Bí quyết học giỏi của Quán quân “Khám phá Canada A-Z”

Saga, Theo Pháp luật xã hội 08:00 19/12/2013

Cùng tìm hiểu xem Quán quân "Khám phá Canada A-Z" có những tài năng gì nổi bật các bạn nhé!

Họ tên: Phù Dung Đăng Khoa
Sinh năm: 1997
 
Hiện đang theo học lớp 11 chuyên Anh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
Thành viên CLB vì môi trường Sao La của trường.
Thành viên của Đội Model của trường.
 
Thành tích nổi bật: 
- 10 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.
- Giải nhất cuộc thi Khám phá Canada A-Z 2013 do Tổng Lãnh Sự Quán Canada tổ chức.
- Chứng chỉ IELTS (8.0/9.0).
- Học sinh giỏi tiếng Anh cấp quận năm 2009.
- Giải khuyến khích cuộc thi viết thư "Nhớ ơn thầy cô" năm 2005.
 
Vẻ ngoài năng động, gương mặt thông minh là những nét nổi bật dễ nhận thấy ở Đăng Khoa. Chàng trai 9X lớp 11 chuyên Anh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong này vừa đoạt giải quán quân của cuộc thi Khám phá Canada A-Z 2013 do Đại Sứ Quán Canada tại Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức. Nhiều năm liền Đăng Khoa đều là học sinh giỏi của trường và là thành viên tích cực trong các hoạt động xã hội. 
 
Hãy cùng trò chuyện với Đăng Khoa để xem bí quyết học giỏi ngoại ngữ và giành chiến thắng của anh chàng “model” này nhé!
 
Chào Đăng Khoa, chúc mừng bạn vừa giành giải nhất Cuộc thi Khám phá Canada A-Z 2013, không biết cảm xúc của bạn lúc này thế nào?
 
Mình cũng không biết diễn đạt như thế nào nữa, một cảm giác rất khó tả. Ngay từ đầu, mình cảm cuộc thi này rất thú vị và mình cũng rất quan tâm đến Canada nên đã quyết định đăng kí tham gia và không ngờ mình đã giành được giải nhất.
 
Có thể vượt qua được 15 bạn thí sinh xuất sắc khắc, chắc hẳn bạn có “bí kíp”?
 
Cũng không có bí kíp gì, mình cho rằng sự tự nhiên và thoải mái là rất quan trọng và chỉ khi cảm thấy tự nhiên thì mình mới có thể suy nghĩ thấu đáo cũng như trả lời một cách chân thành nhất. Điều quan trọng nữa là không đơn thuần chỉ thể hiện kiến thức của mình mà phải làm sao để mọi người hiểu được những gì mình nói.
 
Để có được chiến thắng ở cuộc thi này, trình độ tiếng Anh của bạn chắc siêu lắm?
 
Từ khi còn học mẫu giáo, mình đã được ông nội dạy cho nhiều từ tiếng Anh. Sau này mình chủ yếu tự học từ mấy cuốn sách luyện thi đề Olympic hay IELTS. Hiện tại mình đang học lớp 11 chuyên Anh của Trường Lê Hồng Phong, và vừa lấy xong chứng chỉ IELTS 8.0.
 
Bí quyết học giỏi của Quán quân “Khám phá Canada A-Z”  1
Một góc học tập ở nhà của Đăng Khoa
 
Vậy Đăng Khoa có thể chia sẻ bí quyết học tốt ngoại ngữ của mình?
 
Theo mình, để học tốt ngoại ngữ thì sự tự nhiên là quan trọng nhất, không rập khuôn lý thuyết mà phải thực hành giao tiếp thường xuyên. Mình thường xem các phim nước ngoài để tìm hiểu và học cách giao tiếp tự nhiên của họ, hoặc thường xuyên tìm mọi cơ hội thực hành giao tiếp với người nước ngoài cũng là một cách học rất hữu ích.
 
Bí quyết học giỏi của Quán quân “Khám phá Canada A-Z”  2
Đăng Khoa trong một buổi giao lưu giữa Trường Lê Hồng Phong với học sinh quốc tế
 
Ngoài học tập ra bạn có thường tham gia hoạt động xã hội nào không?
 
Bình thường mình nhát lắm, nhưng mà lại thích mấy cái hoạt động làm gắn kết nhiều người lại với nhau và thể hiện được bản thân. Hiện tại mình đang là thành viên của CLB Sao La (hoạt động bảo vệ môi trường và động vật hoang dã) từ năm lớp 10 với lại là thành viên của Đội Model của trường hai năm nay rồi (cười)
 
Bí quyết học giỏi của Quán quân “Khám phá Canada A-Z”  3
Đăng Khoa (áo xanh) cùng CLB Sao La trong một buổi sinh hoạt tập thể
 
Bí quyết học giỏi của Quán quân “Khám phá Canada A-Z”  4
Đăng Khoa trong một show diễn cùng một bạn nữ trong Đội Model của trường Lê Hồng Phong
 
Sau giải thưởng này Đăng Khoa có dự tính gì?
 
Mình rất háo hức về chuyến tham quan và học tập ở Canada trong hai tuần. Trong tương lai mình sẽ kiếm thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu nền văn hóa các nước khác như Canada qua các cuộc thi và chương trình học bổng.
 
Cuộc thi “Khám phá Canada A-Z 2013” do Đại Sứ Quán Canada tại Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức, dành cho các em học sinh THPT trên toàn quốc. 
 
Giải thưởng dành cho quán quân là một suất học bổng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (hai ngôn ngữ chính thức của Canada), cùng một chuyến du lịch giao lưu và tìm hiểu văn hóa Canada trong 02 tuần cùng bố hoặc mẹ. Trong hơn 3 tháng tranh tài, cuộc thi đã thu hút hơn 700 học sinh trên cả nước tham dự. Buổi lễ tổng kết trao giải sẽ diễn ra vào ngày 22/12/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh.