26 sinh viên có bảng profile "đỉnh" nhất tại ĐH Yale

Thế Việt, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 31/05/2013

Dù còn đang là sinh viên, nhưng hiện họ đã là những người đang tạo ra sự khác biệt và thay đổi thế giới.

Yale là một trong những trường đại học tốt nhất ở Mỹ - nếu không nói là của thế giới. Hàng năm trường thu hút các ứng viên là những học sinh trung học hàng đầu. Năm nay, Yale có tỷ lệ chấp nhận hồ sơ đăng ký ở mức thấp kỷ lục, chỉ 6,7% học sinh nộp đơn được học tập trong giảng đường của ngôi trường danh tiếng này. Có thể nhờ đó mà Yale có rất nhiều sinh viên đặc biệt và tài năng.

Tờ Business Insider chọn ra được 26 sinh viên đại học được coi là ấn tượng nhất đang theo học tại đại học Yale. Họ là doanh nhân, nhạc sĩ, vận động viên, các nhà khoa học và nhà văn, những người đang tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Chúng ta cùng xem họ là ai nào!

1. Jenny Bright là một học giả Rhodes, và là biên tập chính của tạp chí Trường Luật Yale - Khóa học 2013

26-sinh-vien-co-bang-profile-dinh-nhat-tai-dh-yale

Bright đang hoàn thành luận án năm cuối của mình về các sáng kiến Y tế công cộng qua sự quản lý của Bloomberg, đặc biệt chỉ trích quá trình hoạch định chính sách sau chương trình hạn chế hút thuốc lá năm 2002, hạn chế chất béo năm 2008, và gần đây là việc hạn chế khẩu phần soda.

Ngoài là biên tập chính của Yale Law Review, cô còn là Chủ tịch của Urban Collective, một nhóm sinh viên đại học quan tâm đến các nghiên cứu đô thị.

Tháng 11 vừa qua Bright được gọi là Học giả Rhodes và cô sẽ theo tiếp chương trình học Thạc sĩ Chính sách công tại Trường Blavatnik School of Government (Oxford) trong năm tới. Jenny Bright hy vọng việc học tập tại Anh của mình sẽ giúp cô tập trung sự quan tâm vào lĩnh vực sức khỏe đô thị trên một nền tảng chính sách công. Sau đó, cô muốn học tiếp ngành Luật.

2. Diana Enriquez muốn xây dựng sự phát triển bền vững cho các khu vực thiếu nguồn lực - Khóa học 2013

26-sinh-vien-co-bang-profile-dinh-nhat-tai-dh-yale

Enriquez dành mùa hè năm ngoái làm nghiên cứu thực địa cho luận án của mình ở Bogota và Medellin, Colombia. Cô cũng thực hiện nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế không chính thức trong các khu ổ chuột lớn nhất của Ấn Độ.

Cô làm việc trên các dự án nghiên cứu nhỏ trên biên giới Mỹ - Mexico cho tổ chức tư vấn Scientific Vortex Inc có trụ sở tại Bogota.  Trong năm thứ hai của mình, cô bắt đầu tham gia lãnh đạo một hội nghị các nhà hoạt động sinh viên La tinh trên bờ biển Đông với chủ đề "Arts and Activism". Enriquez cũng là người sáng lập và là người phụ trách TEDxYale.

3. Aaron Feuer thành lập công ty để tạo ra một sự khác biệt trong giáo dục - Khóa học 2013

26-sinh-vien-co-bang-profile-dinh-nhat-tai-dh-yale

Trong ba năm, Feuer đã giúp việc lãnh đạo Community Health Educators, một tổ chức của 150 sinh viên Đại học Yale, những người dạy về các nội dung y tế tại hầu hết 45 trường công lập của New Haven.

Năm ngoái, anh sáng lập Panorama Education, một công ty công nghệ phục vụ những trường học k-12, giúp các trường sử dụng dữ liệu để giải quyết các vấn đề lớn như bỏ học, bắt nạt, an toàn và đào tạo giáo viên. Họ đã làm việc với 950 trường học trên khắp 7 tiểu bang Mỹ.
Như một Giám đốc điều hành, anh lãnh đạo một nhóm 10 sinh viên làm việc toàn thời gian ngoài các giờ học, và họ vẫn tiếp tục làm sau khi tốt nghiệp.

4. Shantanu Gangwar phát minh ra "Chiếc gậy thông minh" dành cho người khiếm thị - Khóa học 2016

26-sinh-vien-co-bang-profile-dinh-nhat-tai-dh-yale

Gangwar đam mê điện tử. Khi bà của cậu bị mất tầm nhìn, cậu quyết định đưa tình yêu của mình cùng một thiết bị điện tử để giúp bà. Cậu đã thiết kế thành công "Chiếc gậy thông minh" (Smart Stick), một hệ thống dẫn đường hồng ngoại dành cho cho người khiếm thị.

