Bí quyết "thu lợi" nhiều nhất từ việc tham gia các triển lãm du học​

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 06/11/2015

Nếu như du học là con đường đưa chúng ta hội nhập với thế giới thì các triển lãm du học giống chính là cuộc tham quan giúp chúng ta lựa chọn được con đường nhanh nhất và phù hợp nhất với khả năng và nhu cầu của mỗi người.

Các bạn trẻ - những người quan tâm và coi du học như một quyết định chắc chắn cho tương lai của mình đều sẽ có các mối quan tâm về kinh nghiệm săn học bổng, các đợt tuyển sinh của ngôi trường và quốc gia mình mong muốn theo học. Có rất nhiều cách có thể giúp họ đạt được điều đó: thăm quan các website trường, các fanpage chia sẻ kinh nghiệm, các hội thảo, triển lãm du học, các trung tâm tư vấn du học… Trong số đó, triển lãm giáo dục và các hội thảo du học – những sự kiện tập trung cùng lúc nhiều trường và các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới chính là hình thức có thể cung cấp tổng quan và chi tiết nhất các thông tin về vấn đề du học cho những người quan tâm, đồng thời cũng là nơi các phụ huynh và học sinh có thể trực tiếp tham vấn những kinh nghiệm và chia sẻ từ những người đi trước và các đại diện chính thức của các trường.

Tuy nhiên, với số lượng hàng trăm hội thảo và triển lãm du học được tổ chức một năm như hiện nay, người quan tâm dễ bị phân vân trong việc chọn lựa tham gia vào sự kiện nào và làm thế nào để tham gia thật hiệu quả và thu lợi nhiều nhất. BMI – nhà tổ chức sự kiện giáo dục hàng đầu thế giới cùng các du học sinh đã chia bí kíp bỏ túi cho người tham gia, dựa trên kinh nghiệm tổ chức hơn 600 sự kiện giáo dục từ năm 1987 cho đến nay.

 
 

1. Thu thập trước thông tin về buổi triển lãm

Quỹ thời gian của bạn có hạn – trong khi có cả một rừng lời mời chào quảng cáo tham gia sự kiện du học. Vì vậy, điều bạn cần làm đầu tiên chính là cố gắng tìm hiểu thông tin về buổi triển lãm du học đó. Sự kiện do đơn vị nào tổ chức, tổ chức đó có uy tín hay không, những quốc gia, ngôi trường và học viện nào sẽ tham gia… Việc được tổ chức bởi một nhà tổ chức sự kiện uy tín chính là một yếu tố đáng tin cậy để quyết định tham gia. Bạn cũng cần tìm hiểu kỹ lưỡng các thông tin về các trường mà bạn quan tâm để có thể chuẩn bị và xây dựng kĩ càng những câu hỏi và vấn mà bạn muốn được giải đáp.

Ngoài ra, đa số những tuần lễ du học hoặc những triển lãm giáo dục có quy mô lớn như GEF Việt Nam 2015 đều sẽ có rất nhiều những buổi hội thảo (seminar) ngoài lề triển lãm, cung cấp kỹ lưỡng những thông tin mới nhất về tình hình xin visa, cập nhật chi tiết những thông tin liên quan đến việc du học của từng trường và từng quốc gia. Các buổi hội thảo này diễn ra trong thời gian ngắn và rất thuận tiện cho việc tham gia của phụ huynh học sinh. Vì vậy, các bạn cũng nên dành thời gian tìm hiểu và tham dự những buổi hội thảo như vậy bên cạnh các ngày diễn ra hoạt động chính.

2. Xác định nhu cầu và trình độ của bản thân

Bạn cần xác định mình cần học ngành nghề gì, bằng cấp và kinh nghiệm hiện có có cho phép bạn hội đủ điều kiện nhập học của trường hay không chứ không nên đi hội thảo du học... cho vui. Hầu hết các chương trình du học đều có yêu cầu về trình độ ngoại ngữ như TOEFL. IELTS. Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề bạn cần quá lo lắng. Rất nhiều trường sẽ có khóa đào tạo tiếng Anh và các khóa học hỗ trợ, giúp bạn đạt đủ khả năng học lên bậc cao. Một số triển lãm du học quốc tế như GEF Việt Nam 2015 còn có sự tham gia của các giám đốc tuyển sinh hoặc các thầy hiệu trưởng trực tiếp của mỗi trường tham gia, nhằm tư vấn chính xác khóa học phù hợp nhất cho khả năng mỗi học sinh.

