Chọn ngành HOT cho tương lai thành công

Saga - Vũ Thị Đào , Theo 10:47 05/08/2011

Công nghệ Thông tin chính là ngành học rất được giới trẻ ưa thích và cơ hội việc làm rất cao đấy các bạn!<img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>

Từ vài năm trở lại đây, ngành Công nghệ Thông tin ngày càng thu hút học sinh Việt Nam. Có thể nói về cơ hội việc làm thì ngành CNTT đang dẫn đầu. Tuy nhiên, do công tác đào tạo ồ ạt hiện nay dẫn đến việc thừa nhân lực tầm trung, thiếu nhân lực chất lượng cao cho ngành này. Vì vậy, nhiều học sinh Việt Nam lựa chọn du học nước ngoài để được tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.

Úc được xem là một điểm đến được nhiều người lựa chọn do chất lượng đào tạo tốt, môi trường sống ổn định, phù hợp với du học sinh Việt Nam.

Tại Úc, đào tạo đại học được chia thành 2 định hướng khá rõ rệt là nghiên cứu và ứng dụng. Trong các trường đại học định hướng đào tạo mang tính ứng dụng cao, Charles Sturt University là trường Đại học nhiều năm liền được Good Universities Guide xếp hạng cao về tỉ lệ sinh viên sớm có việc làm sau khi tốt nghiệp và mức lương khởi điểm tốt dành cho sinh viên mới tốt nghiệp. 

Sinh viên tham gia các thí nghiệm và nghiên cứu thực tiễn.

Bằng sự kết hợp giữa ban giảng viên giàu kinh nghiệm cùng hệ thống giáo án chất lượng cao, thường xuyên được cập nhật theo yêu cầu của thị trường lao động, Charles Sturt University ngày càng được nhà tuyển dụng tin tưởng.

Cơ sở vật chất hiện đại và đẳng cấp của CSU.

Bên cạnh mức học phí hợp lý, từ 16.720AUD đến 18.912AUD mỗi năm học – tùy bậc đào tạo, một trong những điều khiến nhiều du học sinh tại Úc lựa chọn Charles Sturt University để gửi gắm tương lai là việc bằng cấp của trường được các tổ chức nghề nghiệp công nhận. Trong đó, chương trình Thạc sĩ Công nghệ Thông tin và Cử nhân Công nghệ Thông tin được ACS (Australian Computer Society) công nhận đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp về mặt nội dung, kỹ năng của giáo viên, chất lượng và cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy.

Sinh viên CSU được hướng dẫn và giảng dạy rất nhiệt tình từ thầy cô giáo.

Đại học CSU đồng thời là học viện CISCO, nơi chuyên đào tạo sinh viên những kỹ năng thực tế về thiết bị mạng. Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp chứng chỉ CISCO Networking và được trang bị kiến thức cần thiết để thi lấy chứng chỉ CCNA (Certified CISCO Networking Associate)

Charles Sturt University có nhiều cơ sở tại Úc; trong đó 2 trụ sở ở thành phố SydneyMelbourne tập trung đào tạo chương trình bậc Đại học và Sau Đại học những ngành thế mạnh,và là điểm đến của rất nhiều du học sinh Việt Nam. Hai cơ sở này tọa lạc trong những tòa nhà hiện đại, ở trung tâm thành phố, rất gần các phương tiện giao thông công cộng, thuận tiện cho việc đi lại của sinh viên. 

Hoàng Xuân Long – sinh viên chương trình Cử nhân tại CSU – cho biết: “CSU tại Sydney không to lớn như những Đại học khác, nhưng rất ấm cúng. Sinh viên rất hòa đồng. Thầy cô tại CSU rất tận tình và nhiều kinh nghiệm thực tế… nên mình cảm thấy rất yên tâm học tập.”

Ngoài ra, với 3 kỳ nhập học hàng năm (tháng 2, 7 và 11) sinh viên có thể bắt đầu học vào bất cứ thời điểm nào trong năm, nhờ đó thúc đẩy nhanh hơn việc học của mình để sớm chuyển tiếp vào các chương trình học cao hơn hay nhanh chóng gây dựng sự nghiệp.

Nếu bạn có kết quả học tập tốt và tự tin vào khả năng của mình có thể nộp đơn xin học bổng tại Charles Sturt University thông qua văn phòng đại diện tại Việt Nam của trường: Phòng 1003, Lầu 10, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1; ĐT: (08)-3827-7666, gặp cô Linh.

Ngoài ra, sinh viên Việt Nam có thể nộp đơn online tại  http://www.studygroup.edu.au/csu/Vietnamese/index.aspx