Công bố điểm sàn trước 10/8

Gia Đình, Theo 10:07 12/07/2010

Trước ngày 10/8, điểm sàn các khối thi sẽ được công bố để các trường có kế hoạch xét tuyển. Đối với các trường CĐ có tổ chức thi, cũng phải hoàn tất khâu chấm thi và có điểm thi trước ngày 5/8.

Thưởng 1 điểm nếu bài làm sáng tạo, đúng

Tại buổi họp báo kết thúc 2 kỳ thi ĐH, CĐ mới đây, ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, thang điểm chấm thi được quy định thống nhất là thang điểm 10. Đối với các môn tự luận, các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm như đáp án, thang điểm bộ đã công bố. Các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm, mặc dù chấm theo thang điểm khác nhưng điểm cuối cùng toàn bài thi cũng phải quy về thang điểm 10.
 
Trong quá trình chấm thi các môn tự luận, cán bộ chấm thi không được tự động quy tròn điểm từng bài thi mà phải để nguyên điểm lẻ, ví dụ như 5,25 điểm hay 8,75 điểm. Việc quy tròn điểm sẽ do máy tính tự động thực hiện sau khi cộng cả tổng điểm ba môn theo nguyên tắc nếu tổng điểm ba môn của thí sinh có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; Có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0.
 
Ông Ngô Kim Khôi cho biết thêm, nếu TS làm khác đáp án nhưng đúng thì vẫn được tính điểm. Đặc biệt, những bài làm có cách giải độc đáo, sáng tạo nhưng đúng đáp án sẽ được thưởng tối đa 1 điểm cho toàn bài thi.



Hy vọng điểm sàn ổn định
 
Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, đề thi phù hợp với năng lực TS, không quá dài và quá khó. Nếu đánh giá khó - dễ rất khó nói vì tùy trình độ của từng TS. Tuy nhiên, theo đánh giá công bằng của các chuyên gia, đề thi như thế là phù hợp. Thậm chí khi làm đề, mỗi câu hỏi có 3 giáo viên giải thử nên xác định không quá khó.
 
Về nguyên tắc xác định điểm sàn, theo ông Khôi, điểm sàn phải dựa trên nhiều yếu tố. Điểm sàn là điểm xét tuyển tối thiểu tương ứng từng trình độ và chỉ tiêu từng khối. Vì thế, trước hết phải căn cứ kết quả thi của TS trên toàn quốc, căn cứ chỉ tiêu của từng trường, về cơ cấu vùng miền... nên chưa thể nói trước điểm sàn năm nay sẽ cao hay thấp. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định không có chuyện xây dựng điểm sàn theo hướng ấn định trước bao nhiêu phần trăm thí sinh đạt điểm sàn trở lên.