Điểm chuẩn HV Âm nhạc Huế cao nhất là 41

Vietnamnet, Theo 10:16 20/07/2012

Chiều 19/7, Học viện Âm nhạc Huế cho biết, ngành có dự kiến điểm chuẩn thấp nhất là Sư phạm Âm nhạc (16 điểm), ngành cao nhất là Sáng tác (41 điểm).

Theo Trưởng ban Đào tạo nhà trường Thân Trọng Bình, kết quả thi năm nay tương đương năm 2011.  

Thủ khoa của trường được chia theo ngành (môn năng khiếu, điểm nhân hệ số hai):

Ngành Sư phạm Âm nhạc: thủ khoa là thí sinh Nguyễn Thị Hảo, SBD: N00048 đạt 36 điểm.

Ngành Âm nhạc học: thủ khoa là thí sinh Phạm Anh Thơ, SBD: N00227 đạt 59,5 điểm.

Ngành Sáng tác: thủ khoa là thí sinh Nguyễn Văn Vinh, SBD: N00277 đạt 58,5 điểm.

Ngành Thanh nhạc: thủ khoa là thí sinh Đỗ Tuấn, SBD: N00259 đạt 29 điểm.

Ngành Nhạc cụ phương Tây: thủ khoa là thí sinh Hoàng Thảo Uyên, SBD: N00266 đạt 37,5 điểm.



Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: thủ khoa là thí sinh Trần Thị Cẩm Vân, SBD: N00269 đạt 40 điểm.

Dựa trên kết quả đã chấm, trường cũng đã họp dự kiến điểm chuẩn cho từng ngành học.

Điểm chuẩn chính thức sẽ công bố sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn các khối.

Điểm trúng tuyển vào trường được chia theo từng ngành học. Dự kiến ngành Sư phạm Âm nhạc có mức điểm thấp nhất: 16 điểm. Ngành Sáng tác dù khó khăn tuyển sinh nhưng yêu cầu cao nên điểm trúng tuyển năm nay là 41 điểm (môn năng khiếu điểm nhân hệ số hai). Chỉ tiêu tuyển mới năm nay là 200.

Cùng ngày, Trường ĐH Đà Lạt cũng công bố điểm thi. Kết quả ở tất cả các khối thi của trường năm nay có nhích hơn đôi chút so với năm 2011. Lãnh đạo nhà trường dự kiến điểm trúng tuyển sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái.