Dân toán hào hứng với cách học văn kiểu mới

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 27/03/2015

Có một cách học văn chỉ cần nghe giảng 2 lần, học sinh chuyên toán đã có thể thuộc tác phẩm, nhớ bài lâu, triển khai linh hoạt với từng dạng đề.

Lê Công Minh, THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội mới đây rất hào hứng khi tham gia một buổi học online về tác phẩm “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân. Mặc dù đã được học trên lớp và làm nhiều bài kiểm tra về tác phẩm nhưng hình tượng Sông Đà hay hình tượng người lái đò vẫn còn rất mơ hồ với Minh. 

Tìm hiểu trên mạng, Minh khám phá được một khóa học văn đặc biệt được thiết kế dành riêng cho học sinh khối tự nhiên. Vốn sẵn lợi thế về khả năng tư duy logic, Minh nhanh chóng bắt nhịp và cảm thấy cực kỳ cuốn hút với phương pháp dạy văn bằng Sơ đồ tư duy. Một tác phẩm văn học giờ đây được chắt lọc chỉ trong một trang A4. Minh dễ dàng nắm vững dàn ý và bắt được cái hồn của tác phẩm.
 

Sơ đồ tư duy tác phẩm “Người lái đò Sông Đà”

Từ việc nắm vững kiến thức và xâu chuỗi các ý rõ ràng, cậu học sinh chuyên toán có thể xử lý bài làm văn linh hoạt với mỗi dạng đề khác nhau. Minh chia sẻ: “Phương pháp này thực sự tạo cho em cảm hứng học văn. Thời gian học văn của em giảm đi một nửa mà hiệu quả gấp đôi”.

Không chỉ ngắn gọn, súc tích mỗi bài giảng trong khóa học đều được lồng ghép hình ảnh, âm thanh, giai điệu vô cùng sinh động và hấp dẫn. Việc học văn vì vậy chẳng còn khô khan, mà trở nên hết sức nên thơ, trữ tình. Khi xem xong bài giảng, một giáo viên về hưu đã rất cảm động và chia sẻ rằng: “Xem xong bài giảng của cô tôi rất cảm động. Cô rất thành công khi truyền cho học sinh niềm đam mê văn học”.

Yếu tố nghệ thuật được lồng ghép trong bài giảng “Tây Tiến”

Những yếu tố nghệ thuật trong bài giảng còn tác động mạnh đến trí não, tăng khả năng nhớ và nhớ lại, giúp khắc phục thói quen ghi nhớ tạm thời, học xong không nhớ gì của đa phần học sinh hiện nay. Nếu thực sự tập trung, chỉ cần xem video đến lần thứ hai, học sinh đã có thể ghi nhớ được toàn bộ bài giảng, và dễ dàng hình dung lại khi làm bài.

Đến thời điểm này, học sinh lớp 12 chỉ còn hơn 3 tháng để ôn luyện và chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Là một trong 3 môn thi bắt buộc, Ngữ văn sẽ khiến nhiều sĩ tử không khỏi lo lắng, đặc biệt là học sinh khối tự nhiên nếu muốn đạt điểm khá giỏi. Cách học văn mới này có thể là giải pháp giúp các sĩ tử vượt vũ môn một cách thành công nhất mà không tốn quá nhiều công sức.

Khám phá khóa học văn thú vị này, các sĩ tử hãy truy cập website học trực tuyến http://viettelstudy.vn.  

Khóa luyện thi Ngữ Văn dành riêng cho học sinh Khối tự nhiên là kết quả của sự hợp tác giữa ViettelStudy và MegaStudy Học Mãi. Phương pháp giảng dạy sáng tạo này được tham khảo từ MegaStudy - Công ty thống lĩnh thị trường giáo dục của Hàn Quốc.