Cơ hội việc làm của sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 22/07/2014

Học viện Phụ nữ Việt Nam thường xuyên có những buổi kết nối sinh viên với các doanh nghiệp và tổ chức xã hội nhằm đem lại những cơ hội thực tập, tuyển dụng hiệu quả cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương.

Học viện Phụ nữ Việt Nam có đội ngũ giảng viên cơ hữu, nghiên cứu viên có trình độ thạc sỹ trở lên, có năng lực và tâm huyết với nghề. Nhiều giảng viên, nghiên cứu viên được đào tạo từ các trường đại học có uy tín trong nước và nước ngoài. Học viện cũng thường xuyên mời giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường đại học của Đại học Sydney, Viện giáo dục và thúc đẩy bình đẳng giới Hàn Quốc (KIGEPE); trường Hành chính Quốc gia Canada; Đại học Seo Kyeong Hàn Quốc; trường Quản lý Maastricht Hà Lan; trường Cao đẳng Daegu Mirage Hàn Quốc; Tổ chức Dịch vụ Gia đình và Cộng đồng Quốc tế (CFSI); Tổ chức Oxfam (Hà Lan), Hiệp hội Công tác xã hội Nga…

Trong năm học đầu tiên đào tạo đại học hệ chính quy, Học viện đã thu hút gần 500 hồ sơ đăng ký và đã tuyển sinh thành công hơn 200 sinh viên vào học 2 ngành Quản trị kinh doanh và Công tác xã hội.

Với phương châm “Hiện đại - Linh hoạt - Thực tiễn - Đặc thù”, Học viện Phụ nữ Việt Nam thiết kế chương trình đào tạo hướng tới xây dựng đội ngũ cử nhân thực sự năng động, chuyên nghiệp, hội nhập, có thể tác nghiệp độc lập, hiệu quả trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các dự án phát triển kinh tế - xã hội cũng như các dịch vụ trợ giúp tại cộng đồng…

Để tránh tình trạng thiếu kinh nghiệm thực tế, mơ hồ về nghề nghiệp tương lai, ngay trong năm đầu, Học viện đã tổ chức các buổi nói chuyện, giao lưu giữa sinh viên với các chuyên gia đến từ các trường Đại học, các tổ chức đào tạo uy tín trên thế giới như: Đại học Sydney – Úc, Hiệp Hội Công tác xã hội Nga, tổ chức Pact Services Australia… và tham gia các hoạt động cộng đồng do nhiều trường Đại học trên địa bàn Hà Nội tổ chức.

Bên cạnh đó Học viện đã tham gia hợp tác trong khuôn khổ các chương trình, dự án giáo dục với Vương quốc Bỉ (Dự án: “Xây dựng năng lực đánh giá nhu cầu hỗ trợ phát triển kinh doanh”), Viện giáo dục và thúc đẩy Bình đẳng giới Hàn Quốc (KIGEPE), tổ chức Oxfam (Hà Lan), Hiệp hội Công tác xã hội Liên bang Nga, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef), Tổ chức phụ nữ Vì hòa bình phát triển của Vương quốc Campuchia; Hội liên hiệp phụ nữ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Trường cao đẳng Daegu Mirage Hàn Quốc (DMC), trường Hành chính quốc gia Canada, Trường Quản lý Maastricht Hà Lan (MsM)...

Đây là nền tảng, điều kiện để Học viện đẩy mạnh công tác gắn kết, phối hợp giữa hệ thống giáo dục, đào tạo nghề, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong nước cũng như quốc tế. Việc kết nối thường xuyên với các doanh nghiệp và tổ chức xã hội sẽ đem lại những cơ hội thực tập, tuyển dụng hiệu quả cho sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam sau khi tốt nghiệp.

Được xác định là đối tượng quan trọng, ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của Học viện, sinh viên được bố trí học tập tại những giảng đường được trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị hiện đại… Sử dụng nguồn tư liệu thư viện đầy đủ, phong phú. Trong năm 2014, Thư viện sẽ triển khai ứng dụng phần mềm quản lý thư viện điện tử hiện đại ILIB 6.5 để phục vụ sinh viên. Việc quản lý dạy và học tại Học viện Phụ nữ Việt Nam được thực hiện trên phần mềm quản lý đào tạo Edusoft nhằm tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở vật chất, bố trí giảng viên, quản lý điểm sinh viên…

Hệ thống đào tạo trực tuyến (E-Learning) cũng đã và đang được Học viện phụ nữ Việt Nam đầu tư xây dựng, liên kết công nghệ với Học viện Công nghê Bưu chính viễn thông cũng như một số công ty phần mềm có uy tín nhằm đem lại nhiều trải nghiệm mới đầy tiện ích cho người dạy và người học.

Hiện nay, ngoài Phân hiệu tại Tp.Hồ Chí Minh với cơ sở vật chất hiện đại hoàn thiện từ năm 2010 trên diện tích khoảng 8000m2 tại trụ sở chính: 68 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội, Học viện đang xây dựng thêm tòa nhà 15 tầng khang trang, dự kiến hoàn thiện vào tháng 9 năm 2014 đúng dịp chào đón tân sinh viên đại học khóa 2. Ngoài phòng học, phòng chức năng Học viện còn có 156 phòng ký túc xá đáp ứng nhu cầu lưu trú cho gần hơn 1000 sinh viên. Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng đã được TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trên khu đất 11,5 ha đất tại xã Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh làm cơ sở đào tạo, dự kiến khởi công trong giai đoạn 2015-2020.

Không chỉ được sinh hoạt trong môi trường lành mạnh, tham gia các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ năng động, nhiệt huyết các bạn sinh viên còn thường xuyên được tham gia các hoạt động của TW Đoàn và Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức.

Năm 2014, Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp tục tuyển sinh hai ngành Công tác Xã hội và Quản trị Kinh doanh với 300 chỉ tiêu theo hình thức xét tuyển trên phạm vi cả nước kèm theo nhiều chế độ ưu đãi dành cho sinh viên.

Trong khoảng thời gian từ 10/8 đến 10/9/2014, Học viện sẽ nhận hồ sơ xét tuyển. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam theo địa chỉ: 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 043.7751750 hoặc cập nhật các thông tin thường xuyên đăng tải trên website: www.hvpnvn.edu.vn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày