Du học sinh Việt dựng lại vở Tấm Cám trên đất Anh

BTCCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 07/03/2015

Song song với vở kịch Tấm Cám là các tiết mục văn nghệ truyền thống được dàn dựng công phu như Múa Sen, Múa Người Hà Nội, hát và nhảy dancesport.

Tối ngày 1 tháng 3, Hội du học sinh Việt Nam tại thành phố Bath (VietBath), Anh Quốc đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa mang tên Culture Night 2015. Đây là hoạt động thường niên của VietBath trong vòng 3 năm trở lại đây với mục đích nhằm quảng bá văn hoá đậm đà bản sắc, du lịch và con người Việt Nam thân thiện tới bạn bè quốc tế. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ chương trình sẽ được quyên góp cho Hội Nạn Nhân Chất Độc Màu Da Cam Việt Nam (VAVA).

Năm nay, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Việt Nam tại Anh: "Mỗi học sinh là một đại sứ du lịch", Culture Night 2015 đã được đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất từ trước tới giờ, từ nội dung cho đến trang phục. Đặc biệt, toàn bộ trang phục diễn đã được vận chuyển từ Việt Nam sang bởi chính các thành viên của hội. Một điểm khác biệt nữa với năm ngoái nằm ở mục nội dung. 

Nếu chương trình Culture Night 2014 nhấn mạnh vào sự đa dạng của các dân tộc tại Việt Nam, Culture Night 2015 được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích lâu đời, Tấm Cám, với mục đích đưa khán giả quốc tế về với khung cảnh bình yên của làng quê Việt Nam thời xưa. Đồng thời muốn truyền tải thông điệp ước mơ và ý nguyện của cha ông ta “Cái thiện luôn chiến thắng cái ác”.





Từ tháng 11 năm 2014, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa chương trình đại học khá nặng và thời gian tập luyện, tất cả các thành viên đều quyết tâm và đồng lòng cố gắng tạo nên một show diễn ấn tượng nhất. Quá trình tìm nhân lực quả thực là khâu trắc trở nhất bởi số sinh viên Việt Nam học tập tại đại học Bath là không nhiều, trên dưới 30 bạn. Thêm vào đó, không phải ai cũng có thể gánh vác việc học tập trên lớp và thời gian tập luyện rất kín của chương trình. Tuy nhiên cuối cùng, Ban Chấp Hành của VietBath cũng có thể chọn ra đội ngũ có khả năng nhất từ chính cộng đồng của mình để phụ trách chương trình có tính đòi hỏi cao như năm nay gồm 15 bạn. Do lực lượng mỏng nhưng khối lượng công việc lớn nên các bạn đều phải cùng nhau phụ trách những vấn đề khác. Ví dụ như đạo diễn Kịch đồng thời là người viết kịch bản, MC và làm âm thanh! 

Song song với vở kịch Tấm Cám là các tiết mục văn nghệ truyền thống được dàn dựng công phu như Múa Sen, Múa Người Hà Nội, hát và nhảy dancesport. Ở phần đầu chương trình, khán giả đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng và thanh lịch nhưng không kém phần kiên cường của người con gái Việt Nam trong quốc phục áo dài dưới nền nhạc hào hùng về thủ đô Hà Nội. Tiếp theo đó là tiết mục hát đơn ca và song ca với sự kết hợp của Hội Sinh Viên Việt Nam tại Bath và Hội sinh viên Việt Nam tại Bristol. Với giọng ca ngọt ngào, sâu lắng của mình, những bản tình ca rất “Việt Nam” như “Bức thư tình đầu tiên” và “Tình Yêu Lạ Kỳ” đã được chuyển đến khán giả quốc tế mà không gặp phải bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào.Để thêm phần đa dạng, tiết mục dancesport hiện đại đã được lồng ghép khéo léo vào phần 3 của show diễn. 

Dù gặp khá nhiều trở ngại vì các thành viên đều không chuyên bộ môn này, nhưng cuối cùng với sự nhiệt huyết, tiết mục dancesport trên nền nhạc “Vì em quá yêu anh” của Mỹ Tâm đã nhận được phản ứng hào hứng cực tốt từ phía khán giả. Để kết thúc buổi giao lưu văn hóa, các bạn nữ xinh đẹp của VietBath đã cùng nhau gửi đến khán giả điệu múa Sen đậm bản sắc dân tộc, để lại nhiều ấn tượng sâu lắng trong lòng bạn bè quốc tế. Đặc biệt hơn, tiết mục Múa Sen và Múa Người Hà Nội của VietBath đã xuất sắc lọt vào danh sách các tiết mục đặc sắc nhất của cuộc thi tìm kiếm tài năng của Tổng Hội Du Học Sinh Việt Nam trên toàn nước Anh.








Các bạn đã dựng lại vở Tấm Cám rất hài hước và dí dỏm.

Ngoài ra, cuối chương trình, khán giả có cơ hội được tham gia nhảy sạp với các thành viên của VietBath. Các bạn quốc tế tỏ vô cùng thích thú với điệu nhảy lâu đời của Việt Nam bởi không khí tưng bừng, vui tươi mà nó mang lại. Đây là một dịp gắn kết sinh viên Việt Nam với sinh viên quốc tế, thể hiện sự thân thiện và hòa đồng của con người Việt Nam.



Các thành viên đều mong muốn có thể tiếp tục sự thành công của chương trình giao lưu văn hóa trong các năm tới. Hơn nữa, Hội du học sinh ở Bath cũng hi vọng có thể hợp tác với các đại học xung quanh để mở rộng chương trình ra toàn vùng Tây Nam của Anh với mục đích đưa văn hóa Việt Nam tới gần hơn với các bạn quốc tế và thúc đẩy nền du lịch nước nhà.