"Gap Year" không còn là một khái niệm xa lạ với những bạn học sinh, sinh viên trên toàn thế giới. "Gap Year" là thời gian khoảng một năm (thông thường sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học) dành cho các hoạt động cộng đồng để bổ sung kinh nghiệm sống. Ở Việt Nam, rất nhiều bạn cũng đã lựa chọn "Gap Year" cho bản thân sau khi kết thúc 12 năm học phổ thông hoặc sau khi hoàn thành kỳ thi đại học.
1. Tiếp thu kinh nghiệm làm việc thực tế
Cho dù là một việc nhỏ hay một việc bán thời gian thì nó
cũng sẽ cho bạn biết được bạn hứng thú và không hứng thú với điều gì. Bạn sẽ nếm
trải được cảm giác làm việc thực tế trong cuộc sống là như thế vào và khác xa
bao nhiêu so với những gì thường thấy trên TV. Thay vì chờ đợi một cơ hội thực
tập ở đại học để biết được đâu là điều bạn đang tìm kiếm thì sẽ tốt hơn nếu bạn
được nếm trải những khát vọng của mình trước khi nhập học.
Ngoài việc trở nên bận rộn hơn thì đó cũng là lần đầu tiên bạn
có thể tự kiếm tiền, không phải nhận tiền như một lẽ đương nhiên khi còn ở nhà.
Kinh nghiệm làm việc trước đại học sẽ làm hồ sơ cá nhân của bạn trở nên ấn tượng
hơn trước những nhà tuyển dụng tiềm năng.
2. Cơ hội để đi du lịch
Trong suốt khoảng thời gian "Gap Year", bạn không phải bận
tâm về bất kỳ nghĩa vụ nào. Điều này cho bạn thời gian để đi du lịch và tìm hiểu
về các nền văn hóa mới. Ngoài kia có biết bao cuộc phiêu lưu đang chờ bạn khám
phá, bạn chỉ cần tìm một công việc bán thời gian nào đó để dành dụm cho những
chuyến du lịch sau này.
3. Cơ hội trở thành tình nguyện viên
Việc tình nguyện và dịch vụ xã hội rất quan trọng không chỉ
về mặt tinh thần mà còn đối với toàn thể cộng đồng nói chung. Để các sứ mệnh xã
hội tiếp cận được với những người bị ảnh hưởng, cần phải có nhân lực để giúp đỡ
và hoàn thành các sứ mệnh đó. Các công việc tình nguyện bên ngoài hay ở nơi bạn
sống sẽ dạy bạn biết quý trọng những gì bạn đang có, đồng thời bạn sẽ trở nên
nhân ái hơn. Nó cũng làm tăng cơ hội được vào học ở trường bạn mong muốn.
4. Học cách thích nghi với nơi ở mới
Không còn việc đến trường, làm bài tập và kiểm tra, bạn sẽ
phải thích nghi với một xã hội mới, những người bạn khác nhau và có thể là một
nền văn hóa mới nếu bạn rời quê nhà để đi làm hoặc đi tình nguyện. Những kỹ
năng hòa nhập ở môi trường mới cũng rất cần thiết khi bạn vào đại học.
5. Vượt qua những thử thách khó khăn
Bất cứ việc gì bạn chọn làm trong suốt khoảng thời gian "Gap Year", từ việc tình nguyện, thực tập cho đến việc bán thời gian, sẽ có một vài
thử thách mà bạn phải vượt qua. Nó sẽ cho bạn nếm trải mùi vị cuộc sống, khác
xa việc là một thanh niên phụ thuộc vào gia đình.
6. Làm quen với những người bạn mới
Nếu mối quan hệ xã hội của bạn chỉ xoay quanh bạn bè ở trường
lớp thì "Gap Year" sẽ cho bạn cơ hội để gặp gỡ và làm quen với những người bạn
mới đến từ khắp mọi nơi, ở mọi tầng lớp khác nhau. Bạn có thể sẽ gặp họ khi đi
làm, đi du lịch và giữ liên lạc với họ nhờ vào các trang mạng xã hội.
7. Học được những bài học thú vị trước bạn bè
Trong khi hầu hết các sinh viên lên thẳng đại học từ trung học
đều trở nên nổi loạn và đắm mình trong các hoạt động nguy hiểm (vì được tự do
khỏi sự giám sát của phụ huynh) thì một sinh viên "Gap Year" đã trải qua giai
đoạn nông nổi đó sẽ nhận ra đâu là ưu tiên của họ.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sinh viên "Gap Year" có xu hướng
đạt điểm số cao hơn so với bạn bè cùng lớp và chin chắn hơn trong việc xử lý
tình huống.
8. Bù đắp cho những điều bạn đã bỏ lỡ khi còn ở trung học
Bận rộn với bài tập về nhà và việc thi cử có lẽ đã làm bạn
không thể tham dự những hoạt động ngoại khóa bên ngoài trường, nhưng giờ đây bạn
sẽ có thời gian để tham gia và học các kỹ năng mà bấy lâu nay bạn hằng mong muốn.
Học một ngôn ngữ mới, kết hợp với việc rèn luyện thể thao hay nhận chứng chỉ
cho một kỹ năng cụ thể nào đó là một vài gợi ý để bạn có thể lựa chọn cho mình.
9. Tận hưởng niềm vui
Dù bạn làm gì trong thời gian "Gap Year" (trừ việc ngồi ở nhà và chẳng làm gì cả), hãy tự tận hưởng, học hỏi từ những sai lầm của mình và lưu giữ những ký ức tốt đẹp vì đó là những điều quan trọng nhất.