Du học từ bậc trung học

Pháp luật TPHCM, Theo 09:57 17/02/2013

Chấp nhận mức chi phí đắt đỏ của du học bậc trung học phổ thông, nhiều phụ huynh kỳ vọng con em mình sẵn sàng chuyển tiếp vào bậc đại học ở nước ngoài mà không phải bỡ ngỡ.

Do các suất học bổng dành cho bậc trung học phổ thông (THPT) của các quốc gia trên thế giới rất hiếm và cạnh tranh rất cao; chính vì vậy phần lớn học sinh lựa chọn du học từ bậc THPT đều phải tự túc kinh phí hoặc trông chờ vào các suất học bổng giao lưu văn hóa.

Chương trình học bậc THPT của một số nước

Tại Hoa Kỳ, chương trình đào tạo bậc THPT thường bao gồm bảy năm đào tạo từ lớp 6 tới lớp 12. Sau khi hoàn tất lớp 12, học sinh Hoa Kỳ sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung học. Tại Hoa Kỳ, học sinh phải có bằng trung học trước khi nộp hồ sơ vào các trường cao đẳng hoặc đại học. Các bạn sinh viên quốc tế muốn theo học chương trình cao đẳng hoặc đại học tại Hoa Kỳ cũng phải hoàn tất chương trình trung học thì mới được xét tuyển vào đại học.

Trong khi đó, chương trình trung học Canada bắt đầu từ lớp 9 tới lớp 12. Sau khi hoàn tất lớp 12, học sinh sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT. Còn tại Úc, hầu hết học sinh từ sáu tới 16 tuổi sẽ theo học chương trình từ tiểu học tới THPT (lớp 10). Hai năm cuối cấp trung học tại Úc tương đương lớp 11, 12 tại Việt Nam sẽ là con đường tốt nhất để chuẩn bị vào các đại học Úc.

Du học từ bậc trung học 1
Du học THPT tại Singapore với các chương trình học phong phú và chi phí không quá đắt đỏ.

Thụy Sĩ có nhiều loại trường trung học với nhiều môn học chính khác nhau như trường chuyên toán và khoa học, trường chuyên ngôn ngữ chú trọng vào những môn ngoại ngữ thịnh hành như tiếng Đức, tiếng Pháp, Ý và Anh ngữ… Các chương trình đào tạo này thường kéo dài từ bốn đến sáu năm. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình này sẽ có thể xin nhập học vào chương trình đại học tại Thụy Sĩ cũng như các nước khác trên thế giới.

Trong khi đó, tại Singapore, chương trình THCS từ THCS 1 tới THCS 4 (chương trình đặc biệt), hay THCS 1 tới THCS 5 (chương trình thông thường), tương đương với lớp 7 tới lớp 10 của hệ thống giáo dục Việt Nam. Sau đó, học sinh sẽ lựa chọn vào học tại các trường trung học tại Singapore để lấy chứng chỉ tốt nghiệp trung học tại Singapore.

Mỹ và Singapore được chọn lựa nhiều nhất

Xu thế gần đây của nhiều gia đình Việt là lựa chọn Mỹ để du học bậc THPT vì đây không chỉ là quốc gia có nền giáo dục tiên tiến bậc nhất trên thế giới mà còn là quốc gia có tài trợ học bổng giao lưu văn hóa. Ngoài ra, theo học THPT tại Mỹ, bên cạnh sự lựa chọn phong phú về các môn học, du học sinh có điều kiện nâng cao khả năng ngôn ngữ với chương trình tăng cường tiếng Anh do nhà trường cung cấp. Học sinh cũng có thể tham gia các khóa luyện thi TOEFL/SAT để bổ trợ cho việc xin nhập học ở những trường đại học uy tín hàng đầu. Ngoài ra, học sinh còn có cơ hội giành những suất học bổng có giá trị cao từ các trường đại học nếu mức điểm GPA đạt từ 3,5 trở lên. Tại một số tiểu bang của Mỹ, học sinh sau khi theo học ít nhất hai năm tại các trường THPT Mỹ sẽ chỉ phải trả mức học phí như công dân Mỹ (tương đương 1/3 số tiền học phí thông thường sinh viên quốc tế phải trả) khi nhập học tại các trường đại học công lập cùng bang.

Dưới đây là một số website hữu ích cho việc tìm trường THPT tại Mỹ: www.petersons.com; www.boardingschoolreview.com;... Tuy nhiên, theo một chuyên gia tư vấn du học Mỹ thì: Cách tốt nhất để tìm học bổng ở bậc học này là liên hệ trực tiếp với các nhân viên phụ trách về học bổng của từng trường bạn nộp đơn. Ngoài ra, học sinh có thể tham khảo website www.nais.org để tìm kiếm các suất học bổng hấp dẫn.

Trong trường hợp nguồn lực tài chính có hạn, bạn cũng có thể lựa chọn du học bậc THPT tại Singapore. Đây là quốc gia khu vực Đông Nam Á có nền giáo dục khá nổi bật với các chương trình đào tạo bậc THPT như: Chương trình AUSMAT (chương trình tú tài Úc), có thể hoàn tất trong vòng từ một đến hai năm; giảng dạy tại Trường Trung học Saint Francis Methodist School (www.sfms.edu.sg). Chương trình A-levels (chương trình tú tài Anh), giảng dạy tại tất cả trường trung học công lập và một số trường tư thục của Singapore. Chương trình hoàn tất trong vòng hai năm. Chương trình IB (tú tài quốc tế), học trong hai năm giảng dạy tại các trường quốc tế ở Singapore. Ngoài ra, học sinh cũng có thể lựa chọn một số trường nổi bật sau tại Singapore có thể tham khảo: Hệ quốc tế Trung học công lập Anglo Chinese School - International (www.acsinternational.com.sg); Hệ quốc tế Trung học công lập Hwa Chong International (www.hci.edu.sg) và Trường Trung học quốc tế Singapore (www.iss.edu.sg)...

Du học từ lớp mấy?

Theo một chuyên gia phòng Du học của Sở GD&ĐT TP.HCM thì: “Dù là học tự túc hay học theo diện giao lưu văn hóa, tốt nhất là các em nên du học vào đầu năm lớp 12. Khi đó, các em vẫn có thể lấy bằng tú tài quốc tế, có nhiều cơ hội học tiếp ĐH ở nước ngoài hoặc nếu chọn học ĐH tại Việt Nam thì cũng đỡ lỡ dở trong việc phải học tiếp để lấy bằng tốt nghiệp THPT trong nước”.

Du học từ bậc trung học 2
  

Khi chọn du học từ bậc THPT, các học sinh và phụ huynh cần tìm hiểu kỹ thông tin về các trường mình lựa chọn, điều kiện học tập, nhất là việc ăn ở nơi xứ người… để tránh các cú sốc tâm lý dễ gặp phải ở lứa tuổi thanh thiếu niên.