Cường Se7en bất ngờ làm ban giám khảo cuộc thi nhảy cho SV tại Sài Gòn

Kim Thanh; Ảnh: Taro, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/04/2015

Đặc biệt trong sự kiện sáng qua (19/04) còn có nữ ca sĩ Đinh Hương.

Đã một thời gian ngắn không có tin tức cũng như xuất hiện tại các sự kiện thì bất ngờ sáng qua, Cường Se7en lại có mặt tại TP.HCM với cương vị là một thành viên ban giám khảo tại giải Thể thao dành cho sinh viên - VUG ở bộ môn nhảy đối kháng. Do đang ở vòng loại thứ nhì có tính quyết định cao và quy tụ nhiều trường "mạnh" ở lĩnh vực này, nên ngoài hai thành viên giám khảo chủ chốt thì còn có sự tham gia của Cường Se7en. Sự có mặt của anh chàng này cũng được xem như là một sự động viên và cổ vũ tinh thần cho các đội thi.

Trước khi bắt đầu thi đấu, Cường Se7en còn sung máu lên sân biểu diễn một màn popping và hiphop để dành tặng cho các bạn sinh viên. Đặc biệt sau đó còn có nữ ca sĩ Đinh Hương xuất hiện với vai trò khách mời. Tại đây cô cũng đã thể hiện vài ca khúc quen thuộc của mình để ủng hộ tinh thần cho các đội thi.


Cường Se7en ngồi "ghế nóng" tại giải VUG năm nay.






Sau đó anh chàng còn có màn biểu diễn đặc biệt dành tặng cho các bạn sinh viên

Nữ ca sĩ Đinh Hương cũng góp mặt tại giải đấu này.


Tại vòng loại thứ nhì này có sự tham gia của các đội đến từ các trường đại học: Tôn Đức Thắng, Ngoại Thương, Kinh Tế, Kinh Tế Luật, Y Dược, Quốc tế Đại học Quốc gia, Mở, Bách Khoa, Văn Hiến, Sài Gòn,... Có thể nói các đội đến được vòng này hầu như ai cũng đều rất mạnh. Có đội mạnh về động tác, có đội mạnh về sự phối hợp nhịp nhàng và vài đội trong số đó lại nổi bật hơn về mặt sáng tạo trong từng động tác nên đã ghi điểm rất mạnh với ban giám khảo.

Mở màn cho giải đấu là Đại học Mở với những bước nhảy vô cùng chắc, đặc biệt cách sắp xếp đội hình của trường này vô cùng sáng tạo nên đã được chọn đi tiếp vào vòng trong.



Đối thủ khác cũng "nặng ký" không kém đó chính là trường Đại học Tôn Đức Thắng. Các bạn có vô số tuyệt chiêu được tung ra một cách bất ngờ, đội hình nhảy cực kỳ đều và mạnh mẽ.

Một phần thi đậm chất đại học Y Dược với những hiệu ứng từ hóa học được các bạn mang vào ứng dụng cho phần thi của mình thêm phần sáng tạo.

Tuy nhiên do đối thủ là Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia lại có bước nhảy chuẩn hơn, độ khó và thách thức khá cao nên đã đánh bại Đại học Y Dược để tiến vào vòng trong.





Pha biểu diễn rất ấn tượng của đội Đại học Sài Gòn.