Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy

Bít Tất; Ảnh: Andy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:15 15/04/2013

Ngay trong cuộc thi chạy thể thao học đường "30 người 31 chân", nhiều học sinh cấp 2 đã bị chấn thương, nhưng đa số các em đều quyết tâm thi đấu tiếp để mang chiến thắng về cho trường mình.

Sau vòng chung kết miền Nam vừa diễn ra vào tháng 3 vừa rồi tại TPHCM, thì hôm nay (14/04) vòng chung kết toàn quốc của cuộc thi thể thao học đường "30 người 31 chân" đã diễn ra hết sức thành công.

Trong cuộc thi này, mỗi trường sẽ cử ra 30 người thành một nhóm đại diện, sau đó mỗi bạn sẽ được buộc một chân vào với nhau. Bằng tất cả sự khéo léo, phối hợp nhịp nhàng mà quan trọng nhất đó chính là tình đồng đội, các bạn phải chạy 50m trong thời gian nhanh nhất thì sẽ giành chiến thắng.

Đây là năm thứ hai cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam, và hiện nay "30 người 31 chân" đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của thầy cô, phụ huynh lẫn các bạn học sinh THCS trên cả nước. Năm ngoái cuộc thi dường như chỉ gói gọn ở miền Nam. Nhưng năm nay, "30 người 31 chân" đã có hơn 100 trường THCS trên cả nước đăng ký tham dự, để cuối cùng là chọn 5 trường tại miền Bắc xuất sắc nhất bay thẳng vào TPHCM để thi đấu cùng các đội chủ nhà tại sân thi đấu Phú Thọ. Kết quả sau cùng, trường THCS Lý Phong đạt giải Nhất với thành tích 9 giây 35, trường THCS Yên Nghĩa đạt giải Nhì với 9 giây 59 và trường THCS Kiến Hưng giải Ba với 9 giây 60.

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 1
Trường đạt giải Nhất toàn quốc năm 2013.

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 2
Các em ai cũng hết sức tập trung trong phần chạy

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 3

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 4
Nụ cười hạnh phúc khi thấy cả đội về đích an toàn.

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 5
Các em còn chắp tay trông đợi kết quả của đội mình.

Trong cuộc thi sáng nay, trường THCS Lý Phong đã đạt giải Nhất. Khán giả lẫn ban giám khảo đều rất hài lòng và không phủ nhận kết quả vô cùng xứng đáng này. Tuy nhiên, mọi người cũng rất lấy làm cảm động bởi tinh thần đồng đội cùng sự tập trung cao độ mà 30 học sinh trường này có được sau một khoảng thời gian dài luyện tập. Đặc biệt ngay sau khi chạy về đích, một học sinh của trường Lý Phong đã ngã quỵ xuống đất tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Ngay lập tức, thầy cô lẫn đội ngũ y tế đã chạy đế sơ cứu thì mới biết em do quá tập trung căng thẳng và do chạy quá sức, dẫn đến đau lồng ngực và thở gấp. Ngoài ra, còn có khá nhiều học sinh của trường khác cũng bị thương, nhưng các em đều cố gắng thi đấu tiếp khi được bác sĩ khám và cho phép.

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 6
Em học sinh của trường THCS Lý Phong bị chấn thương vì chạy quá sức và căng thẳng.

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 7

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 8
Em nhận được sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ bác sĩ và thầy cô.

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 9

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 10
Nhiều em ở trường khác cũng bị thương trong lúc thi.


Dẫu biết trong thể thao việc chấn thương là điều không tránh khỏi. Nhưng với các em học sinh mới học lớp 6 đến lớp 9 này đã cố gắng thi đấu hết sức mình để mong mang về chiếc huy chương cho trường và gia đình là điều rất khâm phục. Kết quả cuối cùng trường Lý Phong cũng là đội xuất sắc nhất với thành tích 9 giây 35.

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 11

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 12
Khi một người té...

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 13
... thì gần như cả đội cũng té theo.

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 14

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 15
Và thời gian thì vẫn tính nên các em đã khóc vì biết rằng đội mình chạy nhiều thời gian hơn đội khác.

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 16

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 17

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 18

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 19

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 20
Tất cả đều đồng loạt hô to trước khi chạy để lấy khí thế.

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 21

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 22

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 23

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 24

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 25

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 26

Cảm phục với tinh thần thể thao của HS cấp 2 tại cuộc thi chạy 27
Đây là một cuộc thi yêu cầu tính đồng đội cũng như sự nhanh nhạy cao.