Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ 2011"

Saga, Theo 17:42 15/11/2011

Gần 122.600 em học sinh tưng bừng học ATGT và chơi hết mình cùng chương trình giáo dục do Công ty Honda Việt Nam tổ chức

Với mục đích mang đến niềm vui cho các em nhỏ khi học An toàn giao thông (ATGT) cũng như tổ chức hoạt động đào tạo mẫu về ATGT cho các trường tiểu học, từ tháng 9 đến đầu tháng 11 năm nay, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã tổ chức các buổi Vui học “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” sôi động, bổ ích cho hơn 1.000 em học sinh các trường tiểu học của tỉnh Vĩnh Phúc, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng. Hoạt động này là 1 trong những hoạt động chính của chương trình giáo dục ATGT cho trẻ em mang tên “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” do Công ty HVN phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban ATGT Quốc gia & Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt tổ chức. Tất cả các chương trình Vui học ATGT tại các trường tiểu học đã được đón nhận nhiệt liệt và thu được những kết quả tốt đẹp. Đặc biệt, không chỉ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các em học sinh cùng các thầy cô giáo tại các trường tiểu học đã được tổ chức chương trình, buổi Vui học ATGT lần này còn được ghi nhận là mô hình tổ chức giảng dạy ATGT kết hợp “Học mà chơi – Chơi mà học” mẫu mực, hiệu quả và phù hợp để các trường khác trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố mà chương trình được triển khai tham khảo, học tập. Ngày 11/11/2011 hôm nay, buổi Vui học ATGT cuối trong chuỗi đào tạo ATGT cho các trường tiểu học đã diễn ra sôi nổi tại trường tiểu học Lê Quí Đôn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Tham dự buổi đào tạo có ông Lê Việt Thắng – Chuyên viên chính phòng GD Tiểu học, Sở Giáo Dục và Đào tạo TP Hà Nội cùng các đại diện của phòng GD huyện Từ Liêm, công ty Honda Việt Nam, 26 trường tiểu học thuộc huyện Từ Liêm và 600 em học sinh lớp 3 trường Lê Quí Đôn.



Tham gia các buổi Vui học ATGT này, các em học sinh đã được học cách đội mũ bảo hiểm và tư thế ngồi sau xe máy, xe đạp an toàn theo nội dung bài học số 11 trong sách “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” đầy hấp dẫn, dễ hiểu dưới sự hướng dẫn gần gũi, sinh động của các hướng dẫn viên Công ty Honda Việt Nam. Các hướng dẫn viên đã thu hút các em vào bài giảng với tranh minh họa tình huống giao thông đầy màu sắc bắt mắt, các câu hỏi gợi mở liên quan đến bài học, đặc biệt là các bài tập thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách và cách ngồi sau xe máy an toàn.





Những nội dung giảng dạy về ATGT trong sách “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” cũng được khéo léo chuyển tải thông qua các trò chơi sinh động như Nhận diện biển báo giao thông nhanh và Thử trí nhớ tài. Các trò chơi đã thu hút được sự hào hứng tham gia của đông đảo các em học sinh. Các em được học, được chơi và ghi nhớ những kiến thức ATGT một cách hết sức tự nhiên. Chính vì vậy, suốt chương trình luôn tràn ngập không khí sôi nổi, hào hứng xen lẫn bao tiếng cười hồn nhiên của các em nhỏ. Những cánh tay đồng loạt giơ lên mỗi khi Hướng dẫn viên LXAT của Công ty Honda Việt Nam vừa nêu ra câu hỏi cho thấy các em yêu thích và hòa mình vào tiết học đến thế nào.



Tại sân trải nghiệm giao thông thực tế thiết kế theo mô hình giao thông hỗn hợp, các em được thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách và tham gia giao thông an toàn bằng xe đạp. Các hướng dẫn viên của Honda Việt Nam đã hướng dẫn cho các em rất kỹ về cách kiểm tra xe đạp trước khi đi và cách đi xe đạp an toàn, đặc biệt là cách phòng tránh các phương tiện giao thông khác khi đi qua nơi đường giao nhau. Đây là phương pháp vui học hết sức hiệu quả, giúp các em biết cách tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông cùng nhiều loại phương tiện khác.



Kết thúc buổi Vui học, nụ cười vẫn lưu mãi trên gương mặt các em nhỏ. Các em đã được học, được chơi hết mình trong một buổi học tập thể sinh động, đầy màu sắc và niềm vui. Nhưng quan trọng nhất, các em đã có thêm thật nhiều kiến thức về ATGT, những kiến thức bổ ích và thiết thực, có thể giúp tránh khỏi những nguy hiểm khi tham gia giao thông và giúp các em hình thành ý thức tham gia giao thông văn minh, an toàn.





Đối với rất đông các thầy cô giáo tới từ nhiều trường tiểu học đã tới tham dự chương trình, buổi Vui học lần này là hoạt động rất quan trọng sau các khóa tập huấn kiến thức ATGT và sử dụng sách dành cho các thầy cô giáo tại các tỉnh, thành phố mà chương trình được triển khai. Qua đây, các thầy cô đã được chia sẻ một cách sinh động về cách thức tổ chức các buổi vui học tại nhà trường. Dựa trên kinh nghiệm giảng dạy vốn có, những kiến thức ATGT và cách sử dụng giáo trình thu được từ Khóa tập huấn giáo viên và qua buổi Vui học mẫu này, các thầy cô sẽ có thể tự tổ chức những buổi vui học ATGT hấp dẫn và bổ ích cho học sinh trường mình cùng cuốn sách “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”.



Để nâng cao chất lượng giảng dạy đồng thời khuyến khích các em học sinh say mê học ATGT, sau khi tổ chức các buổi đào tạo, công ty Honda Việt Nam sẽ tổ chức hai cuộc thi lớn dành cho học sinh và giáo viên trong phạm vi tất cả các trường tiểu học tại các tỉnh đã triển khai chương trình giảng dạy theo sách ”ATGT cho nụ cười trẻ thơ 2011”. Cuộc thi dành cho học sinh sẽ được triển khai tới khoảng 115.000 em học sinh với nội dung thi trắc nghiệm và phân tích tình huống giao thông. Cuộc thi dành cho giáo viên sẽ đề cập đến những kiến thức ATGT cùng với những hiểu biết, sáng tạo trong cách sử dụng giáo trình nhằm khuyến khích, nâng cao chất lượng giảng dạy giáo trình ”ATGT cho nụ cười trẻ thơ” trong nhà trường. Hội thi chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2012 tại Đà Nẵng.



Với giáo trình giảng dạy hấp dẫn, phương pháp giảng dạy khoa học kết hợp giữa “Học mà chơi - Chơi mà học”, ATGT đã trở thành môn học lý thú đối với các em học sinh lớp 3 của tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng. Chỉ trong 3 năm qua đã có hơn 164.000 em học sinh lớp 3 được Vui học ATGT với chương trình và trong năm nay sẽ thêm gần 122.600 học sinh lớp 3 nữa có cơ hội vui học ATGT với cuốn sách “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” xinh xắn, hấp dẫn và bổ ích. Chắc chắn rằng khi lớn lên, các em sẽ trở thành những công dân có ý thức ATGT và kỹ năng LXAT tốt, góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn ở Việt Nam. Đây chính là mong muốn của Công ty Honda Việt Nam khi nỗ lực phối hợp với các cơ quan ban ngành triển khai chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” trong những năm qua.