6 HS thi Olympic Toán quốc tế 2010 đều đoạt giải

Bee, Theo 16:18 12/07/2010

Tin từ Bộ GD&ĐT ngày 12/7 cho biết: Cả 6 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2010 lần thứ 51 tại Astana Kazakhstan (2-14/7/2010) đều đạt giải với 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.


Đội tuyển Việt Nam tham dự IMO 2010.

Cụ thể, em Nguyễn Ngọc Trung, học sinh lớp 12 THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) đạt 28 điểm giành Huy chương Vàng.

4 em giành Huy chương Bạc là: Phạm Việt CườngNguyễn Kiều Hiếu đều học lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng); Trần Thái Hưng, lớp 11 trường Trung học thực hành, Đại học Sư phạm TP.HCMVũ Đình Long, lớp 11, khối THPT chuyên toán - tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giành Huy chương Đồng là Nguyễn Minh Hiếu, lớp 12, THPT chuyên toán - tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, tại IMO 2009 được tổ chức ở Bremen (CHLB Đức), Đoàn học sinh Việt Nam với 161 điểm đứng thứ 15 trong bảng tổng sắp huy chương. Đặc biệt, Đoàn Việt Nam với 6 học sinh tham dự thì cả 6 đều đoạt giải với thành tích 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Năm 2008, cả 6 học sinhViệt Nam tham dự IMO 2008 tại Madrid (Tây Ban Nha) đều đạt huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Với 159 điểm, đoàn Việt Nam xếp thứ 12 trong bảng tổng sắp huy chương.