ĐH Ngoại Thương giành giải Nhất cuộc thi hùng biện toàn thành phố

BTCCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 14/05/2014

Global Me Contest 2014 là cuộc thi hùng biện tiếng Anh quy mô toàn thành do Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM tổ chức.

Vượt qua ba vòng thi trước, các đội thi trong đêm chung kết đã chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng có mặt ở top 5 khi mang đến cho cả khán phòng những phần thuyết trình bằng sự tự tin, nhiệt huyết và suy nghĩ sáng tạo. Năm đội thi cũng chứng tỏ khả năng không giới hạn của mình qua các bài thi hùng biện trong thời gian ngắn, nhưng lại được đầu tư hết sức kĩ lưỡng, thuyết phục. Tất cả đã đem đến một cái kết xứng đáng và ấn tượng cho một chặng đường gần 2 tháng của Global Me Contest. Hãy cùng điểm lại một buổi tối đáng nhớ đó.
 
Đầu tiên là đội The Leaders. Đây chính là sự kết hợp đầy tuyệt vời giữa ba thành viên đến từ trường Đại học Hutech, Đại học Hoa Sen và Đại học Ngoại thương. Với phong cách thuyết trình lôi cuốn, ấn tượng, cùng lối tư duy phân tích sáng tạo, các bạn đã mở đầu đêm Gala đầy thành công. Với chủ đề về kinh tế: “Chuẩn bị hội nhập kinh tế khi AEC - Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ được thành lập vào năm 2015, đem lại những cơ hội cũng như thách thức cho lao động Việt Nam.”
 

The Leaders với phần trình bày về chủ đề Kinh tế

Đội thi kế tiếp chính là 3 người bạn đến từ trường Đại học Ngoại thương với tên gọi The Rolling Stone. Chủ đề của đội thi về mảng du lịch: “Tưởng tượng mình là đại biểu của Việt Nam tham dự Hội nghị du lịch ASEAN sẽ được tổ chức tại Malaysia vào năm 2015 để nói lên vai trò cũng như tiềm năng của Việt Nam đối với sự phát triển nền du lịch ASEAN.” Các bạn lần lượt đưa suy nghĩ của bản thân với phong thái chuyên nghiệp, trình bày nội dung bài hùng biện một cách tự tin và lôi cuốn.
 

The Rolling Stone cùng chủ đề về Du lịch

Thứ 3 chính là đội APEX với các bạn trẻ đến từ trường Đại học Quốc tế. Qua chủ đề về văn hóa: “Trình bày một dự án có cùng mục đích bảo tồn nét di sản văn hóa ASEAN, tương tự như Lễ hội Rối và Dệt may ASEAN đã từng diễn ra, để thuyết phục ASEAN Foundation đồng ý đầu tư cho mình.” APEX đã đưa ra những bằng chứng, luận điểm đúng đắn nhưng lại sơ suất mắc một số lỗi nhỏ trong phần trình bày. 
 

APEX với chủ đề về Văn hóa

Tiếp theo đó chính là ba cô gái trẻ đầy tài năng đến từ đội RGB của trường Đại học Ngoại thương. Với chủ đề về giáo dục: “Trình bày giải pháp của bạn cho việc làm giảm khoảng cách về chất lượng đào tạo và học tập tại các nước trong khu vực ASEAN.”, các bạn đã thuyết phục Ban Giám Khảo bằng những dẫn chứng sáng tạo, nhưng đầy logic cùng khả năng nói tiếng Anh tự tin, lưu loát.
 

Đội RGB với chủ đề về Giáo dục

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, The 3 Musketeers đại diện đến từ trường Đại học Quốc tế đã chọn chủ đề môi trường: “Đông Nam Á và sự ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu”. Đúng như tên gọi toát ra tinh thần chiến thắng cao độ, 3 cô gái đã khiến cả khán phòng phải hồi hộp dõi theo từng chi tiết. Tuy vậy, một điểm trừ cho The 3 Musketeers trong việc ngập ngừng là bài nói.  
 

Ba cô gái của The 3 musketeers với chủ đề về Môi trường

Sau phần đánh giá và tổng điểm từ Ban giám khảo, top 3 ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân mùa thứ hai của Global Me chính là: The Leaders, The Rolling Stone và RGB. Cũng đồng nghĩa APEX và The 3 Musketeers đã không bước tiếp đến phần thi thứ hai của vòng Chung kết.

Tại phần thi thứ hai, 3 đội còn lại phải trải qua thêm một phần hùng biện để phân định chiến thắng chung cuộc cho Global Me. Sáu phút ngắn ngủi là thời gian mà mỗi đội cùng nhau trình bày và đưa ra những lập luận về một chủ đề chung: “Vai trò của những người trẻ trong việc nâng cao vị trí của Việt Nam trên trường Quốc Tế”. Sự khác biệt duy nhất của vòng này đó là tuy chung chủ đề, nhưng các đội thuyết trình sau không có cơ hội được nghe phần trình bày các đội trước, nhằm tạo sự công bằng và nâng cao sự sáng tạo ở các đội.

Và giây phút vỡ oà trong cảm xúc đã đến, cái tên The Rolling Stone đã được xướng lên trong sự reo hò của khán giả. Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, sự cố gắng ấy đã được đáp lại bằng chiến thắng đầy mãn nguyện. The Rolling Stone đã trở thành quán quân của Global Me Contest 2014. Về nhì và ba sau đó lần lượt là The Leaders và RGB. Xin chúc mừng các đội thi.
 



Một thành viên của The Rolling Stone vỡ òa cảm xúc cùng người thân khi giành chiến thắng

Global Me Contest 2014 tuy đã kết thúc nhưng để lại hậu chương trình những dư âm là những bài học, kinh nghiệm, và những ký ức đáng nhớ trong lòng các bạn tham gia cũng như khán giả cuộc thi.