Anh quốc: Thầy giáo đầu tiên bị cấm dạy học suốt đời

Dân Việt, Theo 09:44 25/10/2010

Đây là lần đầu tiên ở Anh quốc, nơi có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới lại xuất hiện một giáo viên thiếu năng lực nhưng vẫn từng giảng dạy được... 13 năm.<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Nisar Ahmed, 46 tuổi, là giáo viên đầu tiên trên thế giới bị cấm giảng dạy suốt đời vì thiếu năng lực chuyên môn.

Hội đồng Giảng dạy ở Anh (GTC) lo ngại rằng nếu tiếp tục để thầy Ahmed giảng dạy, học sinh sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận kiến thức. GTC đã ra quyết định, cấm Ahmed vĩnh viễn không được dạy học tại các trường công lập.

Thầy Ahmed từng giảng dạy bộ môn nghiên cứu kinh doanh tại trường Cao đẳng Công nghệ cộng đồng ở Hungerford, Berkshire, Anh từ tháng 9-2007 đến tháng 1-2009. Thầy Ahmed cũng đã tham gia dạy 13 năm tại các trường học ở khu vực phía Đông Nam của nước Anh.


Tuy nhiên, chất lượng các buổi học do thầy Ahmed trực tiếp giảng dạy thường xuyên ở mức dưới chuẩn. Nội dung bài giảng của thầy Ahmed bị đánh giá là nghèo nàn, hay bỏ bê học sinh, thậm chí thầy giáo hay trốn ở nhà, hoặc ngồi trong xe ô tô ngay cả lúc học sinh cần đến vai trò của thầy…

Trường học nơi thầy Ahmed dạy có hơn 450 học sinh ở độ tuổi từ 11 đến 18, đã mở ra cơ hội cho thầy Ahmed cải thiện các tiết học. Tuy nhiên, theo đánh giá của GTC, sau một năm, thầy Ahmed đã “không khả năng cải thiện được gì”.

Từ năm 2000, trên toàn nước Anh có đến 13 giáo viên bị cấm giảng dạy trong một thời gian nhất định, tuy nhiên thầy Ahmed là trường hợp đầu tiên bị cấm dạy vĩnh viễn.

Hiện Ahmed sống cùng với vợ và hai con. Ông Ahmed cũng cho biết sẽ kháng cáo quyết định của GTC, với cáo buộc GTC đã xử lý ông như “vật tế thần”.