọt vào vòng chung kết quốc gia cuộc thi CIMA Global Business Challenge
Một trong 40 sinh viên xuất sắc nhất nhận được học bổng AMCHAM của Hiệp hội thương mại Mỹ năm 2011.

2. Huỳnh Hồ Bảo Ngọc – Phụ trách chiến lược
Ngày sinh: 7/2/1990
Hiện là sinh viên năm 4, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 TP.HCM.

Hoạt động:
Chủ tịch câu lạc bộ SIFE trực thuộc trường Đại học Ngoại thương – tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hỗ trợ sinh viên thực hiện các Dự án hỗ trợ cộng đồng.
Quản lý dự án Regina Coffee

3. Phạm Thanh Nga – Phụ trách đối ngoại
Ngày sinh: 2/8/1991
Hiện đang là SV năm 4, chuyên ngành Tài chính quốc tế trường ĐH Ngoại Thương cơ sở 2 TP.HCM.

Hoạt động:
Phó chủ tịch câu lạc bộ SIFE trực thuộc trường Đại học Ngoại thương – tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hỗ trợ sinh viên thực hiện các Dự án hỗ trợ cộng đồng.
Giải nhất cuộc thi Nielsen Case Competition 2011.
Giải nhất cuộc thi English Debate Contest – Global Me 2011

4. Lê Hoài Nam – Phụ trách chiến lược
Ngày sinh: 20/8/1991
Hiện là sinh viên năm 4, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 TP.HCM.
Đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế cuộc thi CIMA Global Business Challenge 2011.
Giải nhất cuộc thi Best Business Plan Winner chương trình Asian Job Express.
Một trong 40 sinh viên nhận được học bổng AMCHAM của Hiệp hội thương mại Mỹ năm 2011.

5. Trần Việt Bảo Hoàng – Phụ trách truyền thông
Ngày sinh: 29/11/1991
Hiện là sinh viên năm 4, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 TP.HCM.

Hoạt động:
Giải Nhất cuộc thi Vietnam PR Concepts 2012
Giải Nhất cuộc thi tổ chức sự kiện do Freehugs Việt Nam tổ chức
Danh hiệu Sinh viên tài năng 2012 do Hội sinh viên trường Đại học Ngoại thương trao tặng


Chào các bạn, được biết vào khoảng giữa tháng 3/2013 các bạn sẽ lên đường tham gia cuộc thi để giành giải thưởng kinh tế lớn nhất thế giới Hult Prize 2013, nhóm có thể cho biết do đâu mà các bạn biết đến cuộc thi này không?

Người đầu tiên biết đến cuộc thi này chính là 2 bạn Bảo Ngọc và Thúy Hằng. Vì định hướng của cả hai đều là trở thành những nữ doanh nhân xã hội trong tương lai, nên từ lâu các bạn đã quan tâm và mong muốn được thử sức ở những dự cuộc thi như Hult. Hult là một cuộc thi nhằm tìm kiếm những gương mặt và khuyến khích những ý tưởng kinh doanh mang tính cộng đồng cao dành cho sinh viên trên khắp thế giới. Do đó, ngay khi Hult 2013 được phát động, Ngọc và Hằng đã liên hệ với những người bạn học có cùng chung chí hướng để lập thành một nhóm. Cuối cùng, Thanh Nga, Hoài Nam và Bảo Hoàng chính là 3 mảnh ghép cuối cùng để tạo thành một đội như ngày hôm nay.

Còn chưa đầy 2 tháng nữa là các bạn sẽ lên đường đại diện cho VN tham gia cuộc thi quy mô này, công tác chuẩn bị của các bạn như thế nào? Trong quá trình đó, chắc hẳn các bạn gặp phải rất nhiều khó khăn?

Gặp nhóm SV đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng triệu đô 2
Thúy Hằng, đội trưởng

Hiện tại, nhóm đang tìm kiếm nguồn tài trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức để thực hiện các nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp cũng như kinh phí cho chuyến đi đến Thượng Hải dự thi vòng chung kết khu vực vào đầu tháng 3 này. Bên cạnh đó, cả nhóm cũng đang tích cực cho công cuộc thử nghiệm các giải pháp khả thi nhất để giải quyết tình huống do hội đồng tuyển chọn của Hult 2013 đưa ra. 

Tình huống năm nay xoay quanh câu chuyện về cuộc khủng hoảng lương thực thế giới. Và như các bạn đã biết, nguyên nhân của khủng hoảng có thế đến từ rất nhiều nguyên nhân và có thể đưa ra rất nhiều giải pháp. Trong đó, nhóm tập trung vào nhóm giải pháp của hệ thống công nghệ và chuỗi cung ứng, đây là hai vấn đề lớn của hệ thống sản xuất và phân phối lương thực tại Việt Nam. Trước mắt cả nhóm bây giờ là cả một chặng đường dài đầy thử thách vì đây là một dự án lớn mang tầm vĩ mô và đòi hỏi rất nhiều kiến thức thuộc những lĩnh vực khác nhau cũng như nguồn kinh phí lớn. Do đó, bên cạnh những khó khăn, hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thì khó khăn trước mắt nhóm hiện nay vẫn là vấn đề tìm kiếm kinh phí cho nhóm để thử nghiệm dự án (cười).

Vậy các bạn có thể bật mí một chút về đề án sẽ tham gia “chinh chiến” tại đấu trường này không?

