Đại học Thương mại - Lựa chọn mới cho hình thức đại học định hướng thực hành

Saga, Theo Mask Online 10:00 20/08/2014

Trong những mùa tuyển sinh gần đây, trường Đại học Thương Mại đã trở thành một cái tên đáng được chú ý trong những cuộc thảo luận định hướng tương lai của các bạn học sinh và các bậc phụ huynh.

Chủ đề của những cuộc thảo luận trên thường xoay quanh hình thức học tập khá mới mẻ nhưng không khỏi hiệu quả, mang lại những ưu thế vượt trội, trang bị những hành trang cần thiết cho những thế hệ sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp hệ Cử Nhân Thực Hành (CNTH) của nhà trường.

 

Mở rộng cánh cửa tới thành công với trình độ ngoại ngữ xuất sắc cùng kỹ năng chuyên môn vững vàng

Là một chương trình Cử Nhân nổi tiếng vì mang lại nhiều lợi ích nghề nghiệp cho sinh viên sau tốt nghiệp ở các nước có nền giáo dục phát triển, Cử nhân Thực hành vẫn là một cụm từ mới mẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hệ CNTH của Khoa Đào tạo quốc tế, ĐH Thương Mại đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho các bạn học sinh sinh viên có mong muốn được theo học tại một ngôi trường đại học chính quy có bề dày lịch sử giáo dục lâu năm nhưng lại đào tạo cử nhân theo chất lượng quốc tế. Do đó, bản thân các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng hoàn toàn tự tin không những về mặt bằng cấp mà còn về vốn ngoại ngữ, kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn đã được lĩnh hội đầy đủ trong suốt quá trình học tập 3 năm với cường độ tập trung thay vì 4 năm đào tạo dàn trải như những hệ đào tạo cử nhân khác.

Với hình thức học tập "học đi đôi với hành", sinh viên của khóa sẽ có cơ hội được thực sự thấm nhuần và tìm hiểu sâu sắc những lý thuyết được học trên giảng đường bằng những phương pháp thực hành tối ưu nhằm chuẩn bị một cách tốt nhất cho con đường công tác chuyên nghiệp sau này.

Đặc biệt trong bối cảnh ‘thừa thầy thiếu thợ’, các tổ chức, doanh nghiệp đã quá mệt mỏi với việc phải đào tạo lại những cử nhân mới tốt nghiệp không chỉ yếu kém ở lĩnh vực chuyên môn mà còn thiếu hụt trầm trọng vốn ngoại ngữ và những kỹ năng làm việc cơ bản khác. Vì vậy, khả năng bắt nhịp ngay lập tức với mọi môi trường làm việc sẽ tạo ra một lợi thế to lớn cho các bạn sinh viên tốt nghiệp Hệ CNTH so với nhiều ứng cử viên khác. Lý do là vì, ngay từ khi còn học năm cuối tại trường, sinh viên của khoa đã có cơ hội được học tập và tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng cũng như các vị giáo sư đầu nghành đến từ những trường đối tác tại nước ngoài trên các bài giảng và tình huống làm việc cụ thể và thực tiễn do các nhà tuyển dụng đối tác với nhà trường đề ra.

Bên cạnh đó, việc đào tạo ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Trung chiếm 50% tổng số tín chỉ học xuyên suốt 3 năm học dưới sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài đem lại cho học viên khả năng giao tiếp và ứng dụng ngôn ngữ vào công việc một cách chuẩn xác, tự tin, độc lập.

Thời gian học ngắn cùng cơ hội du học dễ dàng, bảo đảm và tiết kiệm

Thay vì 4 năm, học viên sẽ được cầm trong tay tấm bằng cử nhân chỉ sau 3 năm. Điểm hấp dẫn này được mang tới bởi chương trình học tập trung, ngắn gọn, nhấn mạnh vào chuyên môn và cắt giảm các bộ môn rườm rà không cần thiết cho nghành nghề tương lai mà sinh viên đã lựa chọn. Cấu trúc khóa học được lên kế hoạch rõ ràng với hai năm đầu được học các môn chuyên nghành cùng các giảng viên hàng đầu của trường ĐH Thương Mại bằng tiếng Việt, năm cuối được học với đội ngũ giảng viên xuất sắc và tâm huyết đến từ các trường đối tác nước ngoài bằng ngoại ngữ do sinh viên chọn lựa.

Cụ thể, các nghành học đang được giảng dạy tại khoa: 
- Quản trị dự án và Quản trị nhân sự 
- Quản trị Marketing bán hàng 
- Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm 
- Tài chính-Ngân hàng

Điều kiện xét tuyển:
-  Điểm sàn đại học các khối: A, A1, D1, D3
-  Không yêu cầu chuẩn đầu vào ngoại ngữ

Học phí và bằng cấp

So với chi phí du học và nhiều chương trình du học tại chỗ khác, hệ CNTH của Khoa Quốc Tế, ĐH Thương Mại có mức học phí hợp lý hơn hẳn, khá phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng xin được nhấn mạnh rằng, chương trình CNTH được lên khung và giảng dạy theo sự cấp phép của Bộ GD- ĐT Việt Nam phối hợp cùng Bộ Đào Tạo Nước Ngoài, do vậy, từ khung chương trình học, môn học, phương pháp giảng dạy đến bằng cấp đều đạt tiêu chuẩn giáo dục chất lượng cao, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân danh giá được công nhận bởi Bộ GD- ĐT Việt Nam và thế giới.