Du học ngành quản lý thời trang - Xây dựng ước mơ từ những bài học nhỏ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 24/04/2015

Đam mê thời trang, nhưng Trần Nguyễn Quỳnh Nga không ước mơ trở thành nhà thiết kế. Hoài bão của cô gái trẻ là phát triển sự nghiệp trong vai trò quản lý và xây dựng thương hiệu thời trang.

Nghề “sẽ mới” ở Việt Nam

Nếu nói về ngành công nghiệp thời trang, nhiều người nghĩ ngay đến công việc của những nhà tạo mẫu, thiết kế. “Trở thành quản lý nhãn hàng cho thương hiệu thời trang là công việc đầy đam mê và lôi cuốn. Không có nhiều thông tin về công việc mang lại cảm hứng này tại Việt Nam; vì thế, để thực hiện ước mơ, tôi nỗ lực trở thành sinh viên ngành Marketing và Branding về thời trang tại Học Viện Phát Triển Quản lý Singapore (MDIS)” – Quỳnh Nga tiết lộ lí do cô theo học tại khoa Thiết Kế & Thời Trang của trường MDIS.

Quỳnh Nga chuẩn bị trình bày đề án thời trang của mình trong lớp học

Bên cạnh ước mơ trở thành một chuyên gia quản lý thương hiệu thời trang, Quỳnh Nga còn bày tỏ khát vọng mang thương hiệu thời trang mà cô yêu thích nhất là D&G đến gần hơn với đất nước và con người Việt Nam. Nếu có được đóng góp từ những bạn trẻ đầy hoài bão và đam mê như Quỳnh Nga, chắc chắn ngành công nghiệp thời trang tại Việt Nam sẽ phát triển nhiều trong tương lai

Xây dựng ước mơ từ những bài học nhỏ

Chia sẻ về hành trình chinh phục ước mơ, Quỳnh Nga cho biết, môi trường học tập tại Singapore khá thuận lợi để cô phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc trong tương lai. Đặc biệt, đối với các sinh viên ngành thời trang, thì sự trao đổi và tiếp thu những nền văn hóa khác nhau lại cực kì quan trọng và giúp ích cho chuyên môn. “Môi trường học tập đa quốc gia là cái nôi để chúng tôi có thể tự học hỏi lẫn nhau, nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội…” – Quỳnh Nga chia sẻ về thuận lợi khi du học tại Singapore.

Tại MDIS, Quỳnh Nga phải học hỏi từ những kỹ năng nhỏ nhất

Tại Khoa Thời Trang & Thiết Kế của trường MDIS, Quỳnh Nga phải bắt đầu từ những bài học rất nhỏ. Mặc dù học ngành Marketing & Branding nhưng sinh viên phải thực hành rất nhiều tại studio và tiếp cận với các thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho công việc. “Ý tưởng làm nên khác biệt. Tuy nhiên hiện thực hóa ý tưởng lại là điều quan trọng hơn. Tại MDIS, tôi được các giáo sư có chuyên môn trong lĩnh vực hướng dẫn tận tình, để biến ý tưởng thành các sản phẩm thời trang của riêng mình. Vì thế, tôi vẫn phải phát triển các kỹ năng thiết kế, vẽ, cắt may… Những bài học nhỏ sẽ làm nên ước mơ lớn” – Quỳnh Nga tự hào chia sẻ.

Sinh viên ngành thời trang MDIS có nhiều cơ hội cọ sát với các thương hiệu lớn

Không bị áp lực bởi thi cử

Liên kết và cấp bằng bởi Đại học Nottingham Trent (NTU) danh tiếng của Anh Quốc, khoa thời trang và thiết kế của MDIS nuôi dưỡng một thế hệ chuyên gia sẽ làm chủ mọi khía cạnh của ngành thời trang như: Thiết kế, Tiếp thị và xây dựng thương hiệu; Quản lý bán lẻ và bày trí bán hàng thời trang, Quản lý sự kiện và truyền thông đại chúng…

Khi học ở khoa Thiết Kế & Thời Trang của MDIS, sinh viên không bao giờ bị áp lực thi cử. Điều này cũng dễ hiểu, bởi các bạn luôn cần sự thoải mái đầu óc để thỏa sức sáng tạo “Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không được đánh giá năng lực chính xác. Xuyên suốt quá trình học, các thầy cô luôn theo sát sao, hỗ trợ để sinh viên có thể nâng cao khả năng và phát huy thế mạnh. Ở cuối môn học, chúng tôi phải làm những dự án cá nhân, các đề án của nhiều thương hiệu lớn và các thầy cô sẽ đánh giá dựa trên sự trình bày của sinh viên. Chúng tôi luôn cảm thấy thú vị và hào hứng với cách học tập này” – Quỳnh Nga chia sẻ về sự khác biệt giáo dục tại MDIS.

Không áp lực thi cử nhưng sinh viên được cọ sát với những dự án thời trang thực tế

Tại trường, một lớp học chỉ có 20- 30 sinh viên và có một giảng viên duy nhất giám sát lớp, đảm bảo rằng học viên luôn được hướng dẫn tận tình. Quỳnh Nga chia sẻ rằng các giảng viên tại MDIS là người mang đến những lời khuyên và giúp sinh viên định hướng rõ ràng trong quá trình học. Sự cởi mở giữa giảng viên và sinh viên giúp chúng tôi mạnh dạn chia sẻ các ý tưởng của mình cũng như bày tỏ quan điểm về các xu hướng thời trang.”

Với Nga, MDIS là môi trường lý tưởng để rèn luyện và phát triển các chuyên gia về thời trang tương lai bởi tại đây, sinh viên học ngay trên các bài tập thực hành, bao gồm cả các dự án thực với các đối tác lớn trong ngành công nghiệp như: Max Mara, Dolce & Gabbana, Bata và Bazaar Harper…