Bài kiểm tra "thú tội" của HS không học Sử

Bít Tất, Theo Trí Thức Trẻ 10:23 04/05/2013

"Cuộc khởi nghĩa này em là em chưa học bài. Em xin lỗi cô" là lời thú tội của một học sinh chưa học Sử viết vào bài kiểm tra của mình.

Cách đây vài ngày, trên mạng xuất hiện hình ảnh chụp lại từ bài kiểm tra môn Sử của một học sinh cấp 3 kèm theo lời thú tội rằng "em chưa học bài" đã gây được nhiều sự chú ý.

Bức ảnh chỉ chụp được mỗi 2 câu từ tờ giấy kiểm tra với nội dung: "Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) - 3 điểm, và Khởi nghĩa Yên Thế - 4 điểm". Ở câu đầu tiên, học sinh này chỉ nêu được 1 dòng duy nhất rằng: “Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai thắng lợi”, chứ không nêu được bất cứ chuỗi sự kiện hay nội dung, diễn biến cụ thể nào khác. Cho đến câu thứ 2 thì thê thảm hơn, khi dường như học sinh này không thể nhớ bất cứ chữ nào, cho dù là kết thúc của cuộc Khởi nghĩa Yên Thế, nên mới buộc viết lời thú tội với giáo viên rằng mình vẫn chưa học bài.

Bài kiểm tra "thú tội" của HS không học Sử 1
Bài kiểm tra lạ lùng.

Trên cộng đồng mạng rất nhiều người tỏ vẻ cảm thông với hành động này "Vì ít ra chủ nhân của bài kiểm tra đã không quay cop, hay hỏi bài bạn bè". Tuy nhiên cũng nhiều ý kiến trái chiều khác nhận xét, bài kiểm tra này đã nói lên phần nào thực trạng học sinh ngày nay đang lười và chán ngán với môn Sử, đó là điều cần phải được giải quyết và khắc phục càng sớm càng tốt.