Bạn đã sẵn sàng cho kế hoạch du học?

Saga, Theo Pháp luật xã hội 08:00 14/02/2014

Những tháng đầu năm có thể nói là thời gian khá bận rộn đối với các bạn học sinh có kế hoạch học tập tại nước ngoài bởi khoảng tháng 6-7 hàng năm là thời điểm nhiều bạn lên đường đi du học, đặc biệt là đến Úc.

Đây chính là lúc các bạn đã chuẩn bị cho mình kỹ năng cần thiết nhất, bao gồm khả năng tiếng Anh, kỹ năng học thuật nền tảng và khả năng hòa nhập với môi trường sống.
 
Theo lời khuyên của Phan Minh Đức – Quán Quân Đường lên đỉnh Olympia 2010, hiện đang du học tại Úc, “Chuẩn bị vốn tiếng Anh cần thiết là điều quan trọng nhất. Ngoài ra, các bạn nên chuẩn bị một tâm lý sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng hoà nhập với những điều mới”. 
 
Chuẩn bị tiếng Anh và kỹ năng học thuật nền tảng như thế nào?
 
Điều kiện đầu tiên để có thể theo học tại các trường đại học tại các nước như Anh, Mỹ, Úc đó là bạn cần phải đạt từ 6.0 Ielts đối với chương trình đại học và từ 6.5 Ielts đối với chương trình cao học. Do đó, khi xác định mục tiêu đi du học, bạn cần dành từ 1-2 năm để rèn luyện và phát triển toàn diện tất cả các kỹ năng Tiếng Anh để đạt điểm số IELTS mong muốn. 
 
Ông Neil Simmons – Giám đốc học vụ, Trung Tâm Tiếng Anh ACET, cho biết “Nghiên cứu đã chỉ ra rằng học sinh Việt Nam đạt kết quả không quá tệ trong bài thi viết IELTS so với học sinh các nước khác. Tuy nhiên, kết quả thi nói cho thấy học sinh Việt Nam thật sự gặp rất nhiều khó khăn trong kỹ năng này”. Cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng này chính là tăng mức độ cọ xát với ngôn ngữ. Học sinh càng dành nhiều thời gian để nghe tiếng Anh thì càng phát âm tiếng Anh chính xác. Tất nhiên việc có sự trợ giúp và hướng dẫn của người bản ngữ cũng vô cùng quan trọng. Họ có thể giúp bạn nhận ra những lỗi phát âm và giúp bạn sửa những lỗi đó. 
 
Bạn đã sẵn sàng cho kế hoạch du học? 1
Trải nghiệm môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh tại ACET theo tiêu chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế, được chứng nhận bởi NEAS
 
Không đơn thuần là bài thi kiểm tra khả năng tiếng Anh, IELTS đòi hỏi thí sinh vốn từ vựng học thuật và kiến thức xã hội phong phú. Hoàng Thu Giang, cựu du học sinh tại Úc chia sẻ: “Khi làm bài thi IELTS, mình luôn cố gắng tập trung cao độ và phân bổ thời gian một cách hợp lý giữa các phần trong bài thi. Để mở rộng vốn từ, mình thường xuyên đọc sách, báo, xem các chương trình truyền hình, bộ phim hoặc các bài hát bằng tiếng Anh.  Đây là phương pháp học không quá căng thẳng mà vẫn giúp tiếp cận gần hơn với phong cách sử dụng từ thông dụng của người nói tiếng Anh bản xứ cũng như cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.” 
 
Bên cạnh việc rèn luyện các đề thi mẫu, học sinh cũng có thể rèn luyện kỹ năng đọc, nghe, viết thông qua các trang như BBC, VOA, CNN hay New York Times, The Economists… Với kỹ năng nói, học sinh cần có môi trường để luyện tập như tham gia các khóa học tiếng Anh, các câu lạc bộ tiếng Anh để có cơ hội giao tiếp với bạn bè và giáo viên giàu kinh nghiệm.
 
Ngoài ra, các kỹ năng học thuật như: ghi chép, nghe bài giảng, suy luận… và phương pháp học tập tại nước ngoài cũng hết sức cần thiết và chìa khóa thành công đối với các du học sinh. Phan Minh Đức, Quán quân Olympia 2010, chia sẻ “Tôi đã tin tưởng lựa chọn Trung tâm tiếng Anh ACET và kết quả thật sự ngoài mong đợi của tôi. Không chỉ dừng lại ở điểm IELTS 8.0, các kỹ năng học thuật được trang bị trong suốt thời gian học tại ACET đã giúp tôi đạt được những kết quả ấn tượng trong 02 năm học vừa qua tại Úc”.
 
