Cuộc thi Fun to learn English 2015: Học tiếng Anh thật là vui

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 30/06/2015

Hóa thân thành công trong vở kịch ngắn tái hiện bữa ăn ngày tết cổ truyền Hàn Quốc bằng tiếng Anh, đội Red Wolf xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi “Fun to learn English” lần 2 năm 2015 do trường Cao đẳng Bách Việt tổ chức.

Đội Red Wolf (Sói đỏ) giành giải nhất chung cuộc

Cuộc thi Fun to learn English do khoa Ngoại ngữ phối hợp cùng phòng Hợp tác và phát triển đào tạo trường CĐ Bách Việt tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên, giúp sinh viên phát huy tính năng động, sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và đặc biệt là khả năng sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống. Đồng thời giúp sinh viên tự đánh giá năng lực tiếng Anh của bản thân, củng cố kiến thức, rèn luyện tâm lý vững vàng, chuẩn bị một bước trước khi sinh viên tốt nghiệp.

Tiến sĩ Đỗ Tuyết Bảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các đội chơi tại vòng chung kết

Có mặt trong đêm chung kết, TS Đỗ Tuyết Bảo – Phó Hiệu trưởng nhà trường đồng thời là thành viên trong hội đồng giám khảo bày tỏ niềm tự hào về các thế hệ sinh viên trưởng thành từ cuộc thi Fun to learn English. Theo TS Bảo, có thêm một ngoại ngữ là sinh viên có thêm một công cụ để biểu đạt cảm xúc và nắm bắt những xu thế mới của cuộc sống hiện đại. TS cũng hoan nghênh và mong muốn được nhân rộng hơn những cuộc thi học thuật thú vị như thế dành cho sinh viên.

Trải qua 3 vòng thi cam go và kịch tính, 3 đội xuất sắc cùng góp mặt vào vòng chung kết là The Fire, Red Wolf và Super Kute. Theo quy định của vòng chung kết, mỗi đội sẽ có một huấn luyện viên hỗ trợ, đóng hoạt cảnh giới thiệu về một quốc gia mà đội yêu thích. Cuối cùng, với vở kịch ngắn tái hiện lại bữa ăn tối ngày tết cổ truyền xứ sở kim chi Hàn Quốc, đội Red Wolf đã giành chiến thắng chung cuộc và “rinh” về giải thưởng 3 triệu đồng.

Đội The Fire trong tiết mục khiêu vũ của “thần dân” Mê-xi-cô
 
ThS Nguyễn Xuân Thuỵ Uyên - Phó trưởng khoa Ngoại ngữ đang nhận xét phần trình diễn của các tiết mục đêm chung kết
 
“Chúng tôi đến từ Anh quốc”, tiết mục tạo được tiếng cười sảng khoái của đội Super Kute
 
Khi tái hiện buổi ăn tối trong ngày tết tại Hàn Quốc, đội Red Wolf đã “ghi điểm” khi khôn khéo mời ban giám khảo nếm rượu Soju - một loại rượu đặc trưng của văn hoá xứ sở kim chi.

Bạn Vòng Phúc, đội trưởng đội Red Wolf bày tỏ: “Fun to learn English thật sự là một sân chơi học thuật với nhiều khám phá thú vị về các nền văn hoá trên thế giới bằng tiếng Anh. Cuộc thi cũng là minh chứng cho việc học tiếng Anh ngoài mang lại hiểu biết còn giúp tinh thần luôn thoải mái, vui vẻ để hoàn thành tốt các môn học chuyên ngành”.

Giải huấn luyện viên xuất sắc được trao cho cô Tạ Thị Hảo, người góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng của đội Red Wolf.