Sáng chế này mang lại cho Gangwar danh hiệu CSIR Diamond Jubilee, một giải thưởng phát minh cao nhất của học sinh Ấn Độ. Tiến sĩ A.P.J. Abdul Kalam, cựu Tổng thống của Ấn Độ, người hoan nghênh các sáng chế và khuyến khích cậu làm việc theo hướng áp dụng công nghệ để giúp cải thiện cuộc sống. Gangwar cũng thiết kế "i-Mat" dành cho những người nằm liệt giường.

Khi đang theo học trung học ở New Delhi (Ấn Độ), cậu làm biên tập viên cho các tạp chí khoa học, chơi trong đội tuyển bóng đá và quản lý các câu lạc bộ điện tử. Tại đại học Yale, cậu tham gia Viện lãnh đạo Yale, Tập đoàn Đầu tư Sinh viên Yale, và đội Cricket Yale.

5. Philip Jameson là một nhà soạn nhạc âm nhạc cổ điển - Khóa học 2016

26-sinh-vien-co-bang-profile-dinh-nhat-tai-dh-yale

Ba tác phẩm âm nhạc của Jameson đã được dàn nhạc giao hưởng Sydney Sinfonia Sinfonia biểu diễn trong Tòa thị chính thành phố Sydney, và một tác phẩm mới sẽ được ra mắt trong tháng Tám. Anh cũng viết nhạc thính phòng, và tác phẩm "The Collatz Variations" gần đây của anh đã giành giải Ba trong cuộc thi quốc tế của Viện âm nhạc Franz Schubert.

Hiện nay, cậu đang viết những lời và nhạc cho một vở opera dành cho thiếu nhi, được thực hiện vào năm 2014 bởi 500 trẻ em ở độ tuổi dưới 12. Tiếp đó cậu sẽ viết một tác phẩm hòa tấu và một tứ tấu đàn dây. Hai tác phẩm sẽ được thực hiện bởi các tổ chức lớn của Úc.

Khi không sáng tác, Jameson thích đọc sách, nghiên cứu văn học Hy Lạp và La Mã, đặc biệt là Homer.

6. Courtney Kaplan đã góp phần cải thiện điều kiện kinh doanh trong thế giới đang phát triển - Khóa học 2013

26-sinh-vien-co-bang-profile-dinh-nhat-tai-dh-yale

Kaplan đã dành thời gian ở Honduras trong năm thứ hai của mình để dạy Tài chính cá nhân và Kỹ năng kinh doanh cơ bản. Mùa hè năm ngoái, cô đã làm việc với một doanh nghiệp xã hội có tên Cửa hàng trang trại ở Kenya, cùng hy vọng sẽ cải thiện hướng tiếp cận đầu vào trong nông nghiệp chất lượng cao cho nông dân của quốc gia này.

Kaplan cũng đã trải qua một mùa hè ở Tây Ban Nha, cô nghiên cứu mối quan hệ của chính phủ Tây Ban Nha với các ngành Công nghiệp năng lượng mặt trời và viết một nghiên cứu trường hợp cho Trường kinh doanh I.E.

Tại đại học Yale, cô từng là Phó Chủ tịch của Nữ sinh Kappa Kappa Gamma, viết bài nội dung về Năng lượng cho tạp chí Business Sphere, dạy các lớp Giáo dục sức khỏe cộng đồng. Kaplan sẽ làm việc tại McKinsey vào năm tiếp theo.

7. Brandon Levin là một Lãnh đạo sinh viên và Dịch vụ công - Khóa học 2014

26-sinh-vien-co-bang-profile-dinh-nhat-tai-dh-yale

Levin là Chủ tịch sinh viên của năm, Thủ quỹ sinh viên năm thứ hai và là chủ tịch sinh viên năm thứ nhất. Anh đã làm việc tại Hội cựu sinh viên Đại học Yale và văn phòng Chủ tịch Students and Alumni của Đại học Yale. Anh cũng đàm phán để hợp tác với Giải thưởng Jefferson, nhờ đó lập ra Giải thưởng dịch vụ công Yale-Jefferson.

Levin đã giành được học bổng Liman cho chương trình Luật lợi ích công của Trường Luật Yale, và làm việc cho Thị trưởng thành phố Newark Corey Booker. Anh cũng tiếp tục làm việc từ xa cho Cố vấn Chính sách của Thị trưởng. Anh cũng đóng vai Tony trong West Side Story, và là một hướng dẫn viên du lịch.

Levin hiện đang tham gia đi hát và du lịch với các thành viên nhóm nhạc Whiffenpoofs Yale trong kế hoạch 1 năm.