3. Lựa chọn danh sách trường

Sau khi xác định rõ nhu cầu của bản thân, bạn nên xem kỹ danh sách các trường trên tờ rơi, quảng cáo của buổi triển lãm hay hội thảo đó. Chuẩn bị sẵn danh sách các trường bạn muốn gặp đại diện. Vì thế, buổi triễn lãm càng quy mô, với nhiều trường tham gia thì cơ hội lựa chọn cho bạn càng nhiều. Ngoài ra, các trường có thể xem xét và tiếp nhận bạn vào học ngay tại triển lãm. để được như vậy. Việc bạn cần làm chỉ là mang theo bảng điểm và bản sao các chứng chỉ, văn bằng và có thể bạn phải thực hiện một bài kiểm tra tiếng Anh ngắn. Trong tháng 11 này, hơn 30 trường trung học, đại học và viện nghiên cứu quốc tế đại diện cho nền giáo dục chất lượng cao của hơn 10 quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Ý, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Azerbaijan, Malaysia, HongKong, Singapore… sẽ tập trung tại triển lãm giáo dục toàn cầu GEF lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đây là một cơ hội hiếm có để các bạn trẻ có thể tiếp cận cùng một lúc rất nhiều cơ sở đào tạo quốc tế.

4. Lên chi tiết danh sách các cơ hội

Khi đến dự triển lãm, bạn cần chuẩn bị sẵn danh sách các câu cần hỏi để thu thập đủ thông tin cần thiết, nhất là những thông tin chưa được thể hiện trong tài liệu giới thiệu về trường. Nên chú ý hỏi về điều kiện học tập, ăn ở, đi lại, các loại chương trình học, các loại bằng cấp, quyền lợi và nghĩa vụ của lưu học sinh... Câu hỏi càng cụ thể và chi tiết bao nhiêu càng giúp cho bạn dễ hình dung ra cuộc sống sau này của mình nơi đất khách bấy nhiêu. Và mọi bất tiện, nếu có, cũng sẽ được chuẩn bị trước để đón nhận. Vào cuối triển lãm, bạn có thể so sánh các câu trả lời bạn thu thập được từ các đại diện của trường mà bạn đã gặp và trao đổi.

Và với những ai vẫn còn băn khoăn, hãy hỏi trực tiếp chính những du học sinh, những tiền bối đi trước nhé. Họ chính là bằng chứng sống giúp chúng mình hiểu rõ hơn về ngành nghề, về môi trường học, về cơ hội việc làm sau khi học xong đó!

Kết

Du học là một ngã rẽ cơ hội quan trọng cho những bạn trẻ. Vì thế, hãy dành nhiều thời gian đầu tư tìm hiểu về chất lượng giáo dục, chương trình giáo dục, môi trường giáo dục, cơ hội hoạt động ngoại khóa… trước khi ra quyết định du học thay vì chỉ tập trung quan tâm về các mức học bổng. Các teen khi đi tham dự các buổi triễn lãm như trên cũng nên đưa các bậc phụ huynh đi cùng, để mọi người cùng trải nghiệm, tìm hiểu và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất nhé!

Ngày 7 và 8/11/2015, tại khách sạn Rex Sài Gòn, Triển lãm Giáo dục Toàn cầu GEF 2015 sẽ được khai mạc, khởi đầu cho tuần lễ đầu tiên GEF có mặt tại Việt Nam

Các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ GEF Việt Nam nằm trong 52 triển lãm quốc tế, thuộc chuỗi sự kiện uy tín Global Education Fairs, được công ty BMI tổ chức tại 15 quốc gia trên toàn thế giới trong năm 2015. Lịch trình GEF Việt Nam 2015 được tổ chức như sau:

• Tp Hồ Chí Minh, ngày 7&8/11/2015 tại Khách sạn Rex Sài Gòn

• Hà Nội ngày 9/11/2015 tại Khách sạn Pullman Hà Nội Hotel

• Đà Nẵng ngày 12/11 tại Khách sạn Novotel Đà Nẵng

GEF Việt Nam 2015 là triển lãm giáo dục có sự đa dạng quốc tế lớn nhất và chưa từng có tại Việt Nam với sự tham gia của các trường phổ thông, đại học, viện nghiên cứu tới từ tất cả các quốc gia trên thế giới và mọi châu lục. Quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể đăng ký tham gia sự kiện trực tiếp cũng như tìm hiểu thêm thông tin thông qua cổng thông tin chính thức http://globaleducationfairs.net/vietnam/.