Gặp nhóm SV đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng triệu đô 3
Thanh Nga

Hiện tại, nhóm cũng đang chạy một số dự án bên lề để thử nghiệm giải pháp cho dự án của mình. Cụ thể, nhóm đang cùng với các sinh viên ĐH Hoa Sen và ĐH Ngoại thương thực hiện chương trình xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm ăn uống của những phụ nữ buôn bán nhỏ, bán hàng rong ở Q.Bình Thạnh. Bên cạnh đó, nhóm cũng hợp tác với nghiên cứu sinh trường Alabama University để thiết kế hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thông minh để mở rộng thị trường.

Ý tưởng của đề án xuất phát từ đâu? 

Ý tưởng về dự án thì đã được tụi mình hình thành cũng như chạy các dự án phụ bên lề được khoảng nửa năm nay rồi, nhưng 1 tháng trở lại đây mới là giai đoạn nước rút cho những bước chuẩn bị chiến lược cuối cùng trước khi lên đường sang Thượng Hải trình bày đề án.

Điều mà nhóm tâm huyết nhất từ dự án này có lẽ chính là 2 từ LIÊN KẾT. Nhóm được hình thành trên cơ sở liên kết hoài bão của những người trẻ có chung chí hướng; có được ngày hôm nay một phần cũng là nhờ sự liên kết giúp đỡ của bạn bè và các thầy cô. Cuối cùng, ngay chính cơ sở của dự án - phát triển chuỗi cung ứng, cũng là sự liên kết liền mạch từ khâu sản xuất đến phân phối và tiêu thụ nhằm đảm bảo nguồn lương thực cho cộng đồng. Vậy đó, thông điệp mà nhóm muốn nói là: "Hãy liên kết để tạo ra sức mạnh, cùng với nhau, từng bước một, chúng ta sẽ dựng xây một Việt Nam tốt đẹp hơn từng ngày!”

Gặp nhóm SV đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng triệu đô 4
Lê Hoài Nam

Các bạn có gặp áp lực khi có hơn 10.000 đối thủ nặng kí từ hơn 150 quốc gia, hơn nữa cuộc thi cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông, doanh nhân, chính trị các nước?

Áp lực duy nhất mà chúng mình luôn đặt ra là phải làm sao để dự án hoàn thiện hơn từng ngày, và chính điều đó đã đưa tụi mình đến đây, vậy nên cũng hi vọng tinh thần đó sẽ tiếp tục mang nhóm tiến xa hơn nữa. Sự quan tâm của mọi người chính là động lực để tụi mình cố gắng hơn nữa, làm sao để mang đến một hình ảnh Việt Nam mới mẻ trong mắt bè bạn quốc tế, một Việt Nam với những hoài bão, những ý tưởng táo bạo mà thiết thực để giải quyết những vấn đề của xã hội. 

Hơn 10.000 đội dự thi và bây giờ là hơn 100 đội lọt vào vòng khu vực trên toàn thế giới, nhưng chỉ có một đội thắng cuộc đạt được giải thưởng 1 triệu đô. Vậy nên chiến thắng cuối cùng quả là điều rất khó khăn, nhưng đâu thể nào vì khó khăn mà chúng ta lại không thử thách mình, đúng không?

Gặp nhóm SV đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng triệu đô 5
Huỳnh Hồ Bảo Ngọc – Phụ trách chiến lược

Các bạn phân chia nhiệm vụ trong nhóm như thế nào? 

Tụi mình phân chia nhiệm vụ dựa trên sở trường của mỗi cá nhân. Thúy Hằng được chọn là nhóm trưởng vì bạn ấy có tố chất lãnh đạo và tầm nhìn tốt, Bảo Ngọc và Hoài Nam với khả năng phân tích tốt sẽ đảm nhiệm phần xây dựng chiến lược và lên dự trù ngân sách, trong khi Thanh Nga phụ trách đối ngoại – tài trợ và Bảo Hoàng đảm nhiệm mảng truyền thông và kế hoạch PR. Phân chia nhiệm vụ rõ ràng là thế nhưng tụi mình vẫn hoạt động trên tình thần sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, mỗi một thành viên đều nỗ lực tối đã để hoàn thành tốt vai trò của mình và các thành viên khác cũng cố gắng để hỗ trợ đồng đội, mục tiêu chung là làm sao để dự án tốt nhất, hoàn thiện nhất có thể.

Gặp nhóm SV đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng triệu đô 6
Trần Việt Bảo Hoàng

Nếu chiến thắng trong cuộc thi này, thì phần giải thưởng 1.000.000USD sẽ được các bạn sử dụng như thế nào?

Theo quy định cuộc thi, giải thưởng dành được phải được dùng để phục vụ cho dự án dự thi, và đó cũng là mục đích của tụi mình. 

Mỗi thành viên đều gặt hái được rất nhiều thành công khi còn rất trẻ, các bạn có thể chia sẻ bí quyết của mình được không?

Hihi, để có được một vài gạch đầu dòng về ít ỏi những thành công đó, tức là bọn mình đều đã trải qua nhiều gạch đầu dòng khác của những trượt ngã và thất bại. Điều quan trọng nhất mà bọn mình học được đó là, “muốn thành công, đừng ngại thất bại. Thất bại ư? Đừng ngại, hãy thử lại!”.

Mỗi nấc thang của cuộc sống, dù thành công hay thất bại, đều dạy cho bọn mình những bài học khác nhau. Vì vậy, luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách, giữ vững đam mê, tinh thần học hỏi và thái độ cầu tiến chính là điều mà bọn mình luôn cố gắng giữ vững.

Gặp nhóm SV đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng triệu đô 7

Gặp nhóm SV đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng triệu đô 8

Nếu các bạn có hứng thú muốn tìm hiểu về dự án và muốn ủng hộ cho nhóm bạn của chúng ta, hãy ghé thăm fanpage của dự án nhé!

Link: www.facebook.com/a.journey.to.shanghai