Gác nhà cô giáo đổ sập khi 18 học sinh đang ngồi học

Dân Trí, Theo 10:12 26/04/2012

Đang ngồi học thêm trên gác nhà cô giáo, 18 học sinh bỗng hoảng loạn khi thấy sàn gác đổ rầm xuống, 2 bạn trong số đó bị thương.

Ngày 25/4, ông Nguyễn Hồng Trinh - Phó trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Pleiku - xác nhận, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một vụ tai nạn trong lúc học sinh đang ngồi học thêm tại nhà một giáo viên khiến 2 bạn học sinh phải nhập viện cấp cứu.


Bạn Hiếu bị gãy chân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 24/4, 18 học sinh lớp 5/5 (trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) đang học thêm trên gác lỡ tại nhà riêng của cô giáo chủ nhiệm là cô Đặng Thị Thúy Hoa (trú TP Pleiku, Gia Lai) thì bỗng dưng sàn gác làm bằng gỗ đổ sập xuống.

Hậu quả là bạn Nguyễn Gia Hiếu bị gãy xương đùi, bạn Huỳnh Thị Thanh Thảo gãy xương cánh tay và một số học sinh khác bị sây sát nhẹ. Tất cả các bạn học sinh đều hoảng loạn sau vụ tai nạn. Hai bạn bị thương nặng đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai phẫu thuật, băng bó.
 
Ông Trinh cho biết thêm: lớp học thêm này là do cô Hoa tự ý mở, Phòng không nắm được. Từ trước tới nay Phòng không cấp bất kỳ một giấy phép dạy thêm nào cho giáo viên tiểu học.