8. Omar Njie đang tham gia vào các chính sách y tế công cộng trên thế giới - Khóa học 2013

26-sinh-vien-co-bang-profile-dinh-nhat-tai-dh-yale

Là một sinh viên năm nhất, Njie đã nhận được tài trợ từ Đại học Yale để thực tập tại Bộ Y tế Swaziland, nơi anh tham gia trong việc phát triển một kế hoạch 5 năm được thông qua bởi chính phủ, để phát triển nguồn lực y tế cho người lao động khu vực nhà nước.

Anh đã có được sự chấp thuận tài trợ bởi cả hai tổ chức Global Affairs và Chương trình Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu Yale.

Bên cạnh đó, anh sẽ nhận được cả bằng cử nhân và thạc sĩ y tế công cộng trước khi tốt nghiệp, sau đó sẽ tham dự các chương trình Y học.
Njie cũng được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng Yale, Hội sinh viên đại học Yale.

9. Meredith Potter là người đã viết báo cáo trong bản tóm tắt cho Tổng thống Obama và Bộ trưởng Panetta - Khóa học 2013

26-sinh-vien-co-bang-profile-dinh-nhat-tai-dh-yale

Potter thực tập tại Sở Lực lượng đặc nhiệm Chống khủng bố, nơi cô đã viết báo cáo trong bản tóm tắt được đưa cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và Tổng thống Obama.

Luận án của cô phân tích các khía cạnh đạo đức và chiến lược đối với việc giết các mục tiêu. Cô là một nhà văn tài năng, người đã viết nhiều bài cho tờ The Politic, tạp chí chính trị đại học Yale. Cô cũng là người sáng lập Wishing Well với slogan “Nước cho thế giới”, nhóm các sinh viên phát triển giếng lọc tại những nước đang phát triển.

Potter là một thành viên của Đội diễn thuyết Yale và chỉ đạo giải đấu hàng năm của Yale cho học sinh trung học. Cô cũng là Chủ tịch của Liên đoàn tranh luận đô thị, huấn luyện viên cho các học sinh trung học địa phương trong các cuộc tranh luận. Cô có kế hoạch dành sự nghiệp của mình để phục vụ chính phủ.

10. Joseph Yagoda tham gia các chương trình cải thiện chính sách y tế - Khóa học 2014

26-sinh-vien-co-bang-profile-dinh-nhat-tai-dh-yale

Yagoda phối hợp một nhóm 12 nhà giáo dục sức khỏe sinh viên để tổ chức hai buổi hội thảo cho hàng trăm học sinh trung học New Haven.
Yagoda mới đây đã được lựa chọn du lịch đến Trung Quốc và Ấn Độ cùng hai giáo sư Đại học Yale để tiến hành nội dung nghiên cứu về các ảnh hưởng từ ngành công nghiệp và văn hóa đến đô thị hóa và môi trường.

Mùa thu vừa qua anh đã giành được giải thưởng 9.300$ trên chương trình Ai muốn trở thành triệu phú. Mùa hè này, Yagoda sẽ là Chuyên viên phân tích kinh doanh tại McKinsey, và trong tương lai anh hy vọng sẽ áp dụng những phân tích chiến lược cho hệ thống y tế và chính sách.

Những sinh viên đặc biệt ấn tượng khác ở Yale:

Victoria Buhler, khóa học 2013, quan tâm và tham gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế.

Kevin Daly, khóa 2014, một sinh viên nghị lực trong sức khỏe, học tập và cuộc sống.

Casper Alexander Daugaard, khóa 2013, khả năng lãnh đạo và kinh doanh.

Jeremy Goldstein, khóa 2014, một nhà lãnh đạo tương lai.

Marina Horiates, khóa 2015, nghiên cứu chống các loại ung thư và tình nguyện viên.

Kenta Koga, khóa 2014, chuyên gia tư vấn và ảo thuật gia.

Brooke Levin, khóa 2016, giúp đỡ một người đàn ông bị kết án sai 17 năm.

Diana Li, khóa 2015, thành viên xuất sắc của Hiệp hội tranh luận Yale.

Cristo Liautaud, khóa 2014, muốn tạo sự liên kết giữa các nhà lãnh đạo và giới trẻ về các vấn đề chính sách.

Paul Lorem, khóa 2015, một người mồ côi từ nhỏ muốn tham gia xây dựng Nam Sudan.

Jimmy Murphy, khóa 2013, hè 2013 sẽ được làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới.

Mackenzie Naert, khóa 2015, góp phần thúc đẩy các Mục tiêu thiên niên kỷ (Liên Hợp Quốc).

Vinay Nayak, khóa 2014, nhân viên tài năng trong nhiều chiến dịch tranh cử tại Mỹ.

Cody Pomeranz, khóa 2015, nhà vô địch cờ vua, một tác giả viết về chính trị trên tờ The Huffington Post.

Noah Remnick, khóa 2015, Tổng biên tập của 2 ấn phẩm Đại học Yale.

Blake Smith, khóa 2016, làm nhiều thí nghiệm y học từ năm 16 tuổi, nghiên cứu về ung thư.