Cập nhật 5 cách học ngoại ngữ online hiệu quả cho giới trẻ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 10:10 04/10/2013

Ngày nay công nghệ hiện đại phát triển, việc học ngoại ngữ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần một chiếc máy tính nối mạng là chúng ta sẽ dễ dàng cập nhật những cách học ngoại ngữ online cực kỳ bổ ích.


 
Hầu như teen bây giờ đều sử dụng Facebook như một công cụ giải trí lành mạnh và không thể thiếu... Sự liên kết và tương tác cao, kết nối mọi người khắp các vùng miền chỉ qua vài cú click chuột đã phát huy được mặt tích cực của nó. Và rồi trong một thời gian ngắn, hàng loạt các trang page, nhóm được thành lập với mục đích trao đổi học tập ra đời như: Hội những người luyện thi IELTS, Hội tự học Toiec, Nhóm học tiếng Nhật… Số lượng thành viên ngày càng tăng lên chóng mặt, lên đến hàng chục nghìn người. 

Cập nhật 5 cách học ngoại ngữ online hiệu quả cho giới trẻ 1

Với mỗi thắc mắc khi được post lên sẽ được rất nhiều người quan tâm, giải đáp. Mọi người sẽ cùng nhau thảo luận, bàn bạc đưa ra những lời giải hay, chính xác. Hoặc bạn cần lời khuyên về cách học cũng sẽ được chia sẻ một cách tận tình, tỉ mỉ từ rất nhiều người. Nếu có một vốn ngoại ngữ tốt thì bạn cũng có thể tham gia vào các nhóm thành viên nước ngoài, kết bạn, trò chuyện với những bạn ấy cũng là cách hay để nâng cao vốn từ vựng của mình.
 
Bạn A.Thư (du học sinh tại Nhật) chia sẻ: “Mình tham gia nhiều nhóm học trên Facebook để tiện cho việc trao đổi bài vở. Việc học tiếng Nhật bên này tương đối khó khăn, những khi không hiểu câu hỏi hoặc bài tập nào thì mình post lên đó nhờ mấy bạn khác giúp đỡ. Ít ra thì mấy bạn ấy giải thích bằng tiếng Việt sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Chứ nếu không hiểu mà nhờ người giải thích bằng tiếng Nhật nữa chắc mình mù tịt luôn quá”.
 
Học qua Facebook dần trở nên phổ biến và mang lại hiệu quả cao trong việc học ngoại ngữ. Tuy nhiên, cũng có một chút hạn chế là đôi khi bạn sẽ bị sao nhãng bởi các thông tin giải trí khác hoặc vào tán gẫu với bạn bè... Cách tốt nhất là tắt trò chuyện, sau khi được giải đáp thì bạn tắt Face tập trung học bài.
 
Học trên Youtube
 
Có vẻ như tiếng Anh được giảng dạy rất nhiều trên Youtube. Những video được biên soạn, làm một cách công phu giúp cho bài học trở nên sinh động, hấp dẫn khiến cho chúng ta nhớ bài nhanh hơn. Và trên hết, Youtube chính là một nguồn tài nguyên miễn phí mà bất cứ người nào cũng dễ dàng truy cập vào được.

Cập nhật 5 cách học ngoại ngữ online hiệu quả cho giới trẻ 2

Trên Youtube có rất nhiều kênh dạy tiếng Anh và nhiều loại ngôn ngữ khác. Có 5 kênh hiệu quả nhất mà nhiều bạn chọn để học tiếng Anh đó là EF podEnglish, EngVid.com, Mister Ducan in England, Learn English with Jennifer.
 
Bạn M.Duyên (teen 12 THPT LQĐ) cho hay: “Mình hay học tiếng Anh trên Youtube lắm, nhất là của ông Mister Ducan ấy. Những bài giảng của ông ấy rất hay, vui, sinh động, tự nhiên xem xong mình thấy tiếng Anh hóa ra cũng đâu có khó lắm đâu. Mình chủ yếu xem các video của người bản xứ để luyện nghe và phát âm đúng. Ban đầu mình xem có vietsub nhưng sau này mình xem trực tiếp luôn, chỗ nào nghe không ra thì nghe đi nghe lại nhiều lần”.
 
Bên cạnh những video do người bản xứ giảng dạy thì trên Youtube cũng có khá nhiều video do người Việt dạy. Tuy nhiên, một lời khuyên là bạn nên xem những video người Việt dạy ngữ pháp, rất chi tiết và dễ hiểu. Khi đã nắm được kiến thức cơ bản thì bạn tìm những video người bản xứ nói chuyện để nâng cao khả năng nghe của mình. 
 
