ĐH Central Lancashire Anh Quốc lập khoa Y chỉ ứng tuyển SV quốc tế

Trace, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 29/09/2015

Ngôi trường cho biết không thể tuyển sinh sinh viên Anh quốc vào khoa Y vì số lượng quốc gia được tham gia nghiên cứu y học bị hạn chế.

Mới đây, Đại học Central Lancashire đã trở thành trường đại học đầu tiên ở Anh mở khoa Y chỉ dành riêng cho sinh viên quốc tế. Lý do ngôi trường này không tuyển sinh viên Anh quốc là vì số lượng quốc gia được phép tham gia nghiên cứu khoa học bị giới hạn. Để theo học ngôi trường này, 38 sinh viên quốc tế đến từ các nước ngoài EU sẽ phải trả 36.500 Euro (tương đương khoảng 922 triệu đồng) cho một năm học.

Các sinh viên nước ngoài sẽ được tự lựa chọn các môn học cho mình. Trong suốt thời gian đào tạo, học cũng sẽ liên tục được thực hành tại các bệnh viện địa phương.

14201-22959
Rất nhiều sinh viên quốc tế theo học ngành Y tại Anh.

Xứ sở sương mù vốn nổi tiếng với nền giáo dục hàng đầu. Theo thống kê, có rất nhiều sinh viên quốc tế theo học ngành Y tại Anh. Con số này tăng theo mỗi năm. Sinh viên Y khoa sau khi tốt nghiệp cũng có cơ hội được nhận vào Hội đồng Y khoa hay làm việc trong NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia tại Anh).

Mặt khác, chi phí để học tập cũng rất đắt đỏ. Ứng viên đăng ký học tại Lancashire sẽ phải trả tới 182.500 Euro (tương đương khoảng 4,7 tỷ đồng) cho 05 năm học.

Giáo sư Cathy Jackson - Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa cho biết: "Chúng tôi không phải là một tổ chức quá ưu tú và chúng tôi vẫn đang nỗ lực làm việc với các đối tác [NHS] với hy vọng cải thiện sức khỏe cho mọi người bằng nhiều cách tại tất cả các khu vực mà chúng tôi đang can thiệp."