Du học sinh Úc: Rạng ngời văn hóa Việt tại lễ hội Đông Tây

Hồng Ngọc (tổng hợp) ; Ảnh: BTC cung cấp, Theo 10:01 05/09/2011

Văn hóa Việt lại tiếp tục được các bạn du học sinh quảng bá rực rỡ trong Lễ Hội Đông Tây (East Est Festival) tại trường Đại học công nghệ Queensland (QUT), Úc.

Lễ Hội Đông Tây kéo dài từ ngày 31/08/2011 đến ngày 02/09/2011 với rất nhiều hoạt động thú vị như: biểu diễn văn hóa nghệ thuật, ẩm thực các nước, triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ... Lễ hội đã mang đến cho du học sinh cơ hội tìm hiểu về nền văn hóa các nước qua việc thưởng thức các màn ca múa, biểu diễn nhạc cụ. Du học sinh cũng có dịp rảo quanh các gian hàng ẩm thực để thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn từ nhiều nền văn hóa khác nhau, hay tham gia các buổi trưng bày nghệ thuật truyền thống diễn ra suốt trong 3 ngày của lễ hội.


Các gian hàng ẩm thực tại lễ hội.


Đến với lễ hội năm nay còn có Tiến sĩ Chử Đức Nhã – Tham tán Giáo dục của Đại sứ quán Việt Nam tại Úc nhân dịp ông đến thăm Brisbane. Ông cũng đã đánh giá cao về sự đóng góp của những bạn trẻ Việt Nam đầy nhiệt huyết trong việc quảng bá văn hóa Việt tại Úc.

Trong sự kiện này, các du học sinh Việt Nam đã xuất hiện trong tiết mục múa áo dài và nón lá truyền thống trên nền nhạc ca khúc “How I see you” của Nguyễn Đức Cường (biên đạo múa: Quốc Duy). Tiết mục trình diễn trên đã nhận được rất nhiều tràng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt từ đông đảo khán giả. Tà áo dài thướt tha đầy vẻ kiêu sa trở nên lung linh hơn trong đêm hội cùng những nhịp múa uyển chuyển và đầy sức thu hút. Với nguyện vọng giới thiệu đến công chúng nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt, các du học sinh đến từ các trường Đại Học và THPT đã giành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc tập luyện tiết mục này dù hiện đang là mùa thi đầy cam go đối với các bạn.






Tiết mục múa áo dài - nón lá đặc sắc.

Trong vai trò là hai đại sứ sinh viên quốc tế tại Brisbane, Quốc Duy và Ngọc Hân cho biết  hình ảnh các du học sinh Việt Nam trong trang phục áo dài cũng đã duy nhất được chọn để xuất hiện trên các áp phích quảng bá cho lễ hội mang tính quốc tế này. Tiết mục biểu diễn trên cũng nằm trong lộ trình thực hiện sứ mệnh quảng bá đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế tại Brisbane của Quốc Duy và Ngọc Hân. Trong thời gian qua, hai bạn đã trở thành “đầu tàu” trong các hoạt động phong trào của sinh viên Việt Nam tại Brisbane với nhiều sự kiện lớn mà tiêu biểu là đêm hội văn hóa “Chào Việt Nam” rạng ngời vào tối ngày 11/8/2011 vừa qua với sự tham dự của thị trưởng thành phố cùng hơn 200 du học sinh.

 


Các bạn sinh viên quốc tế biểu diễn tại lễ hội.