Một điểm chú ý là bạn nên tỉnh táo và sáng suốt khi quyết định chọn cho mình một kênh để học, ở mỗi kênh đều có ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, bạn nên chọn cho riêng mình một kênh phù hợp với yêu cầu bản thân và kiên trì học theo. Khi tìm được kênh thích hợp thì bạn nên tải video ấy về để tiện cho việc xem lại, đồng thời tránh sao nhãng bởi những video khác.
 
Học qua Skype, Paltalk, Yahoo
 
Đây là cách học hiệu quả cho những bạn mong muốn cải thiện kỹ năng nói của mình. Sau khi tạo một tài khoản bạn có thể rủ vài người bạn khác cùng nhau lập nhóm để luyện tập nói. Nếu như khó khăn trong việc đi lạithì bạn cũng có thể học nhóm ngay trên kSype, Paltak, Yahoo. Chỉ cần nối mạng, tạo nick, cùng nhau thảo luận những bài tập khó nhằn.
M.Liên (teen 11 THPT NT) chia sẻ: “Mình thường hay luyện nói với mấy bạn trên skype, 1 tuần 2 ngày vào buổi tối, nhóm chúng mình khoảng 5 bạn cùng nhau học tiếng Anh. Bọn mình tập nói chuyện bằng tiếng Anh cho quen, tập phản xạ, cùng làm bài tập, khi giải lao thì tám chuyện. Điều đặc biệt là mình quen những bạn ấy trên một fanpage học Ielts, cả bọn đều muốn luyện nói cho tốt nhưng lại không có cơ hội luyện tập. Thế là cả bọn nảy ra ý tưởng học thế này”.
 
Một số bạn khác thì vào những room chat nước ngoài kết bạn, việc trò chuyện với mọi người trên khắp thế giới trở nên rất dễ dàng. Tuy nhiên để thuận tiện hơn thì bạn nên kết bạn với những người mình quen biết, rủ bạn bè cùng lập nhóm học với mình.
 
Một điểm hạn chế của việc học này là bạn dễ mất tập trung, có khi học ít nhưng nói chuyện thì nhiều. Vậy nên, bạn cần chú ý điều này, học xong thì mới được chơi nhé. Những bạn khác hay vào những room nước ngoài để nghe mọi người nói chuyện dễ bị quấy phá, spam nênmọi người cần phải lưu ý và đề phòng một chút.
 
Học qua tivi
 
Nếu không thích học trên mạng thì bạn cũng có thể tìm cho mình một cách học khác như là xem truyền hình chẳng hạn. Hiện nay, trên đài HTV3 thường hay chiếu các chương trình dạy tiếng Anh rất hữu ích, được giáo viên bản xứ dạy bằng tiếng Việt cũng rất thú vị. 
 
Hoặc nếu bạn vừa muốn giải trí, vừa muốn học thì các kênh như HBO, Star movie, Cartoon Netword thường chiếu những bộ phim bom tấm hay mà lại có vietsub để bạn xem. Còn gì tuyệt hơn khi vừa xem phim lại vừa luyện nghe, có khi cách học không gò bó này sẽ khiến bạn nhớ được nhiều từ vựng hơn.
 
Bạn H.Nam (teen 11 THPT NT) nói rằng: “Có những lúc muốn học nhưng cứ mãi ngồi một chỗ tua đi tua lại những bài nghe thật nhàm chán. Vừa hay nhà mình mới đăng ký cáp nên hằng ngày thay vì ngồi luyện nghe cố định thì mình vừa xem phim vừa nghe cũng thật thích. Khoảng vài tháng đầu thì mình còn xem vietsub nhưng sau này mình chăm chỉ học từ vựng nên dần dần không cần phải xem vietsub nữa. Bây giờ thì mình tự tin hiểu được 60% nội dung. Phải cố lên mới được”.

Một nhược điểm khi học trên tivi là những đoạn mình không hiểu thì không thể xem lại được. Thế nên khi xem bạn phải tập trung, nếu có một quyển sổ nhỏ ghi lại những điều không hiểu để sau này nhờ người khác giải thích thì thật là tốt. Một chú ý nhỏ là muốn tiến bộ nhanh thì bạn đừng xem vietsub nhiều quá, lắng nghe họ nói càng nhiều càng tốt rồi mình đoán nghĩa, nếu đoán không ra thì mới xem phần dịch. 
 
