Các thí sinh hoàn thành môn thi thứ 2 kỳ thi đại học đợt 2

Siêu đội Cá chép 2014, Theo Trí Thức Trẻ 16:13 09/07/2014

Sau 90 phút căng thẳng, các thí sinh tại nhiều điểm thi đã hoàn thành phần thi và ra khỏi khu vực trường thi với những tâm trạng khác nhau.

Chiều nay, các thí sinh tiếp tục "chiến đấu" với những môn thi tiếp theo gồm Sinh (khối B), Sử (khối C) và Ngoại ngữ (khối D).

Sau 90 phút căng thẳng, các thí sinh tại nhiều điểm thi đã hoàn thành phần thi và ra khỏi khu vực trường thi với những tâm trạng khác nhau. 

Tại Hà Nội:

3h40, các thí sinh tại các điểm thi Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại Ngữ... tại Đại học Quốc Gia Hà Nội đổ ra khỏi khu vực thi.

Em Nguyễn Vân Anh (Phú Thọ) dự thi khối D cho biết: "Đề vừa dài vừa khó, em làm không đủ thời gian. Nhiều câu phải khoanh bừa. Bài làm của em chỉ đạt khoảng 50% thôi".












Đề thi Anh khối D.








Đề thi môn Sinh khối B.


Đề Sử khối C.


Vẻ mặt căng thẳng thoáng buồn của 1 nữ sinh khi thi xong môn tiếng Anh.




Nhiều bạn vừa đi vừa so đáp án.




Một số bạn khá thoải mái khi hoàn thành bài thi tốt.

Tại điểm thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền

4h30, tại điểm thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền, số lượng thí sinh bước ra chưa nhiều. Một số thí sinh đã hoàn thành xong bài thi và có nhiều ý kiến trái chiều về mức độ đề khó dễ năm nay. 1 thí sinh đến từ Thái Nguyên cho biết: "Năm nay, đề thi Sử ra kiểu đề mở nên các bạn thí sinh chỉ ôn kỹ là có thể làm dễ dàng đề này. Với bài thi hôm nay em cảm thấy hoàn toàn hài lòng".

Tuy nhiên, với một số thí sinh khác lại tỏ ra khá lạ lẫm với kiểu đề này nên cho rằng "đề khó" và làm chưa tốt lắm.


Phụ huynh đứng chờ con ngoài cổng trường rất đông.



Thí sinh uống sữa lấy sức sau khi hoàn thành buổi thi chiều nay.




Các thí sinh hoàn thành bài thi và có những ý kiến khác nhau về mức độ khó dễ của đề thi năm nay.

Tại Hội đồng thi Đại học Ngoại thương



Nhiều thí sinh rạng rỡ vì hoàn thành bài thi khá tốt.



Các thí sinh xếp hàng ra khỏi trường thi.


Cùng trao đổi và so sánh đáp án.


Trước đó, các bậc phụ huynh ngồi chờ con ngoài trường thi.




Đội tình nguyện viên xếp hàng phân làn đường.