Chọn trường đại học Anh quốc thích hợp

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 11:28 19/09/2012

Đối với những bạn trẻ Việt mong muốn tìm kiếm môi trường học tập phù hợp, các trường ĐH Anh quốc có thể chia thành hai nhóm cơ bản là nhóm trường “research-led” và “non research-led”.

Các trường đại học Anh quốc

Các trường đại học Anh quốc có thể chia làm nhiều nhóm khác nhau dựa thời gian hình thành và lịch sử đào tạo của trường. Nhóm đầu tiên kể đến là nhóm “Ancient” gồm những trường được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 11 như: Oxford (1096), Cambrige ở Anh, St Andrews, Glasgow, Aberdeen, Edinburgh ở  Scotland và  University of Dublin ở Ireland (1592). Các trường đại học khác được thành lập vào thế kỷ 19 bao gồm: UCL, KCL và Durham và Manchester.

Tiếp theo sau đó là nhóm trường “Red brick” được thành lập vào khoảng đầu thế kỷ 20 như: Birmingham, Sheffield và Leed. Sau đó, vào cuối thế kỷ 20, đặc biệt những năm của thập niên 60, nhiều trường đại học mới tiếp tục được mở ra và được gọi là các trường “Plate Glass” bao gồm York, Exeter và Essex. Năm 1992, hơn 60 trường đại học mới hình thành, các trường cao đẳng hay trường Polytechnichs cũng được chính phủ nâng lên bậc đại học tạo thành nhóm trường cuối cùng “Post 92” hay là nhóm trường “New”.

Đối với những bạn trẻ Việt mong muốn tìm kiếm một môi trường học tập phù hợp, các trường đại học Anh quốc có thể chia thành hai nhóm cơ bản là nhóm trường “research-led” và “non research-led”. Nhóm “research-led” chủ yếu bao gồm các trường đại học trong nhóm “Ancient”, “Red Brick” hay “Plate Glass”. Nhóm các trường “non research-led” thì hầu hết gồm các trường “New”.

chon-truong-dai-hoc-anh-quoc-thich-hop

Nhóm trường “research-led”

Các trường “research-led” phù hợp với các bạn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, dám nghĩ dám làm và có dự định học tiến sỹ hay thực hiện những chương trình nghiên cứu trong tương lai. Các giảng viên trong trường luôn tạo điều kiện để sinh viên có thể tiếp cận với nhiều chương trình nghiên cứu mới nhất. Có rất nhiều vấn đề mang tính lý thuyết cao, học trên giảng đường lớn, sinh viên ít có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với giảng viên, điều này giúp thúc đẩy khả năng suy nghĩ sáng tạo tiên phong, thoát ra khỏi lối mòn thông thường đồng thời nâng cao kỹ năng nghiên cứu độc lập. Tuy nhiên, các bạn sinh viên Việt Nam sẽ phải học tập nhiều hơn để theo kịp các học sinh bản địa, những người có lợi thế về ngôn ngữ. Tóm lại, các trường nhóm “nghiên cứu” – có mức xếp hạng cao - sẽ đem lại những điều kiện thuận lợi cho các bạn có khát vọng theo đuổi thử thách, muốn giành lấy những công việc hàng đầu tại Việt Nam.

Nhóm “non research-led”

Đối với những bạn đạt kết quả chưa thực sự xuất sắc trong học tập, nhóm trường “New” (Post - 1992) sẽ mang đến nhiều lợi ích mà ISC – UKEAS tin là các bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng. Bà Tanja Lederer, cán bộ phòng quan hệ quốc tế University of Westminster, London chia sẻ: "Sinh viên của chúng tôi có nhiều thời gian và điều kiện để tiếp xúc với đội ngũ giảng viên và nhận được nhiều sự trợ giúp hơn trong học tập nhất là đối với các em năm thứ nhất hay các em sinh viên quốc tế”

Một đặc điểm nổi bật nữa của khối các trường đại học “New” chính là tính hướng nghiệp cao trong thiết kế chương trình học và các bài giảng. Thậm chí, rất nhiều trường đại học có liên kết chặt chẽ với các công ty nhằm thiết kế chương trình học và trực tiếp giảng dạy sinh viên những kỹ năng theo yêu cầu tuyển dụng. Bà Claire Stallerd từ Stallard of Oxford Brookes University cho biết “Chúng tôi có những khóa học uy tín được giảng dạy bởi giảng viên chuyên ngành và được thiết kế bởi những nhà tuyển dụng, đem đến cho sinh viên nhiều kĩ năng thực tế”

Các trường đại học mới cũng xây dựng những liên kết với thị trường  lao động, đem đến cho sinh viên cơ hội thực tập tại các tập đoàn lớn. Ông David Bailey cho biết “Tìm kiếm cơ hội thực tập ở Anh và làm việc ở Việt Nam sau tốt nghiệp cho sinh viên là điều chúng tôi rất chú trọng”. Hơn vây, nếu bạn chọn trường đại học có mối quan hệ với các công ty có văn phòng tại Việt Nam, cơ hội để có một công việc tốt ở UK hay ở Việt Nam là rất lớn. Ví dụ như: The University of Central Lancashire có liên kết với Nomura hay kiểm toán Deloitte, những công ty rất phát triển ở Việt Nam.

Hướng đi nào cho chính bạn?

Để có quyết định đúng đắn cho quyết định du học, bạn cần tự hỏi mình: “Điều gì phù hợp với mình hơn cả?” Tìm câu trả lời cho câu hỏi này có lẽ cũng là lý do quan trọng nhất mà vì sao bạn đến với những trung tâm tư vấn du học như ISC-UKEAS. Tuy nhiên, nhiền bạn vẫn còn bị ảnh hưởng bởi xếp hạng hơn là tìm ra đâu là trường đại học phù hợp nhất cho việc học tập cũng như công việc của mình sau này. Nếu bạn xuất sắc trong học tập, muốn thử thách và muốn tiếp tục nghiên cứu trong tương lai, các trường “research-led” sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Tuy vậy, các trường nhóm “Post -1992” “non research-led” hoàn toàn xứng đáng để cân nhắc nếu bạn mong muốn nhận được nền tảng giáo dục tuyệt vời cùng môi trường học tập với nhiều hỗ trợ, kiến thức thực tế và đồng thời có thể dành thời gian thư giãn, trải nghiệm và đón nhận những niềm vui của một du học sinh. Tóm lại, quá trình học tập không chỉ tập trung vào kết quả học tập tốt, mà còn đem lại cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc sống.

“Giáo dục là những gì còn lại sau khi bạn đã quên những thứ bạn học ở trường”; Albert Einstein.

chon-truong-dai-hoc-anh-quoc-thich-hop