Đột nhập một lò luyện... vẽ của các bạn thí sinh đại học

Duy Anh - Cao Ngọc Minh, Theo 00:01 20/06/2010

Cùng đột nhập một buổi học vẽ màu của các bạn thí sinh năm nay nào. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Nhiều bạn teen chúng mình vẫn tưởng môn Vẽ với khối H và khối V giống nhau nhưng không hẳn là vậy đâu. Các bạn thí sinh khối V phải học Toán – Lý – Vẽ.  Môn Vẽ sẽ yêu cầu thể hiện tĩnh vật hoặc tượng bán thân còn đối với thí sinh khối H (Văn – Hình họa – Vẽ trang trí màu ) thì việc học trang trí màu rất quan trọng, có thể coi đây là đặc sản để phân biệt giữa hai khối đấy

Theo bạn Bùi Thúy Hằng, năm nay thi Mỹ Thuật Công Nghiệp, trang trí màu được chia làm 2 mảng đăng đối và tự do, mỗi mảng lại có nhiều cách thể hiện khác nhau. Chú ý trong trang trí màu là màu đi từ trung tâm đi ra ngoài, ở giữa sẽ là những tông màu sáng nhất và tối dần cho đến khi ra tới viền. Bài thi sẽ được các bạn thể hiện theo tông nóng hoặc lạnh với các sắc độ màu dàn trải của cả hai tông.

Do lịch thi đại học và cao đẳng đang tới gần, các trung tâm ôn luyện đều mở lớp dạy 7 ngày/ tuần. Với một số bạn thí sinh ở xa như bạn Nguyễn Văn LuânXuân Đỉnh thường đến lớp từ lúc 8h bắt đầu ca học sáng và ra về lúc 5h sau khi kết thúc ca học buổi chiều. Giờ nghỉ trưa các bạn hay ở lại luôn trên lớp nghiên cứu thêm về bài học bằng các video clip được thầy giáo cung cấp.







Các bạn í tô vẽ rất cẩn thận nhé! 





Đang pha màu để chuẩn bị tô tô, vẽ vẽ! 













Chăm chú nghe thầy phân tích và chấm điểm. 




Trông cứ như một Gallery nhỉ? 




Điểm 8 cao nhất ngày hôm nay, thuộc về bạn Lương Trung Kiên nhé!

Còn đây là những hình ảnh được ghi lại tại trường Đại học Kiến Trúc - TP. Hồ Chí Minh nè. 





Nắn nót trong từng nét vẽ. 

Thầy giáo đang truyền đạt cho teen chúng mình những kinh nghiệm để vẽ tốt hơn nè.