Bão lớn: Hàng triệu học sinh phải nghỉ học

VTCNews, Theo 02:02 01/10/2011

Hôm 30/9, cơn bão số 5 (Nesat) đã chính thức đổ bộ vào đất liền khiến cho hàng triệu học sinh các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa phải nghỉ học.

Chiều 30/9, ông Ngô Văn Hợi, Phó giám đốc Sở GD & ĐT Quảng Ninh cho biết, hiện tại lãnh đạo Sở đã cho hơn 260.000 học sinh các cấp được nghỉ học ngay trong ngày.

Đặc biệt cần linh hoạt, chủ động cho học sinh nghỉ học tại những đơn vị trường học có nhiều sông, suối, địa hình dễ bị chia cắt… để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Đến thời điểm chiều 30/9, theo lãnh đạo các Phòng GD các địa phương báo về hiện tại trên địa bàn Quảng Ninh vẫn chưa xảy ra trường hợp đáng tiếc nào do mưa bão. Cơ sở vật chất của các trường học đã được bảo vệ nghiêm ngặt nên chưa xảy ra thiệt hại.

Sở GD & ĐT Quảng Ninh cũng chỉ đạo các Phòng GD tổ chức tốt nơi trú ẩn và di chuyển học sinh, sinh viên đang học trong các trường, ở trọ trong các nhà dân có khả năng bị sạt lở đất, đá ở các đồi, núi, khai trường khai thác than và ven các sông, suối không đảm bảo độ an toàn khi xảy ra mưa bão.

Đối với các thiết bị và máy móc hiện đại, có giá trị cao (máy vi tính, các loại máy móc, thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học...) phải tổ chức bao gói kỹ càng, di chuyển đến nơi an toàn và bảo vệ cẩn thận trước khi khi xảy ra bão.



Cũng trong chiều hôm nay 30/9, ông Lê Ngọc Nhâm, Phó Chánh văn Phòng Sở GD & ĐT Nam Định cho biết nếu tình hình mưa bão ảnh hưởng tới sự an toàn của giáo viên và học sinh, Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các trung tâm chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch dạy bù sau.

Được biết, trong chiều qua 29/9, lãnh đạo Sở GD & ĐT Nam Định đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại các trường học ở các huyện ven biển. Các trường học tại đây đã thực hiện rất tốt việc phòng chống bão. Sáng nay, một số trường THPT đã cho học sinh về sớm. Trong khi đó, các trường THCS, tiểu học và mầm non đã cho học sinh nghỉ học ngày hôm nay 30/9. 

Theo thông tin lãnh đạo Sở GD & ĐT Nam Định nhận được đến chiều nay 30/9, toàn tỉnh vẫn chưa có trường hợp xấu xảy ra đối với học sinh, chưa có trường học nào bị tốc mái.

Được biết, toàn tỉnh Nam Định có trên 400.000 học sinh sẽ phải nghỉ học trong thời khi cơn bão số 5 ập vào.

Giám đốc Sở GD & ĐT Hải Phòng - Đỗ Thế Hùng cũng cho biết, từ chiều qua, Sở đã chỉ đạo các phòng giáo dục cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngày 30/9. Ngày mai, tùy tình hình mưa bão, Sở sẽ quyết định có tiếp tục cho học sinh nghỉ học hay không.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo sau qua website của Sở Giáo dục và Đào tạo và Đài Truyền hình Hải Phòng.

Tại Thanh Hóa, lãnh đạo Sở GD &ĐT cho biết đã cho toàn bộ học sinh trong tỉnh nghỉ học trong hai ngày 29, 30/9 để giúp gia đình phòng chống bão và thu hoạch lúa hè thu.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD & ĐT Hà Nội cho biết hiện tại chưa có chủ trương cho học sinh nghỉ vì chưa chịu ảnh hưởng nhiều từ bão. 

Sở GD & ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các phòng GD hợp với chính quyền địa phương chủ động rà soát, kiểm tra phát hiện các nguy cơ gây tai nạn, thương tích để khắc phục kịp thời (chú ý những công trình, phòng học, nhà cấp 4, tường rào nơi học sinh qua lại…), đặc biệt chú ý ở những vùng núi, vùng sâu, vùng xa; nơi gần ao hồ, sông, suối…; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên; có biện pháp bảo vệ tài sản của đơn vị; trường học khi xảy ra mưa, bão.