Bạn đã sẵn sàng cho kế hoạch du học? 2
Phan Minh Đức tiếp tục lựa chọn ACET để bổ sung vốn Tiếng Anh nhân dịp về Việt Nam vào đầu năm 2014

Bạn có biết khả năng chuyển tiếp việc học tiếng Anh tại Việt Nam sang nước ngoài?

Các khoá học tại ACET được thiết và phát triển bởi học viện INSEARCH và đặc biệt được thiết kế cho sinh viên có ý định tham gia học tại ĐH Công nghệ Sydney. Chính vì vậy các chương trình học tại ACET hoàn toàn giống với các chường trình học tại Sydney. Đặc biệt nếu học viên không muốn tham kỳ thi IELTS tại Việt Nam thì hoàn toàn có thể học chuyển tiếp các chương trình tiếng Anh học thuật tại Sydney, Úc. Ngoài ra, INSEARCH đang có chương trình hoàn 100% lệ phí học tại ACET cho các bạn học viên khi đăng ký học tại INSEARCH.

 
Chuẩn bị kỹ năng để hoà nhập với môi trường mới
 
Rất nhiều du học sinh Việt Nam khi bước sang môi trường mới gặp nhiều vấn đề khi thích nghi và hòa nhập với môi trường. Để tránh những khó khăn bỡ ngỡ, học sinh có thẻ tham khảo các lời khuyên như sau :
 
Hãy học cách giao tiếp 
 
Đừng lấy sự tự ti hay lấy lý do nói tiếng Anh kém để không giao tiếp với người bản xứ. Thực tế cho thấy nhiều du học sinh Việt Nam chỉ giới hạn trong cộng đồng người Việt, dẫn đến vốn tiếng Anh không cải thiện cũng như không học hỏi được từ bạn bè quốc tế.
 
Đừng chỉ học, hãy tham gia thêm các hoạt động ngoại khóa
 
Từ kinh nghiệm của Phan Minh Đức: Ngoài việc học, Đức hiện đã có 3 kỳ làm cho Trường ĐH Swinburne, trực tiếp đứng lớp giúp đỡ các bạn sinh viên năm nhất. Bạn cũng cần tham gia hoạt động tình nguyện để nâng cao vốn tiếng Anh và hiểu thêm về văn hoá Úc.
 
Học cách quản lý thời gian
 
Học tập tại nước ngoài đòi hỏi học sinh tính tự giác và chủ động cao. Học sinh cần chủ động và biết cách sắp xếp thời gian hợp lý,  thiết lập nhóm giúp đỡ nhau học tập, trao đổi bài vở và có thêm bạn bè. Nhiều  trường có chương trình phần mềm để sắp xếp thời khóa biểu rất hiệu quả, giúp cho sinh viên có thể tự tạo một lịch học thích hợp cho mình: các bạn có thể dồn tiết để chỉ học trong ba, bốn ngày để dành những ngày còn lại nghỉ ngơi, hoặc chia đều ra trong cả năm ngày trong tuần để giảm bớt sức ép.
 
Học cách tự chăm sóc bản thân
 
Môi trường sống thay đổi, văn hóa khác lạ không có người thân bên cạnh nhắc nhở chăm sóc là cú sốc với nhiều bạn khi du học. Hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, học cách tự chủ, và tự chăm sóc cho bản thân.
 

Trung tâm Anh ngữ ACET  là thành viên của IDP: IDP hoạt động trên 3 lĩnh vực: Đào tạo Anh ngữ, Tổ chức thi IELTS và Tư vấn Du học. Nhân dịp chào đón năm mới 2014, ACET sẽ mang đến cho các bạn học sinh cơ hội trải nghiệm các khóa học chất lượng cao thông qua Chương trình ưu đãi với học bổng lên tới 2.000.000 triệu đồng và quà tặng đặc biệt khi đăng ký chương trình Anh ngữ Học thuật và Luyện thi IELTS khai giảng ngày 03/03/2014. Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: ACET HCM: 08-3991 2999/ ACET HN: 04-39765268


IDP – Nhà tư vấn du học hàng đầu Việt Nam
 
IDP Education là tổ chức tuyển sinh quốc tế hàng đầu của Úc có gần 20 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, đã và đang hỗ trợ hàng ngàn HS-SV thực hiện giấc mơ du học tại Úc, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand.Đội ngũ chuyên viên tư vấn của IDP không chỉ tư vấn phương án tốt nhất để bạn đạt được mục đích về học vấn và sự nghiệp; đồng thời hỗ trợ các dịch vụ cá nhân:www.vietnam.idp.com.
 
IDP – Nhà tổ chức kỳ thi IELTS
 
IDP tự hào là trung tâm chính thức tổ chức kỳ thi IELTS tại Việt nam với nhiều hỗ trợ đặc biệt: hướng dẫn kỹ năng làm bài, ngày/giờ thi linh hoạt, cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, thư viện tự học tại IDP và ACET...