Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt

Lazi Chi, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 12/10/2013

Một ngôi trường quen thuộc thường xuyên được thấy trong các bức ảnh cưới, hay ảnh của các khách du lịch mỗi khi họ đến thành phố Đà Lạt ngàn hoa này.

Đó là trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, thuộc phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ngôi trường được người Pháp thành lập năm 1927, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và chỉ đạo xây dựng, sau 8 năm thì hoàn thành. Tên gọi đầu tiên của trường là Petit Lycée Dalat, nơi chuyên dành cho việc giảng dạy con em người Pháp và một số gia đình người Việt giàu có thời bấy giờ. Cho đến nay, ngôi trường này được công nhận là một trong 1.000 công trình xây dựng độc đáo tiêu biểu của thế giới trong thế kỷ 20.

Toàn cảnh về ngôi trường thơ mộng và luôn được khách du lịch yêu thích khi đến Đà Lạt.

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 1

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 2
Ngôi trường này luôn là điểm đến quen thuộc của các cặp đôi tới Đà Lạt chụp ảnh cưới...

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 3
... hoặc khách du lịch cũng luôn đến đây chụp ảnh kỷ niệm.

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 4
Nhiều người cho rằng đến Đà Lạt là phải ghé qua "cái trường cong cong" thì mới "đủ bộ".

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 5
Dáng cong chính là điểm nhấn đặc biệt của ngôi trường cổ này.

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 6


Năm 1932 trường được đổi tên thành Grand Lycée de Dalat và đến năm 1935 trường có tên là Lycée Yersin để tưởng nhớ tới bác sĩ Alexandre Yersin, một bác sĩ người Pháp gốc Thụy Sĩ có công khai sinh ra thành phố Đà Lạt.

Về sau, trường đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Hùng Vương, hiện nay là trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, nơi chuyên bồi dưỡng cán bộ quản lý cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Ngôi trường có rất nhiều chuyên ngành đào tạo như: Sư phạm Tin học, Toán, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, sư phạm Mỹ thuật và Công nghệ thiết bị trường học… Nhiều danh nhân Việt Nam đã có thời gian học tập tại trường, điển hình như GS Trịnh Xuân Thuận - nhà vật lý thiên văn, hiện sống tại Mỹ.

Kiến trúc của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo, tiêu biểu của thế giới trong thế kỷ 20. Đánh giá công trình kiến trúc này, báo Đông Dương (Indochine) lúc bấy giờ đã viết: “Đó là một ngôi nhà lớn mà không ai ở Đà Lạt có thể bỏ qua”.

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 7

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 8
Sân trường rộng, thoáng và nhiều cây xanh xung quanh.

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 9
Ảnh trong ảnh quay về quá khứ năm 1948

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 10
Thời còn có rất nhiều sinh viên người nước ngoài theo học tại đây

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 11
Tháp bút cổ đã hoen màu ngày xưa.

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 12
Mãi từ năm 1948 đến nay trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt không thay đổi nhiều là mấy.

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 13
Chiều hoàng hôn buồn phía trước ngôi trường cổ kính.

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 14


Nằm trọn trong lòng thành phố Đà Lạt đầy mộng mơ, ngôi trường nổi bật với không gian xanh rộng lớn, thoáng đãng tạo ra một khung cảnh bình yên và lãng mạn.

Điểm nhấn của trường là dãy giảng đường chính hình vòng cung với chiều dài phía trước 77,18m, phía sau 89,8m, gồm ba tầng lầu và 24 phòng học. Đường cong của dãy nhà vòng cung này được ví như hình ảnh một cuốn sách đang mở ra biểu tượng của tri thức trải rộng, là đường cong khát vọng. Cuối dãy nhà vòng cung này là một tháp chuông cao 54m nổi bật giữa không gian bao la và màu xanh của ngàn thông tượng trưng cho một khát vọng trí tuệ vươn lên.

Nói thêm về tòa nhà đặc biệt hình vòng cung này thì còn có tường gạch trần đỏ được mang từ châu Âu sang và mái được lợp bằng ngói làm từ nước Pháp. Nhìn bao quát bên ngoài, tường nhà được xây cách điệu các mái vòm với tỷ lệ hài hòa tạo nên vẻ đẹp thanh thoát cho khối nhà.

Ngoài dãy nhà chính còn có các dãy nhà khác được đặt song song cũng chỉ cao khoảng 2, 3 tầng dùng làm hội trường, phòng thí nghiệm, kí túc xá…

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 15
Ngôi trường nằm ngay sát hồ Xuân Hương

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 16

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 17

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 18

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 19

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 20

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 21

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 22
Tháp bút nghiêng nghiêng
Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 23
Nhìn từ trên cao, trường CĐ Sư phạm Đà Lạt trông khá giống với các ngôi trường ở nước ngoài bởi kiến trúc đặc biệt và được bao phủ xung quanh bằng một khung cảnh xanh mướt, tuyệt đẹp của thành phố sương mù.

Nhìn chung, toàn bộ ngôi trường này là một công trình kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn cổ kính châu Âu, nhưng cũng đồng thời kết hợp được nhiều chi tiết kiến trúc bản địa để tạo thành một công trình kiến trúc hòa hợp giữa Đông và Tây. Với không gian thoáng đãng, trong lành cùng kiến trúc hài hòa, độc đáo, ngôi trường cao đẳng này không chỉ là nơi lý tưởng để học tập, nghiên cứu mà còn là nơi thu hút tất cả các du khách.

Nhiều người đến Đà Lạt đã khẳng định trong các trường ở thành phố cao nguyên này, thì Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là nơi hút khách du lịch nhất. Mọi người thường tới đây chụp ảnh, dạo bộ và các đôi uyên ương thì tìm đến đây để chụp ảnh cưới lãng mạn. Ngày 28/12/2001, Bộ Văn hoá - Thông tin đã công nhận Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là Di tích Kiến trúc Quốc gia.

Một điểm thú vị nữa khi nhắc tới ngôi trường này, là việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lần đầu tiên thực hiện single và bộ phim điện ảnh cùng tên "Tuổi hồng thơ ngây" đã chọn chính ngôi trường này để quay clip. Trong MV Tuổi hồng thơ ngây, Mr Đàm hóa thân vào vai người thầy giáo mới nhận công việc giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, từ đây những câu chuyện quá khứ 20 năm về trước của một đôi sinh viên trong cuộc tình đầy nước mắt được tái hiện lại đầy huyền bí, lãng mạn.

Cận cảnh ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt 24
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã quay một MV tại ngôi trường này.

Trải nghiệm một sáng sớm mù sương quanh hồ Xuân Hương, lang thang qua những con đường quanh co đầy hoa cúc quỳ vào những ngày cuối năm, đặt chân đến Cục Địa Dư, Nhà thờ Domaine, "Tu viện của những con chim", Nhà thờ Dân tộc thiểu số, Viện Hạt Nhân, thác Pongour hay tìm đến những biệt thự Pháp cổ tại Đà Lạt và tham quan Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt chỉ là số ít trong rất nhiều điều thú vị tại thành phố mộng mơ này.