Học qua các chương trình trực tuyến

Cập nhật 5 cách học ngoại ngữ online hiệu quả cho giới trẻ 3

Các chương trình học trực tuyến này có thể là những phần mềm hay những trang website có mất phí hoặc miễn phí. Chỉ cần tìm kiếm trong Google thì bạn tha hồ lựa chọn cho mình những website học bổ ích.
 
Hiện nay có rất nhiều website dạy và học ngoại ngữ. Với nội dung phong phú và mang tính tương tác cao với người bản ngữ tạo mọi điều kiện để bạn phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết hoàn chỉnh. Ở một số website có mất phí thì nhà cung cấp đầu tư rất công phu giống như một ngôi trường học trực tuyến vậy. Một điểm cộng lớn ở những chương trình này là tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bạn có thể học ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chỉ cần có Internet là bạn đã sẵn sàng để học.
 
“Mở cửa” cho cách học trực tuyến bài bản ở Việt Nam
 
Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều các trang học trực tuyến với nhiều ưu điểm nổi trội và đáp ứng tối đa nhu cầu học tập của mọi người. Trang web học trực tuyến OnEdu.vn là một ví dụ điển hình. 
 
Cập nhật 5 cách học ngoại ngữ online hiệu quả cho giới trẻ 4

Cập nhật 5 cách học ngoại ngữ online hiệu quả cho giới trẻ 5
Giao diện website của Cổng học tập trực tuyến OnEdu 
 
Hiện nay trên trang web đang cung cấp một số khoá học trực tuyến thông dụng như: Tiếng Anh giao tiếp thực hành, tiếng Anh thương mai, tiếng Anh bổ trợ, tiếng Hàn sơ cấp… Chỉ cần bạn có một chiếc máy tính kết nối Internet, là bạn có thể tham gia các khoá học một cách nhanh chóng và ở bất cứ nơi đâu. 
 
Khóa Tiếng Anh giao tiếp thực hành Language School đã được trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thẩm định nội dung cũng như giao diện và hoàn toàn phù hợp với người học Việt Nam. Language School được xây dựng dựa trên khung Đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung châu Âu (CEFR) để phát triển đồng đều các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Khóa học cũng được thiết kế để bổ trợ cho các chương trình tiếng Anh chính khóa và tiếng Anh cho người đi làm.
 
Đặc biệt, website học trực tuyến này có hệ thống các trợ giảng nhiều kinh nghiệm và dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Bên cạnh bạn luôn có một người thầy sẵn sàng giải đáp các thắc mắc và khó khăn trong học tập cũng như bạn thường xuyên nhận được sự nhắc nhở và động viên kịp thời mỗi khi sao nhãng và cảm thấy “oải” trong quá trình học tập. 

Kết thúc mỗi khóa học, các bạn cũng được nhận được một giấy chứng nhận như các khóa học offline khác. Bên cạnh đó, mức học phí trung bình của một khoá học rất phù hợp với hầu hết mọi đối tượng mà điển hình là sinh viên. Ví dụ, học phí của một khoá Language School là 600.000 VNĐ/khoá học 2 tháng. Bạn hoàn toàn tiết kiệm được khá nhiều chi phí lẫn thời gian quý báu của mình.
 
Cập nhật 5 cách học ngoại ngữ online hiệu quả cho giới trẻ 6
Hãy thử học 1 bài học trọn vẹn tại OnEdu với các giáo viên bản ngữ tại đây nhé!
 
Language School chương trình tiếng Anh giao tiếp thực hành được thẩm định bởi Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội và được xây dựng theo trên khung Đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung châu Âu ( CEFR) để phát triển toàn diện 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Các bạn có thể học thử ngay 1 bài học mẫucủa Language School tại đây. Bên cạnh khoá học này, OnEdu cũng xây dựng nhiều chương trình học thú vị khác như: English Highlight, Business English… 

Cập nhật 5 cách học ngoại ngữ online hiệu quả cho giới trẻ 7

Hỗ trợ khách hàng:
 
Điện thoại: 1900 545419 từ 8:00 đến 22:00 hàng ngày (trừ Thứ 7 và Chủ Nhật)
Email: help@onedu.vn
 
OnEdu.vn - Trang học tập trực tuyến chuyên nghiệp tại Việt Nam
 
Địa chỉ : Tầng 6,7 Tòa nhà DETECH - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. 
Chi nhánh: Tầng 5, Tòa nhà ATHENA, Số 146-148 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.