Bậc CĐ, trung cấp công an có thi tuyển?

Tuổi Trẻ, Theo 11:22 15/02/2014

Các thắc mắc sẽ được Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường (phó trưởng phòng kế hoạch tuyển sinh, Cục Đào tạo Bộ Công an) giải đáp.

Năm nay ngành công an thi tuyển như thế nào? Trường cao đẳng thì tuyển sinh hay thi đại học rồi xét xuống cao đẳng, trung cấp? Em sinh năm 1994, năm nay có được thi tiếp không?

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường (phó trưởng phòng kế hoạch tuyển sinh, Cục Đào tạo Bộ Công an): Thi vào trường Công an cũng tương tự thi vào các trường đại học ngoài ngành Công an, tức là phải tham gia kỳ thi ba chung do Bộ GD-ĐT tổ chức, chỉ khác là bạn phải qua sơ tuyển tại công an tỉnh, thành phố nơi bạn có hộ khẩu thường trú. Bậc cao đẳng, trung cấp Công an không thi tuyển mà xét tuyển thí sinh thi đại học công an.

Theo quy định của Bộ Công an, độ tuổi dự thi đối với học sinh phổ thông không quá 20 (tính đến năm dự thi); người dân tộc thiểu số không quá 22. Như vậy năm 2014 bạn vẫn còn trong độ tuổi đăng ký dự thi vào trường công an. Chúc bạn thành công!

Điểm thi trung cấp công an môn tiếng Anh có được nhân đôi không? Em muốn thi trực tiếp vào Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân thì có thể nộp đơn dự thi thẳng vào trường hay phải nộp đơn vào Trường ĐH Công an, khi nào không đậu mới xuống trung cấp? (sweet_candy...@yahoo.com)

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường: Các trường cao đẳng, trung cấp Công an không thi tuyển mà xét tuyển thí sinh dự thi đại học Công an. Nếu có nguyện vọng, em phải dự thi đại học Công an và đăng ký xét tuyển vào cao đẳng, trung cấp Công an (đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi). Thi ĐH khối ngành Công an, các ngành đào tạo ngoại ngữ (ngôn ngữ Anh và Trung Quốc), điểm môn tiếng Anh được nhân đôi. Thi khối D1 ngành nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, điểm tiếng Anh không nhân đôi và xét trung cấp tiếng Anh không nhân đôi.