Bí kíp giúp các sĩ tử “vượt vũ môn”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 23/04/2014

Bạn đang đau đầu trong việc đăng kí ngành dự thi? Băn khoăn không biết nên theo ý ba mẹ, lời rủ rê của đứa bạn thân hay tự mình quyết định?

Hãy tham khảo ngay những lời khuyên thiết thực từ các giảng viên và các anh chị đang làm việc tại tập đoàn SCG trong – chương trình “SCG Kỹ sư tương lai” để có sự chuẩn bị tốt nhất trước cánh cửa vào đại học (ĐH) nhé!
 
“Mình chọn ngành học này vì ba mẹ muốn thế!”
 
Đây là một lí do khá phổ biến được các teen 12 đưa ra khi được hỏi tại sao chọn ngành học này. Nhưng thử nghĩ xem, sau khi ra trường bạn sẽ làm một công việc mà mình không hề hứng thú, bạn rất dễ bị mất phương hướng. Do vậy, “Mình phải chọn con đường mình đang đi đúng với đam mê của mình. Đừng chọn theo yêu cầu của một ai đó thì cho dù mình không thành công ở lĩnh vực này nhưng tìm được sự đam mê ở lĩnh vực khác thì mình sẽ thành công, niềm đam mê trong công việc tương lại sẽ là chìa khóa dẫn bạn đến thành công”. Đó cũng là những lời tâm huyết của anh Đinh Bảo Anh – người đã gắn bó 17 năm tại tập đoàn SCG và hiện đang giữ vị trí Phó Tổng Giám Đốc công ty SCG Trading. Cũng trong buổi tư vấn, thầy Lê Chí Thông – trưởng phòng đào tạo ĐH Bách Khoa đã tiết lộ một thông tin cực hữu ích cho các teen là “Trên trang ĐH quốc gia có một công cụ trắc nghiệm về sở thích và năng lực của các em tại trang web www.career.edu.vn.
 
“Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”
 
Đừng bao giờ quyết định chọn một ngành học vì nó rất “oai”. Hơn ai hết, bạn biết rõ học lực, sở thích của mình và bạn cũng nên hiểu rằng vào ĐHkhông phải là con đường duy nhất để thành công. Vậy hãy tự tin chọn hướng đi phù hợp với sở thích và năng lực. Đây cũng là lời khuyên chân thành của thầy Nguyễn Phúc Hưng – Trưởng khoa cơ khí trường ĐH Công nghiệp TP.HCM “Ngoài bậc ĐH, hầu hết các trường đều có chương trình đào tạo hệ cao đẳng và cao đẳng nghề. Và điển hình là tại trường có rất nhiều bạn tốt nghiệp cao đẳng nghề đã rất thành công trong cuộc sống.” 
 
Chia sẻ về điểm này, ông Kiti Madiloggovit – Giám đốc Nhân sự của tập đoàn SCG, một trong những doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á cho biết: “SCG tin rằng con người chính là nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển tương lai của mỗi quốc gia, điều này cũng phù hợp với giá trị cốt lõi của SCG là “Tin tưởng vào giá trị cá nhân”. Với môi trường làm việc quốc tế năng động và chuyên nghiệp, SCG luôn đánh giá cao chất lượng, hiệu quả công việc mà nhân viên mang lại. Đồng thời chúng tôi đề cao khả năng tự ý thức, giá trị cá nhân và giải quyết vấn đề của nhân viên hơn là việc họ có bao nhiêu tấm bằng”.
 
Tránh xa những lỗi thường gặp trong phòng thi.
 
Sau nhiều năm làm công tác tổ chức thi, thầy Lê Chí Thông nêu ra những lỗi sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi của bạn “Lỗi về kiến thức, các em cần chuẩn bị kiến thức vững chắc. Lỗi thứ hai là kỹ thuật, ví dụ như chúng ta vào phòng thi không mang đủ viết. Những bài 2 màu mực sẽ được chú ý". Một điều “cấm kị” khác là các bạn không được đem điện thoại di động vào phòng thi, bất kể các bạn tắt hay mở, các bạn bị phát hiện sẽ bị đình chỉ thi.
 
Và một yếu tố quan trọng không kém là bạn hãy giữ tâm lí thật thoải mái trước và trong giờ thi để đạt được kết quả tốt nhất. Chúc các sĩ tử sẽ “vượt vũ môn” thành công nhé.

Chương trình “SCG Kỹ sư Tương lai” do SCG - một trong các tập đoàn hàng đầu khu vực Đông Nam Á kết hợp với ĐH Bách Khoa tổ chức nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 hiểu rõ hơn về môi trường học tập và làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật. Ngoài chương trình này, SCG còn không ngừng hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam thông qua một loạt các chương trình thiết thực như Học bổng "Chung Một Ước Mơ" và “Chung Ước Mơ Xanh”.
 
Chương trình SCG Kỹ sư tương lai nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn học sinh lớp 12
 
Các bạn không chỉ nhận được những lời khuyên bổ ích từ anh chị nhân viên SCG và các thầy mà còn có cơ hội trải qua bài thi thử để giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì kiểm tra đầu vào đại học các ngành kỹ thuật.